Bản tin 8H: Mật vụ Mỹ tính dùng UAV bảo vệ Tổng thống Trump

Một chiếc UAV quân sự của Mỹ. Ảnh: US Army.
Một chiếc UAV quân sự của Mỹ. Ảnh: US Army.
TPO - Lực lượng Mật vụ Mỹ lên kế hoạch thử nghiệm máy bay không người lái (UAV) để bảo vệ Tổng thống khi đi nghỉ dưỡng.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ nối với vùng xoáy thấp phát triển từ mặt đất lên tới 5000m, nên hôm qua (4/8) và sáng sớm nay (tính đến 1h ngày 5/8) ở Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa, một số nơi mưa to đến rất to như: Sơn La 62mm, Kim Bôi (Hòa Bình) 98mm, Tuyên Quang 84mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 156mm, Bắc Sơn (Lạng Sơn) 72mm, Láng (Hà Nội) 55mm,… Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với xoáy thấp phát triển trên khu vực Bắc Bộ nên từ ngày hôm nay (5/8) đến hết ngày 6/8, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.


UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định về việc bổ sung kinh phí tăng cường phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố năm 2017. Theo đó, trích 8,567 tỷ đồng từ nguồn dự phòng của ngân sách thành phố năm 2017, bổ sung dự toán chi ngân sách cho Sở Y tế để thực hiện phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn. (Xem chi tiết) 


Ngày 4/8, UBND quận 1 (TPHCM) thành lập hội đồng kỷ luật để xử lý ông Nguyễn Chí Việt, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình khi tự ý bỏ nhiệm sở nhiều ngày.
Sau nhiều lần triệu tập, ông Nguyễn Chí Việt vẫn tiếp tục vắng mặt và không có phản hồi, Hội đồng kỷ luật quận 1 sẽ họp bỏ phiếu áp dụng những biện pháp kỷ luật theo quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức tự ý nghỉ việc. Đến nay, cơ quan chức năng xác đã xác minh, qua rà soát cho thấy ông Nguyễn Chí Việt chưa có dấu hiệu xuất cảnh. UBND phường Nguyễn Thái Bình đã gửi thư mời, biên bản tống đạt quá 3 lần đến nơi ông Việt thường trú, tạm trú. Đồng thời có biên bản kiểm tra công vụ ghi nhận sự vắng mặt này nhưng đến nay vẫn không nhận được phản hồi. (Xem chi tiết)

Chiều 8/4, tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, xe máy mang BKS 60 B1- 532.22, do một người đàn ông tên Duẩn điều khiển đang chạy theo hướng từ xã Mai Thủy về cầu Kiến Giang, huyện Lệ Thủy đã va chạm với xe khách mang BKS 73B – 001.57 chạy ngược chiều. Vụ tai nạn đã khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ, cả hai phương tiện đều bị hư hỏng nặng.

Ngày 4/8, ông Nguyễn Thái Bình- Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Gia Lai cho biết: sắp tới trường sẽ ra quyết định thu hồi bằng Trung cấp lý luận chính trị của bà Trần Thị Thủy (Đảng ủy viên, chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, Gia Lai). Theo ông Bình, bà Thủy đã sử dụng bằng tốt nghiệp phổ thông trung học giả để được học lý luận chính trị tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Đức Cơ. (Xem chi tiết)


Bị trêu đùa vì không tán được gái, Nguyễn Doãn Lan (32 tuổi, trú xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) về nhà lấy dao bấm rồi bất ngờ xông tới đâm vào cổ bạn là Nguyễn Tú Hùng (33 tuổi, trú cùng địa phương) khiến nạn nhân tử vong. Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Lan về hành vi Giết người. (Xem chi tiết)

Một quan chức cho biết, ngày 4/8, Mỹ đã trình lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc một dự thảo nghị quyết mới về thắt chặt trừng phạt Triều Tiên, với mục tiêu cắt giảm tới 1 tỷ USD lợi nhuận từ xuất khẩu của Bình Nhưỡng. Hội đồng Bảo an dự kiến sẽ biểu quyết về dự thảo trên trong ngày 5/8. Các biện pháp trừng phạt sẽ bao gồm lệnh cấm các mặt hàng xuất khẩu như than, sắt, quặng sắt, chì, quặng chì và hải sản.

Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết đang xem việc sử dụng một máy bay không người lái (UAV) cỡ nhỏ để bảo vệ Tổng thống Donald Trump trong thời gian ông nghỉ dưỡng tại câu lạc bộ golf ở New Jersey trong tháng 8, Reuters ngày 2/8 đưa tin. Theo các nhân viên mật vụ, chiếc UAV này được lắp camera quang hồng ngoại hiện đại, hoạt động ở độ cao 90-133 m để tập trung tìm kiếm và phát hiện những mối đe dọa tiềm ẩn ở phạm vi vòng ngoài khu vực cấm xung quanh câu lạc bộ. Tất cả hình ảnh do UAV ghi lại sẽ được xóa trong vòng 30 ngày, trừ những hình ảnh được sử dụng phục vụ quá trình điều tra các hành vi nghi ngờ.

Sau nhiều năm trì hoãn, hải quân Ấn Độ đang chuẩn bị tiếp nhận một trong những công cụ chiến đấu đáng gờm và có khả năng tàng hình tốt nhất thế giới: INS Kalvari - tàu ngầm tấn công được đặt tên theo một loài cá mập hổ dưới biển sâu. Sự kiện đưa vào biên chế tàu ngầm lớp Scorpene vào cuối tháng này sẽ là một dấu mốc trong nỗ lực của Ấn Độ nhằm tái thiết lực lượng chiến đấu dưới nước đã quá cũ kỹ. Tàu ngầm mới sẽ là chiếc đầu tiên trong 6 đơn đặt hàng sẽ được bàn giao. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh quân đội Trung Quốc mở rộng đội tàu ngầm của họ lên gần 60 chiếc (trong khi Ấn Độ có 15 chiếc) và tăng cường hoạt động trên Ấn Độ Dương khiến các nhà chiến lược Ấn Độ coi là một thách thức an ninh quốc gia. (Xem chi tiết)

Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm qua, 4/8 lên án Mỹ về lệnh cấm công dân đến Triều Tiên du lịch và cho rằng đây là một “chính sách thù địch” nhằm kìm hãm sự trao đổi giữa người dân hai nước. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Mỹ công bố lệnh cấm các công dân Mỹ đến Triều Tiên trừ một số trường hợp đặc biệt. Lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 1/9 và sẽ kéo dài 1 năm nếu không được Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson dỡ bỏ. Tuy nhiên, bất chấp thái độ cứng rắn của Washington, Bình Nhưỡng vẫn khẳng định chính phủ Triều Tiên không có ý định ngăn cản và luôn chào đón công dân Mỹ đến thăm đất nước này với tinh thần thiện chí để thấy tận mắt cuộc sống của người dân nơi đây. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.