Bản tin 8H: Lực lượng đối lập Saudi Arabia chiếm sân bay

Sân bay Najran. (Nguồn:tripmondo.com)
Sân bay Najran. (Nguồn:tripmondo.com)
TPO - Ngày 1/7, phong trào đối lập Ahrar al-Najran của Saudi Arabia đã chiếm được một sân bay ở thành phố Najran, miền nam nước này, sau khi xảy ra các cuộc đụng độ ác liệt với lực lượng chính quyền.

Hôm nay 2/7, các thí sinh sẽ bước vào ngày thi thứ 2 của kỳ thi THPT Quốc gia trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt ở nhiều cụm thi ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36 – 39 độ, có nơi trên 40 độ. Riêng tại khu vực Thủ Đô Hà Nội ngày nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất là 40 độ C. (Xem chi tiết)


Những ngày nắng nóng kỷ lục đến hơn 40 độ C, ở một số khu vực tại Hà Nội bị mất điện dù thời gian không dài, nhưng cũng khiến cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn. Hiện tượng điện lưới không ổn định, mất điện không báo trước xảy ra trong những ngày gần đây. EVN HANOI khẳng định không có lịch cắt điện để sửa chữa theo kế hoạch đến 15/7. Hiện tại, Điện lực Hà Nội đã tăng cường ứng trực 24/24h để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định phục vụ khách hàng trên địa bàn. (Xem chi tiết)


Ngày 1/7, tại Đại hội Thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ IX, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu, quân đội phải kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc… Thủ tướng tin tưởng rằng, sau đại hội này, với khí thế mới, tinh thần mới, quyết tâm mới, phong trào TĐQT thực sự là động lực to lớn cổ vũ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng toàn quân nỗ lực phấn đấu vươn lên, lập nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp xứng đáng hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. (Xem chi tiết)


Ngày 1/7, một nguồn tin đáng tin cậy cho biết, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã được phẫu thuật chữa bệnh phổi cuối tháng 6 tại Pháp và hiện sức khỏe tiến triển tốt. Dự kiến, Đại tướng Phùng Quang Thanh sẽ về nước trong thời gian tới. Tình hình sức khỏe của Đại tướng Phùng Quang Thanh liên tục được báo cáo về Ban Bảo vệ và Chăm sóc Sức khỏe Trung ương. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng GTVT vừa có công điện yêu cầu Tổng Cty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) xử lý hiện tượng lún, nứt xuất hiện cục bộ trên tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Bộ GTVT yêu cầu VEC tiến hành sửa chữa ngay các vị trí bị lún, nứt và tiếp tục theo dõi xử lý kịp thời các phát sinh trong quá trình chờ lún. Đối với những hư hỏng phát sinh ngoài phạm vi chờ lún, VEC phải khẩn trương yêu cầu nhà thầu thi công tiến hành sửa chữa ngay, đảm bảo ổn định lâu dài và tăng thời gian bảo hành 4 năm theo quy định. (Xem chi tiết)


Ngày 30/6, ở làng Mun, xã Ia Ke thuộc huyện Phú Thiện (Gia Lai) có 59 người ăn thịt bò chết bị ngộ độc và phải nhập viện. Sau vụ ngộ độc này, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã làm công tác truyền thông tại chỗ cho người dân về nguy cơ ngộ độc thực phẩm do ăn thịt gia súc, gia cầm bị bệnh hoặc bị chết; tuyệt đối không dùng gia súc, gia cầm bị bệnh hoặc bị chết để chế biến thực phẩm.


Sau nhiều năm thử nghiệm, quân đội Trung Quốc đã trang bị các máy bay săn ngầm tân tiến cho Hạm đội biển Bắc để phát hiện và chống tàu ngầm ở các vùng biển tranh chấp, trong đó có biển Đông. Dòng máy bay chống tàu ngầm Gaoxin-6 (Y-8GX6) là phiên bản sửa đổi của dòng máy bay vận tải cỡ trung Y-8 và Y-9 của Tập đoàn Máy bay Thiểm Tây và được biên chế cho Hạm đội biển Bắc của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) từ cuối năm ngoái. (Xem chi tiết)


Ngày 1/7, phong trào đối lập Ahrar al-Najran của Saudi Arabia đã chiếm được một sân bay ở thành phố Najran, miền Nam nước này, sau khi xảy ra các cuộc đụng độ ác liệt với lực lượng chính quyền. Các lực lượng Ahrar al-Najran đã tấn công vào sân bay này và chiếm giữ sau khi nổ súng giết hại 30 binh sỹ của Saudi Arabia và làm bị thương hàng chục người khác. Các lực lượng bộ lạc và các nhà hoạt động ở vùng Najran của Saudi Arabia đã thành lập một phong trào chính trị và quân sự đối lập với chính quyền sau khi vùng này tuyên bố tách khỏi Saudi Arabia và đứng về phía Yemen trong cuộc chiến chống lại Riyadh.


Mỹ và Cuba hôm qua chính thức thông báo khôi phục quan hệ ngoại giao bằng việc ngày 20/7 sẽ mở lại đại sứ quán ở Washington và Havana sau hơn nửa thế kỷ. Tổng thống Barack Obama nói rằng, việc khôi phục quan hệ ngoại giao đầy đủ cho thấy công dân Mỹ và Cuba không còn "bị cầm tù, bởi quá khứ của chúng ta". Quan hệ hai nước đóng băng kể từ đầu thập kỷ 60 của thế kỷ trước. (Xem chi tiết)


Alwaleed bin Talal, hoàng tử đồng thời là tỷ phú của Arab Saudi, hôm nay cam kết dành toàn bộ khối tài sản trị giá 32 tỷ USD của ông cho các dự án từ thiện trong những năm tới. Ông nói rằng số tiền trên sẽ được phân bổ theo một kế hoạch được thiết kế kỹ lưỡng trong những năm tới, nhưng nhấn mạnh rằng thời gian sử dụng số tiền sẽ không bị giới hạn. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.