Bản tin 8H: Miền Đông Ukraine lại vang tiếng súng, nhiều người thiệt mạng

Khói bốc lên xung quanh khu vực sân bay quốc tế Donetsk trong vụ đấu pháo giữa quân chính phủ và lực lượng ly khai ngày 14/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Khói bốc lên xung quanh khu vực sân bay quốc tế Donetsk trong vụ đấu pháo giữa quân chính phủ và lực lượng ly khai ngày 14/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 30/10, quân đội Ukraine cho biết, trong cuộc giao tranh 24 giờ qua với lực lượng nổi dậy tại khu vực miền Đông, 7 binh sỹ thiệt mạng, 11 người khác bị thương. Đây là con số thương vong lớn nhất trong hơn 2 tuần qua ở khu vực này, bất chấp lệnh ngừng bắn đạt được ở Minsk.

Chiều 30/10, khói ngùn ngụt kèm lửa bốc lên sau nhiều tiếng nổ lớn tại nhà kho chứa lò hơi và bộ phận tạo nhiệt của Công ty TNHH Eclat Fabrics Việt Nam (Đài Loan) thuộc khu Công nghiệp Mỹ Xuân A2, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Toàn bộ thanh niên công nhân của đội cơ khí công ty dệt kim Eclat Fabrics Đài Loan được huy động xuống khu vực lò hơi để tham gia chữa cháy. Đến gần 18h, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn, một số ít người bị bỏng nhẹ. (Xem chi tiết)


Cho rằng Luật xử lý vi phạm hành chính "trước sau gì cũng phá sản" với những quy định bất cập trong giải quyết việc cai nghiện, Đà Nẵng đã ban hành quy chế riêng. Tại Đà Nẵng, các ngành tư pháp, công an, lao động thương binh xã hội của các quận, huyện ngồi lại một lần và trong vòng 3 ngày để thống nhất lập hồ sơ, chuyển qua tòa án. Tòa án phải ra quyết định trong vòng 3 đến 5 ngày là có đưa người nghiện vào cai nghiện tập trung hay không.


Một người trên tàu Annie Gas 09 mất tích bí ẩn trên vùng biển giữa Indonesia và Singapore. Người được cho mất tích là ông Nguyễn Đình Hùng, bếp trưởng trên tàu Annie Gas 09.

Các thủy thủ trên tàu phát hiện ông Hùng mất tích vào khoảng hơn 5 giờ ngày 7/10 khi không thấy ông chuẩn bị bữa sáng. Ngày 27/9, ông có mâu thuẫn với một thủy thủ khác trên tàu và bị người này đánh bị thương ở vùng đầu. (Xem chi tiết)


Ngày 30/10, quân đội Ukraine cho biết, trong cuộc giao tranh 24 giờ qua với lực lượng nổi dậy tại khu vực miền Đông, 7 binh sỹ đã thiệt mạng và 11 người khác bị thương. Đây là con số thương vong lớn nhất trong hơn 2 tuần qua ở khu vực này, bất chấp lệnh ngừng bắn đạt được ở Minsk.


Ngày 30/10, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk cho biết, ông sẽ đề nghị Mỹ và Đức giúp trả khoản nợ mua khí đốt của Kiev cho Moskva để Nga có thể nối lại nguồn cung khí đốt.

Thủ tướng Yatsenyuk nói, ông có kế hoạch hội đàm với Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức Angela Merkel vào tối cùng ngày trong bối cảnh cuộc đàm phán giữa các quan chức năng lượng Nga và Ukraine do Liên minh châu Âu (EU) làm trung gian đang diễn ra ở Brussels.


Ngày 30/10, các quan chức an ninh Iraq cho biết, thi thể của 150 thành viên một bộ lạc theo dòng Hồi giáo Sunni của nước này chiến đấu chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã được tìm thấy trong một ngôi mộ tập thể.

Một quan chức thuộc trung tâm hoạt động cảnh sát và một quan chức an ninh cho hay các phần tử IS đã bắt những người này từ các ngôi làng của họ, đưa đến thành phố Ramadi sau đó hành quyết và chôn họ vào tối 29/10.


Nhân chứng cho hay, các tay súng thuộc nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram đã giành quyền kiểm soát thị trấn Mubi ở Đông Bắc Nigeria, sát hại hàng chục người và buộc hàng nghìn người phải bỏ chạy.

Phiến quân tấn công Mubi hôm 29/10 và người ta đã liên tục nghe thấy tiếng súng vang lên ở thị trấn này kể từ đó. Một nguồn tin an ninh ngày 30/10 xác nhận thị trấn trên đã rơi vào tay phiến quân.


Quân đội Burkina Faso, ngày 30/10, đã tiếm quyền với việc người đứng đầu các lực lượng vũ trang tuyên bố giải tán chính phủ và quốc hội, đồng thời thành lập cơ quan chuyển tiếp để điều hành đất nước sau làn sóng biểu tình bạo lực phản đối chế độ cai trị 27 năm của Tổng thống Blaise Compaore.

Tham mưu trưởng quân đội Nabere Honore Traore khẳng định, cơ quan chuyển tiếp sẽ cố gắng tái lập trật tự hiến pháp “trong vòng 12 tháng”.


Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân, ngày 30/10, khẳng định, các thông tin truyền thông nước ngoài về một vụ nổ trên tàu sân bay Liêu Ninh của nước này "là không đúng sự thật".

Ông Dương Vũ Quân đã từ chối trả lời câu hỏi về việc Trung Quốc đang đóng các tàu sân bay mới. Ông nói: "Về việc phát triển và đóng các tàu sân bay mới của Trung Quốc, tôi không có thêm thông tin để cung cấp".


Đài Loan vừa cấm các quan chức cấp cao sang Trung Quốc đại lục học vì lý do “an ninh quốc gia”. Lệnh cấm có hiệu lực từ hôm qua, áp dụng với những quan chức có quyền tiếp cận thông tin mật, người đứng đầu các ngành, quan chức quản lý khu vực và thẩm phán.

Một số quan chức Đài Loan chọn đại lục để học lên cao, một phần vì họ muốn xây dựng quan hệ để tìm kiếm cơ hội thương mại và đầu tư. Nhưng cũng có nhiều trường hợp quan chức quốc phòng của Đài Loan làm gián điệp cho đại lục. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG