Bản tin 8H: Máy bay ném bom Mỹ đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông

Máy bay ném bom B-1.
Máy bay ném bom B-1.
TPO - Báo "The Japan Times" của Nhật Bản đưa tin Không quân Mỹ ngày 28/7 thông báo sẽ triển khai máy bay ném bom chiến lược B-1 tại căn cứ Guam trên biển Thái Bình Dương, cách Biển Đông khoảng 2.000 hải lý.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, vừa xuất hiện một cơn bão có khả năng đi vào biển Đông tối nay (31/7). Vào hồi 2 giờ ngày 31/7, bão Nida cách đảo Lu Dông khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10-11. Đến 1 giờ ngày 1/8, bão ở trên vùng biển phía Bắc đảo Lu Dông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 14-15. Do ảnh hưởng của bão, từ sáng sớm mai (1/8), vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15-16. Biển động dữ dội. (Xem chi tiết)


Lúc 0 giờ 20 phút ngày 31/7, căn gác gỗ tại số 91, đường Phan Bội Châu, khóm 3, phường 7 (thành phố Cà Mau) phát hỏa, làm cho 6 người trong gia đình chết thảm là vợ, chồng, con và cháu trong cùng một gia đình. Danh tính nạn nhân được xác định là ông Trần Quang Tiên, 58 tuổi, giáo viên Trường THPT Cà Mau, bà Trần Kim Anh, 59 tuổi, (vợ ông Tiên), Trần Kim Hằng, 28 tuổi, (con gái của vợ chồng ông Tiên), Quách Gia Hy, 6 tuổi (con trai bà Hằng); Trần Quang Toàn, 23 tuổi và Trần Thảo Vi, 9 tuổi (cháu nội vợ chồng ông Tiên). (Xem chi tiết) 


Khoảng 18h30 ngày 30/7, người phụ nữ điều khiển xe máy mang BKS 30Z1 - 004.40 lưu thông trên QL 1A theo hướng từ Đỗ Xá về Hà Nội, khi đến địa phận thôn Nguyên Hanh (xã Văn Tự, huyện Thường Tín, Hà Nội) thì bất ngờ ngã ra đường và tử vong. Nạn nhân được xác định là chị Phạm Thị Phi (SN 1980) ở huyện Thanh Oai, Hà Nội. (Xem chi tiết)


Từ 1/8, lực lượng CSCĐ - Công an Hà Nội sẽ tăng cường xử phạt người vi phạm không đội mũ khi điều khiển, ngồi trên xe máy, xe máy điện, xe đạp điện khi tham gia giao thông từ 6h30 đến 24h hàng ngày. Thông tin trên được Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ cho biết chiều vào ngày 30/7. (Xem chi tiết)


Ngày 1/8, đợt đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng đầu tiên năm 2016 sẽ chính thức bắt đầu. Điều kiện bắt buộc để thí sinh đăng ký tham gia xét tuyển trực tuyến là thí sinh phải có số điện thoại di động trong phiếu đăng ký dự thi, thí sinh có đăng ký tuyển sinh trong phiếu đăng ký dự thi, thí sinh đã tốt nghiệp THPT và trường đại học, cao đẳng đã nhập dữ liệu ngành, tổ hợp môn. Có 4 bước để thực hiện đăng ký xét tuyển trực tuyến: Bước 1, chọn trường; bước 2, chọn ngành, bước 3, nhập mã xác nhận; bước 4, kết thúc. (Xem chi tiết)


Tối 29/7, trang chủ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tại địa chỉ vff.org.vn đã bị hacker tấn công và làm thay đổi giao diện thành màu đen trắng với hình con sói lớn kèm dòng chữ lớn "Hacked".
 
Nhóm này tự xưng là "Wolf Hacker” và để lại phía dưới lời nhắn bằng nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Anh. (Xem chi tiết)

Báo "The Japan Times" của Nhật Bản đưa tin Không quân Mỹ ngày 28/7 thông báo sẽ triển khai máy bay ném bom chiến lược B-1 tại căn cứ Guam trên biển Thái Bình Dương, cách Biển Đông khoảng 2.000 hải lý. Đây là lần đầu tiên Không quân Mỹ đưa máy bay B-1 đến Guam trong 10 năm qua. Theo nhận định của "The Japan Times", kế hoạch triển khai này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng tại Biển Đông, sau khi Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) tại La Haye (Hà Lan) ra phán quyết bác bỏ các đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc ở khu vực này.


Ngày 30/7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, thêm 4 "hàng lang nhân đạo" sẽ được mở từ thành phố Aleppo đang bị phiến quân chiếm đóng ở Syria, đồng thời nhấn mạnh rằng 169 dân thường đã được đưa ra khỏi khu vực này. Trước đó, 3 hành lang nhân đạo đã được đưa vào hoạt động ở khu vực này. 


Giới chức quân sự Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, quân đội nước này đã tiêu diệt 35 phần tử phiến quân người Kurd sau khi lực lượng này tìm cách tấn công một căn cứ ở tỉnh miền Đông Nam Hakkari trong ngày 30/7. Theo đó, lực lượng phiến quân âm mưu chia làm 3 nhóm chiếm căn cứ trên, song đã bị máy bay trinh thám phát hiện. Một chiến dịch không kích được phát động, tiêu diệt 23 phiến quân, trong khi 12 đối tượng còn lại bị tiêu diệt trong chiến dịch trên bộ.

Cục hàng không dân dụng Mỹ (FAA) cho biết một quả khinh khí cầu đang chở ít nhất 16 người đã bốc cháy và rơi xuống một bãi cỏ gần thành phố Lockhart, miền trung bang Texas, không có ai sống sót. Theo FAA, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 7 giờ 40 phút sáng ngày 30/7 theo giờ địa phương (tức khoảng 19 giờ 40 phút giờ Việt Nam). (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.