Bản tin 8H: Máy bay quân sự Nga nổ tung thành cầu lửa khi hạ cánh

Ảnh cắt từ Video.
Ảnh cắt từ Video.
TPO - Một đoạn video mới xuất hiện cho thấy khoảnh khắc kinh hoàng khi một máy bay quân sự Nga rơi và nổ tung thành cầu lửa trong một buổi luyện tập hồi tháng 5 vừa qua.

Tối 26/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82, T.Ư Đoàn phối hợp với UBND tỉnh Tây Ninh, Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân tổ chức chương trình “Tuổi trẻ tri ân các anh hùng, liệt sĩ”. Tham dự buổi lễ có anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư T.Ư Đoàn cùng hơn 1.400 đoàn viên thanh niên. Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các Anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng… (Xem chi tiết)


Những ngày qua dư luận ồn ào, bức xúc xung quanh sự việc một công dân tố cán bộ UBND phường Văn Miếu gây khó khăn khi làm giấy chứng tử, cũng như có hành động cư xử không đúng mực khi tiếp xúc dân. Trao đổi với Tiền Phong vào chiều 26/7, TS. Đặng Ngọc Dinh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển cộng đồng nhận định: “Những việc khác có thể dùng dằng, hôm nay không xong thì để sang ngày mai. Thế nhưng trường hợp người dân xin giấy chứng tử, cán bộ cần phải giải quyết nhanh. Dù sao nghĩa tử cũng là nghĩa tận. Tôi cho rằng nếu "hành" dân khi làm giấy chứng tử, cán bộ thật vô tâm và cũng ... dại dột. Tôi thấy ngạc nhiên khi xảy ra sự việc này”. (Xem chi tiết)


Ngày 26/7, tại cuộc họp cung cấp thông tin cho báo chí về tình hình hoạt động phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết , PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cho biết, mới ghi nhận thêm bệnh nhân thứ 18 tử vong vì sốt xuất huyết. Virus gây bệnh chưa biến đổi gene, không gia tăng độc lực. (Xem chi tiết)


UBND tỉnh Hưng Yên đã xử phạt hành chính đối với y sĩ Hoàng Thị Hiền (vụ việc khiến hàng chục bé trai bị lây nhiễm sùi mào gà tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) tổng số tiền 100 triệu đồng. Y sĩ Hiền còn chịu hình thức xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động của cơ sở, tước chứng chỉ hành nghề 12 tháng. (Xem chi tiết)

Khoảng 15h chiều ngày 26/7, xe ô tô khách mang BKS 29B – 084.46 do anh Hoàng Anh Tuấn (trú tại Hà Nội) điều khiển chạy trên QL 15B theo hướng ngã ba Đồng Lộc – thị trấn Nghèn, khi đi đến địa phận xã Sơn Lộc đã đâm vào xe máy BKS 38C1 – 031.02, trên xe có anh Trần Sỹ Đức (SN 1993, trú tại thôn Đông Hành, xã Mỹ Lộc, Can Lộc) và một thanh niên chưa rõ danh tính chạy ngược chiều. Cú đâm mạnh khiến anh Trần Sỹ Đức tử vong tại chỗ, thanh niên còn lại bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu.

Ngày 26/7, ông Vệ Văn Lẫm, Hiệu trường Phổ thông Huế Star (địa chỉ xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) xác nhận, 24 căn phòng của ngôi trường tư thục này vừa bị một ngân hàng niêm phong. Tuy nhiên, việc này không ảnh hưởng đến hoạt động giảng dạy, học tập, tuyển sinh của trường trong năm học mới sắp tới. (Xem chi tiết)


Một tàu nghiên cứu của chính phủ Trung Quốc vừa thả hàng chục tàu lặn không người lái xuống một địa điểm không được tiết lộ trên biển Đông vào đầu tháng này, hãng thông tấn Xinhua đưa tin cuối tuần qua. Hoạt động này diễn ra vào lúc Mỹ tuyên bố sẽ tăng cường tuần tra trên vùng biển tranh chấp. Đây là nỗ lực mới nhất của Trung Quốc nhằm tăng tốc và cải thiện khả năng thu thập dữ liệu dưới mặt biển Đông để phục vụ hoạt động của hạm đội tàu ngầm, trùng với thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là vừa thông qua kế hoạch trao quyền tự quyết lớn hơn cho Hải quân Mỹ để tuần tra trên biển Đông. Giới phân tích cho rằng, những động thái này sẽ càng làm gia tăng tính bất định trong quan hệ Mỹ - Trung và các vấn đề an ninh khu vực. (Xem chi tiết)


Trong khi đa số người dân Triều Tiên không được truy cập Internet, giới tinh hoa Triều Tiên, chiếm hơn 1% dân số, sử dụng điện thoại thông minh để nhận thư điện tử, vào Facebook, mua hàng qua mạng… Đó là phát hiện bất ngờ khi các nhà nghiên cứu phương Tây sàng lọc dữ liệu Internet Triều Tiên, tìm kiếm hoạt động liên quan việc phóng tên lửa hoặc tấn công mạng. (Xem chi tiết)

Đoạn video xuất hiện ngày 26/7 cho thấy một máy bay quân sự Nga rơi và nổ tung thành quả cầu lửa khi đang huấn luyện hồi tháng 5. Tai nạn xảy ra trong một chuyến bay huấn luyện của máy bay vận tải Antonov AN-26 Nga tại căn cứ không quân Balashov thuộc vùng Saratov, theo Mirror. Vụ việc khiến một người thiệt mạng và 5 người bị thương. Trong đoạn video có thể thấy phi cơ nhanh chóng mất độ cao khi đang trong quá trình hạ cánh xuống sân bay. Chiếc máy bay rơi chỉ cách căn cứ không quân chỉ khoảng vài trăm mét và nhanh chóng phát nổ thành cầu lửa. Nguyên nhân gây ra vụ việc có thể do trục trặc ở một trong hai động cơ máy bay.
Bộ Quốc phòng Đức xác nhận hai thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng sau khi một trực thăng quân sự của nước này bị rơi trong lúc đang làm nhiệm vụ tại Mali hôm 26/7. “Chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo rằng hai binh sĩ đang phục vụ trong quân ngũ của đất nước chúng ta đã thiệt mạng. Sứ mệnh của họ đã đóng góp vào nền an ninh của chúng ta”, Sputnik dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen. 
Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc đưa tin Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 26/7 đã bác bỏ đồn đoán rằng Triều Tiên đang chuẩn bị tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo khác trong tuần này, nhân dịp kỷ niệm 64 năm ngày ký kết thỏa thuận đình chiến kết thúc cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên.
MỚI - NÓNG