Bản tin 8H: Ly khai Ukraine sử dụng ruble Nga làm đồng tiền chính

Hình ảnh đồng ruble tại trung tâm thủ đô Moskva ngày 6/11/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Hình ảnh đồng ruble tại trung tâm thủ đô Moskva ngày 6/11/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Từ ngày 1/9, đồng tiền chính được lưu hành tại Cộng h​òa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng là đồng ruble của Nga. Quyết định này do Hội đồng Bộ trưởng LPR thông qua hôm 18/8. Người đứng đầu Hội đồng Bộ trưởng LPR, ông Gennady Tsypkalov giải thích rằng động thái trên được thực hiện do chính sách phong tỏa kinh tế từ phía chính quyền Kiev.

Sáng nay (2/9), tại Hà Nội diễn ra Lễ Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 với sự tham dự của hơn 3 vạn người. Vào lúc 7h ngày 2/9, buổi lễ sẽ bắt đầu bằng việc rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thắp lên đài lửa, khai mạc Lễ Mít tinh, diễu binh, diễu hành. Sau nghi thức chào cờ sẽ bắn 21 loạt đạn đại bác ở Hoàng thành Thăng Long. Sau diễn văn của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, cuộc diễu binh, diễu hành sẽ bắt đầu. (Xem chi tiết)


Ngày 1/9, tại Nhà Quốc hội Việt Nam, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc đã mở tiệc chiêu đãi trọng thể nhân dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2015). Tham dự và chủ trì tiệc chiêu đãi có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân.


Trong hai ngày 31/8 và 1/9, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 8/2015. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, cần tiếp tục giữ vững sự ổn định kinh tế vĩ mô; phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tiền tệ với chính sách tài khóa để kiểm soát tốt lạm phát theo mục tiêu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; giữ vững sự ổn định về tỷ giá, lãi suất để doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh; thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt được mục tiêu tăng kim ngạch xuất khẩu 10% và nhập siêu chỉ 5%; đảm bảo cân đối thu chi ngân sách, phấn đấu thu ngân sách nhà nước ở mức cao nhất, đi liền với đó là triệt để tiết kiệm chi; đảm bảo cán cân thanh toán cũng như các cân đối lớn của nền kinh tế.


Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên tại buổi họp báo do Văn phòng Chính phủ tổ chức tối 1/9 tại Hà Nội cho biết "Bộ Tài Chính đã khẳng định với giá dầu như hiện nay, thu ngân sách nhà nước năm 2015 vẫn bảo đảm theo kế hoạch đề ra và quyết tâm thực hiện thu đạt và vượt dự toán". Theo Người đứng đầu Văn phòng Chính phủ, đến hết tháng 8/2015 tổng thu ngân sách nhà nước đạt 67,8% dự toán cả năm, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2014; trong đó, thu nội địa đạt 71,9%, thu từ xuất nhập khẩu đạt 62,3%; riêng thu dầu thô mới chỉ đạt 50,7% dự toán.


Việc cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước sẽ thực hiện đúng hướng và quan điểm của Chính phủ là xử lý mạnh tay nếu doanh nghiệp nào cố tình chậm trễ. "Mục tiêu của Chính phủ đề ra trong năm nay sẽ hoàn thành cổ phần hóa 289 doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, do suy giảm kinh tế và tác động bất lợi từ thị trường chứng khoán nên khả năng 89 doanh nghiệp sẽ không về đích đúng hẹn", Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho biết.


Mâu thuẫn gia đình, người em trai tưới can xăng 'phóng hỏa' thiêu rụi lò bánh mì của chị ruột làm 4 người bị bỏng, trong đó có người chị và vợ chưa cưới của hung thủ. Khoảng 23h ngày 30/8, sau khi lời qua tiếng lại, Giàu đã chộp lấy can xăng trong nhà đổ xuống sàn và châm lửa khiến Chị O. bị bỏng lửa xăng 26% diện tích cơ thể, tương tự chị V. 15%, chị H. 30% và anh N. 21%. Trước đây, Giàu đã từng phải đi tập trung cai nghiện ma túy. Khi hồi gia, Giàu được chị O. cho vào làm việc tại lò bánh mì. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Ukraine, ông Arseniy Yatsenyuk tại một cuộc họp báo diễn ra ở Odessa cho biết, dự thảo Học thuyết quân sự mới của Ukraine chỉ rõ “Nga là quốc gia xâm lược Ukraine”, và là “kẻ thù tiềm tàng” của nước này. Theo kế hoạch, dự thảo Học thuyết quân sự mới do Chính phủ Ukraine soạn thảo sẽ được gửi tới Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine xem xét, bổ sung. Tiếp đó dự thảo cần được Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko phê chuẩn trước khi có hiệu lực. (Xem chi tiết)


Từ ngày 1/9, đồng tiền chính được lưu hành tại Cộng h​òa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng là đồng ruble của Nga. Quyết định này do Hội đồng Bộ trưởng LPR thông qua hôm 18/8. Người đứng đầu Hội đồng Bộ trưởng LPR, ông Gennady Tsypkalov giải thích rằng động thái trên được thực hiện do chính sách phong tỏa kinh tế từ phía chính quyền Kiev. Theo ông, trên địa bàn Lugansk hiện vẫn duy trì hệ thống đa tiền tệ, theo đó sử dụng đồng thời cả đồng ruble, hryvnia, USD và euro, nhưng các giao dịch chính và lưu thông cơ bản gắn với đồng ruble.


Không quân và hàng loạt máy bay chiến đấu của Nga dự kiến sẽ có mặt ở Syria trong một vài ngày tới để hỗ trợ chính quyền Tổng thống Bashar Al-Assad tiến hành không kích phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Trong những tuần sắp tới, số lượng quân đội Nga ở Syria có thể lên đến vài ngàn người, bao gồm cố vấn, chuyên gia quân sự, lực lượng pháo binh và phi công chiến đấu. (Xem chi tiết)


Các kết quả khảo sát chính thức cũng như của các công ty tư nhân cùng được công bố ngày 1/9 làm cho nhiều người thêm lo ngại về tình trạng giảm sút mạnh hơn của nền kinh tế Trung Quốc, cho dù nhiều biện pháp hỗ trợ đã được thực hiện. Kết quả khảo sát chính thức cho thấy, hoạt động chế tạo ở Trung Quốc trong tháng Tám giảm với tốc độ nhanh nhất trong ba năm. Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) trong tháng Tám giảm từ mức 50 điểm trong tháng Bảy xuống 49,7 điểm, dưới 50 điểm (ngưỡng phân định chiều hướng tăng trưởng và suy giảm) và là thấp nhất kể từ tháng 8/2012.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.