Bản tin 8H: Miền Đông Ukraine có thể được tự trị trong 3 năm

Xung đột ở miền Đông Ukraine đã kéo dài suốt hơn bốn tháng qua (Nguồn: AP)
Xung đột ở miền Đông Ukraine đã kéo dài suốt hơn bốn tháng qua (Nguồn: AP)
TPO - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 15/9 đã đề xuất cho một số khu vực thuộc miền Đông của nước này hưởng quyền tự trị hạn chế trong 3 năm.

Ngày 15/9, dưới sự chủ trì của Ban Kinh tế Trung ương, hàng loạt vấn đề về bảo hiểm xã hội được các bộ ngành liên quan đưa ra mổ xẻ, nhất là việc doanh nghiệp lộng hành, trốn đóng, nợ đọng BHXH kéo dài, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người lao động. Nếu như năm 1997, DN cả nước nợ khoảng 307 tỷ đồng, đến hết 31/8/2014, tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN đã lên tới hơn 11.651 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Ngày 15/9, Bộ Công Thương cho biết, UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản đề xuất đưa Dự án kho ngầm chứa xăng dầu tại Khu kinh tế Dung Quất vào danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư. Dự án kho ngầm chứa xăng dầu do Cty TNHH Kho ngầm xăng dầu dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư, đã được Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất cấp chứng nhận đầu tư từ năm 2010. Dự án có tổng vốn đầu tư 340 triệu USD (khoảng 7.140 tỷ đồng). (Xem chi tiết)


Sau hơn một tuần có thông tin sản phẩm được chế biến từ dầu ăn bẩn của Đài Loan “tràn” sang 12 quốc gia và vùng lãnh thổ trong đó có Việt Nam, hôm qua Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) mới có công văn chỉ đạo đơn vị nhập khẩu thu hồi sản phẩm. Trong khi đến kiểm tra tại doanh nghiệp, đoàn của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TPHCM bị phía doanh nghiệp cản trở, không hợp tác điều tra. (Xem chi tiết)


Bão số 3 (tên quốc tế là Kalmaegi) sẽ đổ bộ vào khu vực Quảng Ninh-Hải Phòng ở cấp 11-12 đêm nay, muộn là rạng sáng mai 17/8. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các địa phương dừng các cuộc họp, tập trung chỉ đạo phòng chống bão. Đây là cơn bão mạnh, đi rất nhanh với tốc độ có lúc trên 30 km/h. Hoàn lưu của bão khá rộng, đường kính bão “quét” tới 700 km. (Xem chi tiết)


Chiều 15/9, Trung tâm Giáo dục - Lao động - Xã hội Hải Phòng (Trung tâm Gia Minh) cho biết đã có khoảng 70 học viên bỏ trốn được gia đình đưa trở lại trung tâm. Theo các học viên, đáng lý những học viên sau cai này phải được ở khu riêng biệt nhưng họ lại được bố trí ở lẫn trong các đội quản lý học viên đang cai nghiện bắt buộc. Một số học viên sau cai lấy lý do này đã kêu gọi những người khác đồng loạt bỏ trốn khỏi trung tâm. (Xem chi tiết)


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 15/9 đã đề xuất cho một số khu vực thuộc miền Đông ly khai của nước này hưởng quyền tự trị hạn chế trong 3 năm theo các điều khoản của một kế hoạch hòa bình đạt được với Nga hôm 5/9. 3 năm thực hiện chế độ tự trị hạn chế này sẽ mang lại cho chính phủ của ông cơ hội thực hiện “sự phân quyền lâu bền, vốn là đề tài của những sửa đổi hiến pháp tương ứng”. 


Ngày 15/9, Mỹ đã bác bỏ cuộc bầu cử địa phương đầu tiên ở Crimea kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo này từ Ukraine hồi tháng 3 vừa qua, cho rằng đó là cuộc bầu cử bất hợp pháp. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf nói: “Mỹ không công nhận tính hợp pháp của cái gọi là cuộc bầu cử địa phương và khu vực hôm 14/9 ở Crimea và sẽ không công nhận kết quả cuộc bầu cử này. Lập trường của chúng tôi đối với Crimea vẫn rất rõ ràng: bán đảo này vẫn là một phần không thể tách rời của Ukraine”. 


Mỹ đã lần đầu tiên tiến hành một đợt không kích nhằm vào mục tiêu của lực lượng tự xưng Nhà nước Hồi giáo ở gần thủ đô Baghdad của Iraq. Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, các máy bay Mỹ đã không kích gần Baghdad và một địa điểm khác ở gần dãy Sinjar ở miền Bắc Iraq trong vòng 24 giờ qua.


Ngày 15/9, một vụ tai nạn xe bus vừa xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ khiến 13 hành khách thiệt mạng và 31 người khác bị thương. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 5h45 (giờ địa phương) ngày 14/9 ở đường cao tốc Antalya- Isparta ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ. Chiếc xe bus bị mất lái và lộn nhào trên đường. Toàn bộ những người bị thương đã được đưa tới các bệnh viện khác nhau ở Isparta, Bucak và Antalya. Trong số những hành khách bị thương, 6 người trong tình trạng rất nguy kịch. (Xem chi tiết)


Gần nửa các triệu phú người Trung Quốc có kế hoạch bỏ ra nước ngoài sinh sống trong vòng 5 năm tới vì điều kiện giáo dục tốt hơn và cơ hội công việc cho con cái, theo kết quả khảo sát. Khảo sát hơn 2.000 cá nhân có tổng tài sản ròng trên 1,5 tỷ USD cho thấy 47% người giàu Trung Quốc nói rằng, họ muốn ra đi, so với tỷ lệ trung bình trên toàn cầu là 29%. Người Singapore đứng thứ hai về mong muốn thay đổi nơi sinh sống với 23% đang có kế hoạch tìm nơi định cư mới trong 5 năm tới. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG