Bản tin 8H: Máy bay MH17 bị bắn hạ bởi tên lửa Buk 'phiên bản cũ'

Các mảnh vỡ máy bay MH17 tại căn cứ không quân ở Rijen.Nguồn: AFP/TTXVN
Các mảnh vỡ máy bay MH17 tại căn cứ không quân ở Rijen.Nguồn: AFP/TTXVN
TPO - Ngày 2/6, tập đoàn Almaz-Antei, nhà sản xuất hệ thống tên lửa phòng không Buk, đưa ra kết luận rằng chuyến bay MH17 của hãng Malaysia Airlines đã bị tên lửa Buk phiên bản cũ bắn hạ. Phiên bản này không còn trong biên chế quân đội Nga song vẫn còn trong kho vũ khí Ukraine.

Lãnh đạo trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-04V (TPHCM) - nơi cấp giấy đăng kiểm cho chiếc xe đầu kéo container gây tai nạn giao thông thảm khốc làm 5 người chết vào sáng 31/5 nói có thông tin cho biết chính phụ xe 15 tuổi là Võ Phạm Minh Nhân mới là người cầm lái. Nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này đang được cơ quan điều tra công an TPHCM làm rõ. (Xem chi tiết)


Giá xăng dầu thế giới giảm, người dân đang trông chờ xem liên Bộ Tài chính-Công Thương điều hành ra sao, sau khi đã tăng giá điện-xăng vừa qua. Trong thông cáo được Bộ Tài chính phát đi ngày 2/6, bộ này đưa ra nhiều tính toán cho thấy giá xăng dầu không bị tác động do điều chỉnh tăng thuế bảo vệ môi trường từ 1/5. Thế nhưng, trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng thừa nhận việc tăng thuế bảo vệ môi trường đã làm giá xăng tăng 160 đồng/lít. (Xem chi tiết)


Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) của Bầu Đức vừa có văn bản tới các cơ quan chức năng về quản lý thông tin truyền thông, công an về việc xử lý thông tin sai lệch HAGL sắp 'vỡ nợ'. Cách đăng tin hoặc ghi tiêu đề sai lệch nêu trên không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động đầu tư kinh doanh, uy tín và quyền lợi chính đáng của Hoàng Anh Gia Lai và các cổ đông mà còn ảnh hưởng rất tiêu cực tới tình hình kinh tế và môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. (Xem chi tiết)


Chiều 2/6 tại TPHCM, Tổng Công ty Ba Son bàn giao cặp tàu tên lửa Molniya thứ hai, số hiệu 379 và 380 cho Quân chủng Hải quân. Cặp tàu tên lửa này được khởi đóng từ tháng 10/2011, đã nhiều lần thử nghiệm bắn đạn thật trên biển thành công cấp Quân chủng Hải quân và Bộ Quốc phòng. Đến nay đã có 4 tàu tên lửa do Tổng Công ty Ba Son đóng theo giấy phép chuyển giao công nghệ của Liên bang Nga được biên chế trong Quân chủng Hải quân. (Xem chi tiết)


Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa đề nghị Trung Quốc không bành trướng trên biển Đông bằng cách “huých người khác ra ngoài”. Trung Quốc đang ồ ạt bồi đắp các bãi đá trên biển Đông, bao gồm xây dựng sân bay quân sự nhằm phục vụ tham vọng yêu sách chủ quyền. Máy bay Mỹ còn chụp được hình ảnh vũ khí của Trung Quốc trên một bãi đá ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà Bắc Kinh chiếm đóng trái phép. Tổng thống Obama đã gọi những hành động của Trung Quốc là “hung hăng” và “thiếu xây dựng”. (Xem chi tiết)


Kiev ngày 2/6 đã cáo buộc Moskva phá hoại các cuộc đàm phán về cuộc khủng hoảng ở Ukraine sau khi một cuộc họp ở Minsk (Belarus) nhằm giải quyết cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine đã bị hoãn. Đại diện của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Heidi Tagliavini cho biết các quan chức đến từ Ukraine, Nga và nhóm trung gian hòa giải của OSCE đã quyết định hoãn cuộc họp với các đại diện của lực lượng ly khai.


Ngày 2/6, tập đoàn Almaz-Antei, nhà sản xuất hệ thống tên lửa phòng không Buk, đưa ra kết luận rằng chuyến bay MH17 của hãng Malaysia Airlines đã bị tên lửa Buk phiên bản cũ bắn hạ. Phiên bản này không còn trong phiên chế quân đội Nga song vẫn còn trong kho vũ khí Ukraine. Phân tích của tập đoàn nhà nước này dựa trên các bức ảnh chụp xác máy bay MH17 được công khai. Các lỗ hổng trên các mảnh vỡ máy bay khớp với một loại tên lửa Buk và đầu đạn của tên lửa này.


Nhân kỷ niệm ngày thành lập Hạm đội Biển Bắc, các quan chức hải quân Nga cho biết, nước này sẽ tăng cường bảo vệ lãnh thổ phía Bắc thông qua việc biên chế nhiều tàu chiến và triển khai các tổ hợp tên lửa chống hạm K-300P Bastion-P tại Hạm đội phương Bắc trong năm 2015. Với tốc độ gấp 2,6 lần vận tốc âm thanh (khoảng 2.700 km/h), đánh chặn P-800 là một nhiệm vụ bất khả thi ngay cả với những hệ thống phòng thủ hiện đại nhất. (Xem chi tiết)


Nhà Trắng ngày 2/6 phát đi tín hiệu sẽ phủ quyết dự luật nhằm cản trở nỗ lực từ phía chính phủ của Tổng thống Mỹ Barack Obama nhằm nối lại các hoạt động đi lại tới Cuba, căng thẳng chính trị mới nhất với Quốc hội Mỹ liên quan tới chính sách đối ngoại của ông Obama với La Habana. Tiến trình bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Washington-La Habana nửa năm qua hiện đã có những tiến triển tích cực nhưng đến giai đoạn then chốt là mở sứ quán ở thủ đô hai nước thì lại gặp phải rào cản là quy chế hoạt động cho các nhân viên ngoại giao Mỹ tại Cuba.


Hôm 2/6 (theo giờ địa phương), Chủ tịch FIFA Sepp Blatter bất ngờ tuyên bố từ chức, dù chỉ vừa tái đắc cử cách đây ba ngày. Trong thông báo rời cương vị, ông Blatter kêu gọi một cuộc họp hội đồng FIFA “càng sớm càng tốt để bầu một chủ tịch mới". Một cuộc họp hội đồng FIFA bất thường dự kiến diễn ra vào khoảng giữa tháng 12/2015 cho đến tháng 3/2016 để lựa chọn người thay thế Blatter. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG