Bản tin 8H: Mỹ cảnh báo nguy cơ khủng bố tại Euro 2016

Ảnh minh họa. (Nguồn: albawaba.com)
Ảnh minh họa. (Nguồn: albawaba.com)
TPO - Ngày 31/5, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cảnh báo công dân nước này về mối đe dọa tấn công khủng bố tại châu Âu trong mùa Hè này, trong đó các mục tiêu tiềm tàng là giải bóng đá EURO 2016 và những sự kiện liên quan dọc khắp nước Pháp cũng như Lục địa già.

Cảng hàng không Nội Bài có công suất thiết kế 25 triệu hành khách/năm. Theo Cục Hàng không Việt Nam, với sức tăng trưởng “nóng” về lượng hành khách như hiện nay (năm 2015 là 22% nhưng 4 tháng đầu năm 2016 đã là 31%) thì trong vòng 3 năm nữa, Nội Bài sẽ rơi vào tình trạng “vỡ trận”. Việc mở rộng Cảng hàng không (CHK - sân bay) Nội Bài dự kiến tốn kém hơn 5 tỷ USD. Riêng chi phí giải phóng mặt bằng đã lên tới 2 tỷ USD. Trong khi dự án còn trên giấy, nhiều ngôi nhà mới khang trang trong khu vực dự án vẫn liên tục mọc lên. (Xem chi tiết)


UBND TP HCM vừa chỉ đạo di dời khẩn cấp 10 hộ dân sống trong chung cư có tuổi thọ trên 50 năm xuống cấp, có nguy cơ sập đổ ở ngay trung tâm TP. Phó chủ tịch UBND TP HCM Lê Văn Khoa vừa yêu cầu UBND quận 5 khẩn trương thuyết phục 10 hộ dân còn lại ở tại chung cư số 727 đường Trần Hưng Đạo di dời đi nơi khác. Công văn chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP HCM nêu rõ, trong trường hợp đã vận động thuyết phục nhưng 10 hộ dân còn lại vẫn không đồng ý thì tiến hành thực hiện cưỡng chế theo quy định để đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân. 


Theo thông tin mới nhất từ Thanh tra Bộ Y tế, chiều 31/5, Công ty Trách nhiệm hữu hạn URC Hà Nội đã bàn giao toàn bộ hơn 10 tấn sản phẩm không đạt chất lượng đi tiêu hủy. Việc tiêu hủy được tiến hành sau khi thu hồi lô sản phẩm thực phẩm không đạt chất lượng, chủ yếu là lô sản phẩm Trà xanh hương chanh C2 (Ngày sản xuất: 4/2/2016 - Hạn sử dụng: 4/2/2017). Phần nước sau khi được tách ra khỏi vỏ được xử lý tại trạm xử lý nước thải lỏng theo đúng quy định về môi trường hiện hành.


Theo lộ trình, kể từ ngày 1/6, tất cả các điểm bán xăng dầu tại tám tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Bà Rịa-Vũng Tàu đều phải triển khai bán xăng E5 và thay thế hoàn toàn xăng Ron 92. Các tỉnh, thành khác, có 50% số lượng cửa hàng trên địa bàn bán xăng E5. Tuy nhiên, hiện có quá nhiều bất cập trong sản xuất, tiêu thụ xăng E5 dẫn đến mục tiêu này khó đạt được. Xăng E5 có tỷ lệ tồn chứa hao hụt cao, để lâu ngày bị hút nước, cùng với tâm lý người tiêu dùng chưa mặn mà sử dụng nhiên liệu sinh học nên việc thực hiện đồng loạt bán xăng E5 sẽ gặp rất nhiều khó khăn.


Khoảng 0h20 ngày 30/5 đã xảy ra vụ nổ lò hơi tại nhà máy gạch Tasa (Cty CP gạch men Tasa) ở KCN Thụy Vân TP Việt Trì, Phú Thọ. Vụ nổ đã khiến anh Quách Văn Lộc, trú tại khu 7 đường Khê Tây, Cao Xá, Lâm Thao, Phú Thọ tử vong khi đang kiểm tra hệ thống điều khiển lò hơi. Theo mô tả của ông Nguyễn Hải Đường – Phó chánh Thanh tra, Sở LĐTB&XH tỉnh Phú Thọ cho thấy, vụ nổ như 1 quả tên lửa khiến lò hơi tách làm đôi bay lên xuyên thủng 3 tầng bê tông cùng nhiều chiếc cột sắt lớn gãy vụn. Vụ nổ đã hất anh Lộc bay lên rồi rơi xuống khu vực tầng 2 và bị vùi trong đống than rực lửa.


Khoảng 1 giờ sáng 1/6, xe cẩu mang BKS 29H-015.20 chở theo sắt xây dựng cho một công trình ở số nhà 220 phố Lò Đúc (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Trong quá trình cẩu sắt xuống đường, chiếc xe bất ngờ bị lật nghiêng, đè vào đường dây điện dân dụng gây ra đám cháy lớn. Tại hiện trường, chiếc xe cẩu vẫn bị nghiêng hẳn một một bên bánh, dây điện bốc cháy, phần cần cẩu đổ thẳng vào cửa nhà số 222A Lò Đúc. Rất may, lái xe đã kịp thoát ra ngoài nên không bị thương. Vụ tai nạn cũng khiến toàn bộ khu phố Lò Đúc bị mất điện.


Chiều ngày 31/5, anh Nguyễn Sương (trú tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) chủ tàu cá ĐNa 90604 cho biết: Đang tiến hành thuê một đơn vị chuyên nghiệp ở thành phố Vinh (Nghệ An) để tìm kiếm 2 ngư dân mất tích, đồng thời trục vớt tàu cá bị nạn. Trước đó,  vào tối 30/5, tàu ĐNa 90604 đang đánh bắt cá ở vùng biển thuộc Vịnh Bắc bộ ngang với tỉnh Thanh Hóa thì bất ngờ gặp giông lốc khiến tàu này bị chìm. Trên tàu có 15 thuyền viên, thời điểm tàu chìm 13 thuyền viên đã nhảy ra khỏi tàu, nổi lên mặt nước và được tàu cá ĐNa 90603 vớt lên. Riêng 2 ngư dân khác đang mất tích. (Xem chi tiết)


Ngày 31/5, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cảnh báo công dân nước này về mối đe dọa tấn công khủng bố tại châu Âu trong mùa Hè này, trong đó các mục tiêu tiềm tàng là giải bóng đá EURO 2016 và những sự kiện liên quan dọc khắp nước Pháp cũng như Lục địa già. Bộ Ngoại giao Mỹ nói "Số lượng lớn khách du lịch tới châu Âu trong những tháng Hè sẽ là mục tiêu lý tưởng cho khủng bố lên kế hoạch tấn công tại các địa điểm công cộng, đặc biệt là các sự kiện lớn". Cảnh báo đi lại của Bộ Ngoại giao Mỹ có hiệu lực đến ngày 31/8.


Khoảng 3.700 người đã tháo chạy khỏi Fallujah, phía tây Baghdad, trong tuần qua sau khi quân đội Iraq mở chiến dịch tấn công thành phố đang bị Nhà nước Hồi giáo (IS) kiểm soát này, thông báo từ cơ quan về người tị nạn của Liên Hợp Quốc (UNHCR) hôm qua cho biết. "Có thông tin vài trăm gia đình đang bị IS sử dụng làm lá chắn sống, Người dân ở Fallujah bị ép phải di chuyển cùng phiến quân IS trong thành phố". (Xem chi tiết)


Các vụ tấn công tình dục phụ nữ từng xảy ra tại Cologne và nhiều thành phố khác ở Đức trong dịp mừng năm mới vừa tái diễn ở một lễ hội âm nhạc của Đức. Đã có 18 phụ nữ tới trình báo cảnh sát về việc họ bị tấn công tình dục tại một lễ hội âm nhạc. Ba thanh niên người Pakistan, độ tuổi từ 28-31 đã bị bắt và cảnh sát cho biết vẫn đang truy lùng thêm ba người nữa có thể có liên quan. Các vụ tấn công này tương tự với những vụ từng xảy ra tại Cologne và các thành phố khác của Đức trong dịp mừng năm mới năm nay. Khi đó có khoảng 1.000 phụ nữ bị quấy rối và cướp bóc.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.