Bản tin 8H: Mỹ biết trước lộ trình của máy bay Nga bị bắn hạ

Máy bay chiến đấu Su-24 của Nga tại căn cứ quân sự Hmeymim, tỉnh Latakia, Syria ngày 21/10. Ảnh: THX/TTXVN.
Máy bay chiến đấu Su-24 của Nga tại căn cứ quân sự Hmeymim, tỉnh Latakia, Syria ngày 21/10. Ảnh: THX/TTXVN.
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này đã thông báo với Mỹ thông tin về lộ trình bay của chiếc máy bay Su-24 trước khi máy bay này bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ ở biên giới Syria.

Ngày 26/11, văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho hay, lãnh đạo thành phố đã ký công văn chính thức thu hồi 2 lô đất tại ngã ba Phan Bội Châu – Trần Quý Cáp đối với bà Trần Thị Yến Minh  - con gái nguyên Bí thư thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ (hiện là Chủ tịch HĐND thành phố). Theo đó, bà Minh sẽ được bố trí 2 lô đất khác tại khu tái định cư Phước Lý (Hòa An, Cẩm Lệ) theo như quy định. (Xem chi tiết)


Việc bổ nhiệm hàng loạt con cháu giữ các chức vụ ở Tổng Cty Bảo đảm An toàn Hàng hải miền Nam đang gây bức xúc dư luận. Tổng Cty này và Tổng Cty tương tự ở miền Bắc còn có nhiều hoạt động bất minh, sai phạm, khiến các tuyến đường thủy mất an toàn, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Theo đó, hàng trăm tỷ đồng từ ngân sách được Bộ GTVT cấp cho Tổng Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải miền Nam và Tổng Cty Bảo đảm An toàn Hàng hải miền Bắc nạo vét, duy tu thông thoáng những tuyến luồng lớn. Tuy nhiên, nhiều năm nay, sai phạm từ đơn vị thi công đổ bùn sai vị trí để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của Nhà nước vẫn cứ âm ỉ diễn ra. Ai đang tiếp tay cho những vi phạm này? (Xem chi tiết)


Chiều 26/11, bác sỹ Hồ Tâm Tính, Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn (Quảng Nam) cho biết các bác sỹ của khoa vừa cứu sống thành công một cháu bé bị sốc phản vệ sau khi tiêm vắcxin 5 trong 1, dẫn đến ngưng tim. Bệnh nhi là cháu Nguyễn Trúc Vân (3 tháng tuổi), con gái của chị Lê Thị Thu Hà, trú tại xã Quế An, huyện Quế Sơn. Hiện tại cháu Vân đã qua cơn nguy kịch. 


Việc Luật Phí và lệ phí quy định chuyển học phí, viện phí sang cơ chế giá sẽ khiến cho trách nhiệm đóng góp của người dân tăng lên. Do đó, để không gây “sốc” đối với xã hội thì thời điểm lựa chọn tăng giá hai dịch vụ trên phải được tính toán kỹ lưỡng, ông Bùi Đức Thụ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách cho biết như vậy. Theo ông Thụ, việc chuyển học phí, viện phí sang cơ chế giá là việc tất yếu phải thực hiện. Tuy nhiên, đây là hai lĩnh vực nhạy cảm, đụng tới toàn dân, lại là những lĩnh vực được xác định “quốc sách hàng đầu” nên lộ trình thực hiện cần được nghiên cứu, đánh giá một cách toàn diện đầy đủ. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay 27/11, khối không khí lạnh đã báo vẫn đang ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta.
 
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, vùng núi từ 10 - 13 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C, có nơi 23 độ C. (Xem chi tiết)

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này đã thông báo với Mỹ thông tin về lộ trình bay của chiếc máy bay Su-24 trước khi máy bay này bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ ở biên giới Syria. Phát biểu sau cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Francois Hollande tại Điện Kremlin ngày 26/11, ông Putin nêu rõ: "Phía Mỹ, nước đang đứng đầu liên quân có sự tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ, biết được vị trí và lịch trình các chuyến bay của chúng tôi. Chúng tôi đã ở đó đúng vị trí và đúng thời điểm".
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết nếu không phận bị xâm phạm quốc gia này sẽ tiếp tục đáp trả giống như cách họ bắn hạ chiếc máy bay Su-24 của Nga. “Nếu hôm nay có một vụ xâm phạm khác, chúng tôi sẽ đáp trả bằng một cách tương tự,” Tổng thống Tayyip Erdogan tuyên bố.

Tổng thống Pháp Francois Hollande sáng 27/11 cho biết, Nga và Pháp sẽ trao đổi thông tin tình báo về Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng với các nhóm nổi dậy để nâng cao hiệu quả trong chiến dịch không kích tiêu diệt nhóm khủng bố này ở Syria. Trước đó, tối 26/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hội đàm với người đồng cấp Pháp Francois Hollande trong chuyến thăm Moscow chỉ kéo dài vài giờ của nhà lãnh đạo Pháp tại Điện Kremlin. Chủ đề thảo luận chính giữa hai nhà lãnh đạo là cuộc chiến chống khủng bố, trong đó có việc tăng cường phối hợp giữa các bên để chiến dịch không kích IS hiệu quả hơn. (Xem chi tiết)


Phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã công bố một loạt video đe dọa 60 quốc gia mà tổ chức này coi là kẻ thù. Trước đó, IS đã đe dọa tấn công thành phố New York và Nhà Trắng của Mỹ, và thủ đô Moscow của Nga. Đoạn video tuyên truyền kéo dài 4 phút được thực hiện bằng 4 thứ tiếng tiếng Anh, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp. Ở giây thứ 14 của đoạn video có đăng tải hình ảnh cờ của 60 quốc gia trên thế giới, gồm các nước từ Canada, Mexico, Anh, Pháp, Mỹ, Ireland, Hy Lạp, Nga, Iran đến Nhật Bản, Australia…. Phía trên bức ảnh là dòng chữ “Liên minh toàn cầu chống IS”. (Xem chi tiết)

Sở mật vụ Mỹ ngày 26/11 đã bắt giữ một người đàn ông sau khi người này leo lên hàng rào xâm nhập vào Nhà Trắng, nơi ở của Tổng thống Barack Obama và gia đình. Trong một tuyên bố, Mật vụ Mỹ cho biết, Joseph Caputo đã nhảy hàng rào vào bên trong sân cỏ ở phía bắc dinh thự Tổng thống vào khoảng 14h45' ngày 26/11 (giờ địa phương). Người này bị bắt giữ ngay sau đó và đang đối mặt với các cáo buộc hình sự. Nhà Trắng buộc phải đóng cửa để lực lượng an ninh rà soát xem có vật gì khả nghi hay không. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).