Bản tin 8H: Một cảnh sát Nga làm gián điệp cho Mỹ

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Ngày 5/3, Tòa án Thành phố Moskva đã kết án một viên cảnh sát Nga có tên Roman Ushakov 15 năm tù giam. Người này bị cáo buộc làm gián điệp cho Mỹ.

Theo ông Trần Xuân Sanh, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông (Bộ Giao thông Vận tải), có tới 8 gói thầu của dự án mở rộng Quốc lộ 1 đang bị chậm tiến độ. Đến thời điểm này, dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn từ Thanh Hóa-Cần Thơ mới đạt 47,3% khối lượng công việc. Đề cập về chất lượng dự án, ông Sanh nhìn nhận, chất lượng công trình được kiểm soát chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật dự án.


Sau khi đổ xăng cho chiếc xe Liberty, nam thanh niên lên xe nổ máy. Bất ngờ chiếc xe bốc cháy dữ dội. Nguy hiểm hơn, ngay gần đó có 1 xe téc đang đỗ bơm xăng vào bể chứa. Vụ việc xảy ra vào hồi 13h hôm qua (5/3) tại cây xăng “Cửa hàng bán lẻ xăng dầu-công ty Hà Thành” ở cuối đường Nghiêm Xuân Yêm, xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội. Do kịp thời chữa cháy nên ngọn lửa không gây nguy hiểm cho cây xăng, cũng như không có thiệt hại nào về người. (Xem chi tiết)


Sáng 5/3, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến ba học sinh của trường tử vong. Khoảng 13h ngày 4/3, các em đi chơi không thấy về. Tại khu vực hồ nước tưới cà phê trong làng, mọi người phát hiện nhiều áo quần, dép và xe đạp còn nằm trên bờ nên chia nhau xuống nước dò tìm. Đến 19 giờ, tại vị trí cách chỗ để áo quần của các cháu khoảng 100m, thi thể 3 cháu được phát hiện đang chìm dưới đáy hồ sâu 4m. (Xem chi tiết)


Ngày 5/3, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố quan ngại về việc quân nhân Mỹ xuất hiện tại Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich nói: “Có tới 300 binh lính Mỹ được cho là đã được triển khai tới một trung tâm gìn giữ hòa bình tại Lvov, khu vực phía Tây Ukraine”. Alexander Lukashevich lưu ý rằng với việc các chuyên gia quân sự Mỹ sẽ huấn luyện cho binh sỹ Ukraine từ ngày 5/3-21/10, sự hiện diện quân sự của Mỹ tại quốc gia này đã trở thành một thực tế.


Các lực lượng vũ trang Nga ngày 5/3 đã tiến hành hàng loạt cuộc tập quy mô lớn trên nhiều vùng lãnh thổ Liên bang, trong đó có bán đảo Crimea. Cách đó không xa, 6 chiến hạm của NATO sắp bước vào cuộc tập trận hải quân ở Biển Đen, bao gồm các cuộc diễn tập dựa trên kịch bản giả định về giao chiến chống tàu ngầm, chống máy bay cũng như các cuộc tấn công bằng xuồng nhỏ. (Xem chi tiết)


Ngày 5/3, Tòa án Thành phố Moskva đã kết án một viên cảnh sát Nga có tên Roman Ushakov 15 năm tù giam vì làm gián điệp cho Mỹ. Đây là vụ việc mới nhất trong một loạt vụ gián điệp bị phát hiện trong bối cảnh quan hệ Nga-Phương Tây đang căng thẳng liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Ushakov bị tòa án kết tội phản quốc do cung cấp thông tin mật cho Mỹ.


Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tung tin "người anh em" quốc tịch Mỹ vừa đánh bom bằng xe tải tại Iraq. IS cho biết tay súng mà chúng gọi là Abu Dawud Al-Amriki đã lái xe chở bom lao vào một nhóm binh sĩ Iraq ngày 3/3. Kẻ gây ra vụ tấn công là người Mỹ. Giới chức Iraq xác nhận một vụ tấn công như truyền thông của IS miêu tả diễn ra tại thành phố Tikrit. Tuy nhiên, Mỹ chưa xác nhận thông tin trên.


Ngày 5/3, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố không loại trừ khả năng gây "áp lực quân sự" để buộc Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải từ chức. Phát biểu với các phóng viên, ông Kerry cho rằng Tổng thống al-Assad đã mất tính chính danh. Sự kết hợp biện pháp ngoại giao và gây áp lực sẽ là cần thiết để đưa tới "một sự chuyển giao chính trị”.


Khi hạ cánh xuống sân bay, chiếc phi cơ bị trượt khỏi đường băng, ầm ầm đâm đầu vào hàng rào. 125 hành khách trên máy bay một phen "sống trong sợ hãi". Vụ tai nạn kể trên xảy ra vào 11h hôm qua (5/3, theo giờ địa phương) tại sân bay LaGuardia ở New York (Mỹ). Chiếc phi cơ mang số hiệu 1086 của hãng hàng không Delta Airlines đã trượt khỏi đường băng và đâm vào một hàng rào khi hạ cánh xuống sân bay. (Xem chi tiết)


Lãnh đạo Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay thấp hơn các năm trước và hứa sẽ mở cửa thêm nhiều ngành công nghiệp cho nhà đầu tư nước ngoài. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm ngoái của Trung Quốc là 7,4%, thấp nhất kể từ năm 1990.  Về vấn đề Đài Loan, ông Lý Khắc Cường nêu rõ, Chính phủ Trung Quốc kiên quyết phản đối sự độc lập của hòn đảo này, đồng thời khẳng định tiếp tục duy trì quan hệ hai bờ eo biển phát triển hòa bình đúng hướng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG