Bản tin 8H: Máy bay hạ cánh khẩn để bà bầu sinh con

Đoàn xe chở hàng cứu trợ của Nga tại trạm kiểm soát hải quan ở khu vực cửa khẩu Donetsk-Izvarino ngày 22/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Đoàn xe chở hàng cứu trợ của Nga tại trạm kiểm soát hải quan ở khu vực cửa khẩu Donetsk-Izvarino ngày 22/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Phi cơ chở khách của Delta Airlines mới đây phải tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp rồi hạ cánh xuống sân bay gần đó để đưa một sản phụ đến bệnh viện sinh con.

Ngày 26/8, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã ký Quyết định số 1512/QĐ-TTg về việc xuất gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Ninh Thuận. Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 772 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Ninh Thuận để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân bị thiệt hại do hạn hán gây ra. Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận sử dụng số gạo được cấp trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng.


Lô ma tuý trị giá 1 triệu USD được nữ du khách người Nga chuyển trót lọt qua 6 nước nhưng vừa nhập cảnh vào Việt Nam thì bị bắt giữ tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Cục Hải quan TP.HCM xác nhận vừa phối hợp với lực lượng cảnh sát ma tuý của công an TP.HCM và Bộ công an bắt giữ 1 vụ vận chuyển trái phép ma túy có khối lượng lớn qua đường hàng không tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Tang vật theo giám định là 2,78 kg cocain. (Xem chi tiết)


Đại sứ quán Nhật Bản vừa đề xuất với Bộ Giao thông Vận tải về việc đổi tên cầu Nhật Tân (Hà Nội) thành cầu Hữu nghị Việt - Nhật. Đề xuất nói trên vừa được Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam ông Hiroshi Fukada đưa ra trong buổi làm việc Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) chiều ngày 25/8 tại Hà Nội. Lí do mà Đại sứ Nhật Bản đưa ra cho việc đổi tên cầu Nhật Tân nhằm đánh dấu một bước tiến mới trong quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.


Kiev ngày 26/8 cho rằng một nhóm quân nhân Nga đã vượt qua biên giới sang lãnh thổ Ukraine để thực hiện "nhiệm vụ đặc biệt", trái ngược với những gì truyền thông Nga dẫn một nguồn tin quốc phòng tại Moskva cho biết họ vô tình đi qua đường biên giới chung.


Một máy bay với số lượng lớn binh sĩ Nga bị thương đã được đưa tới Viện Quân y mang tên S. M. Kirov ở St. Petersburg, Nga. Trên máy bay có khoảng 100 binh sĩ bị thương. Hiện vẫn chưa rõ địa điểm và nguyên nhân khiến những quân nhân này bị thương. 


Ngày 26/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã tiến hành cuộc gặp song phương kéo dài 2 giờ tại thủ đô Minsk của Belarus, để thảo luận về cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine. Sau cuộc gặp, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông và người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko đã thảo luận về sự cần thiết phải chấm dứt tình trạng đổ máu tại Ukraine, song khẳng định việc tìm ra điều kiện cho một lệnh ngừng bắn với lực lượng ly khai là trách nhiệm của Kiev. 


Israel và các nhóm vũ trang Palestine tại Gaza hôm qua đã nhất trí một lệnh ngừng bắn dài hạn, chấm dứt 7 tuần chiến sự vốn khiến hơn 2.200 người thiệt mạng. Lệnh ngừng bắn, do Ai Cập làm trung gian, có hiệu lực từ 19h ngày 26/8 giờ địa phương. Giới chức Palestine cho hay đề xuất ngừng bắn của Ai Cập kêu gọi chấm dứt lâu dài các hành động thù địch, mở cửa ngay lập tức các biên giới giữa Gaza với Israel và Ai Cập, và mở rộng khu vực đánh bắt tại Địa Trung Hải của Gaza.


Nguồn tin từ Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) ngày 26/8 cho biết JCG sẽ yêu cầu ngân sách 50,4 tỷ Yen cho tài khóa 2015, gấp đôi ngân sách hiện tại, để đảm bảo tăng cường an ninh ở vùng lãnh hải quanh quần đảo Senkaku tại Biển Hoa Đông (quần đảo mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư).

JCG có kế hoạch nhận thêm 3 máy bay phản lực và 4 tàu tuần tra nhỏ hiệu năng cao, tăng cường nhân sự phân bổ cho 10 tàu tuần tra lớn, đồng thời cải thiện cơ sở tại cảng Ishigaki ở Okinawa, gần Senkaku.


Liên Hợp Quốc thông báo, một trong những chiếc trực thăng vận tải của tổ chức này rơi ở Nam Sudan ngày 26/8, trong khi có báo cáo nói rằng, máy bay bị bắn hạ.

Chiếc trực thăng MI-8 đang thực hiện nhiệm vụ thường lệ thì mất tích gần thành phố Bentiu. Một quan chức LHQ nói rằng, máy bay rõ ràng bị bắn rơi. Nhiều hãng tin nói rằng, phi hành đoàn của Mi-8 thường có từ 3 đến 5 người. (Xem chi tiết)


Phi cơ chở khách của Delta Airlines mới đây phải tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp rồi hạ cánh xuống sân bay gần đó để đưa một sản phụ đến bệnh viện sinh con. Chuyến bay mang số hiệu DL-603, chở theo 230 người, khởi hành từ Amsterdam, Hà Lan tới thành phố Atlanta, bang Georgia của Mỹ hôm 24/8.

Phi hành đoàn tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp khi phát hiện một nữ hành khách có dấu hiệu chuyển dạ, phi hành đoàn quyết định hạ cánh xuống sân bay Shannon ở Ireland. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.