Bản tin 8H: Một phụ nữ bị tù vì dùng ngực tấn công cảnh sát

Người biểu tình Hong Kong mặc áo ngực phụ nữ phản đối cảnh sát (Nguồn: AFP)
Người biểu tình Hong Kong mặc áo ngực phụ nữ phản đối cảnh sát (Nguồn: AFP)
TPO - Hàng chục nhà hoạt động, gồm cả đàn ông, đã mặc áo ngực của phụ nữ để biểu tình tại Hong Kong trong ngày ​2/8, sau khi một người phụ nữ bị kết án 3,5 tháng tù với tội danh dùng ngực tấn công cảnh sát.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, trong ngày 3/8, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở tất cả các tỉnh vùng núi phía Bắc (đặc biệt là: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình) và ngập úng ở các vùng trũng, thấp, ven sông suối (đặc biệt là Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Bắc Giang, Yên Bái, Lạng Sơn). Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 2.


Ông Đinh Văn Minh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra - Thanh tra Chính phủ, cho rằng, cần phải sửa đổi các quy định liên quan việc minh bạch, kiểm soát, thu hồi tài sản, tránh tình trạng khi có bản án thì đối tượng tham nhũng đã tẩu tán xong tài sản để kịp trở thành người tay trắng. Theo đó cơ quan thanh tra, cơ quan điều tra có quyền đề nghị các cơ quan chức năng niêm phong, kê biên, phong tỏa tài sản có nguồn gốc từ tham nhũng ngay từ đầu, chứ không nhất thiết phải đợi đến khi có bản án của tòa. (Xem chi tiết)


Hàng trăm nghìn hộ dân vùng ven TPHCM đang phải hằng ngày phải mua từng can nước về sử dụng, nhiều nơi dùng nước giếng khoan nhiễm phèn, nhiễm độc mà chưa biết khi nào có nước sạch. Theo số liệu của cơ quan chức năng, hiện còn hơn 358.000 hộ dân ở Thủ Đức, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ, Củ Chi và quận 12 chưa được cấp nước sạch. Tình trạng này kéo dài từ nhiều năm nay. (Xem chi tiết)


Thêm một cánh cửa máy bay được tìm thấy hôm qua trên đảo Reunion (thuộc Pháp) nghi là của máy bay MH370. Vật thể được cho là cánh máy bay được tìm thấy trên bãi biển Saint Andre, cách thủ phủ Saint Denis của Reunion không xa. Pháp, Mỹ, Malaysia và hãng Boeing đều xác nhận bộ phận cánh máy bay phát hiện tuần trước đúng là của một chiếc Boeing 777. Tuy nhiên, giới điều tra Pháp cho biết vẫn còn quá sớm để khẳng định những vật thể này có thuộc về chiếc MH370 hay không. (Xem chi tiết)


Chuyên gia người Mỹ Paul Craig Roberts tuyên bố các dẫn chứng thực tế đã bác bỏ khả năng Nga có lỗi trong vụ máy bay MH17 của Malaysia bị bắn rơi ở miền Đông Ukraine và đây là lý do khiến Washington đang cố gắng lập Tòa án quốc tế của Liên hợp quốc để phân xử vụ việc này. Ông Roberts cho rằng có điều gì đó rất đáng ngờ về cách Washington và Kiev từ chối công bố thông tin quan trọng liên quan đến vụ MH17, trong khi Nga cung cấp tất cả các bằng chứng về vụ này.


Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trực thăng Mi-28 của phi đội bay nhào lộn trên không “Berkut” rơi khi bay trình diễn ở khu vực Dubrovichi, vùng Ryazan khiến phi công chính thiệt mạng, trong khi phi công phụ may mắn sống sót. Theo báo cáo sơ bộ, trực thăng Mi-28N rơi khi thực hiện màn trình diễn nhào lộn trên không, hệ thống cảnh báo khẩn cấp máy bay cho thấy, máy bay trục trặc hệ thống thuỷ lực. (Xem chi tiết)


Ngày 2/8, Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia Mohammad bin Salman đã lên tiếng đe dọa phát động một cuộc chiến đối với Kuwait sau những khác biệt leo thang giữa hai quốc gia vùng Vịnh về vấn đề giếng dầu Khafji. Giếng dầu Khafji, vốn được khai thác và vận hành bởi công ty của Saudi Arabia và Kuwait, đã bị đóng cửa từ hồi tháng 10 năm ngoái do không đáp ứng được những tiêu chuẩn mới về môi trường của Saudi Arabia. Kuwait đã nhiều lần lên tiếng phàn nàn rằng việc tiếp tục đóng cửa giếng dầu Khafji sẽ gây ra những thiệt hại nặng nề mà Riyadh sẽ phải bồi thường trong tương lai, đồng thời thông báo sẽ đưa vụ việc này ra tòa án trọng tài quốc tế.


Hàng chục nhà hoạt động, gồm cả đàn ông, đã mặc áo ngực của phụ nữ để biểu tình tại Hong Kong trong ngày ​2/8, sau khi một người phụ nữ bị kết án 3,5 tháng tù với tội danh dùng ngực tấn công cảnh sát. Cô Ng Lai-ying, 30 tuổi, đã bị tuyên phạt tù do đã dùng ngực để "tấn công" vào tay viên cảnh sát Chan Ka-po trong các cuộc biểu tình hỗn loạn diễn ra hồi tháng 3, nhằm chống lại các thương lái Trung Quốc đại lục hoạt động xuyên biên giới.


Ngày 2/8, Chánh Văn phòng Phủ Thủ tướng Đức, ông Peter Altmaier đã lên tiếng bác bỏ thông tin báo chí đưa ra trước đó nói rằng bà Angela Merkel sẽ tiếp tục ứng cử chức Thủ tướng nước này. Trả lời câu hỏi của báo Bild về thời điểm nữ Thủ tướng Merkel thông báo tiếp tục ra ứng cử nhiệm kỳ thứ tư, ông Altmaier nói rằng tất cả "vẫn chỉ là suy đoán". Ông cho biết bà Merkel sẽ đưa ra quyết định vào thời điểm phù hợp.

MỚI - NÓNG