Bản tin 8H: Mỹ chuẩn bị tấn công phiến quân Hồi giáo IS

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo theo biếm họa của MANNY FRANCISCO ở Manila (Philippines)
Phiến quân Nhà nước Hồi giáo theo biếm họa của MANNY FRANCISCO ở Manila (Philippines)
TPO - Phó Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Ben Rhodes cho biết đến giờ phút này chưa có giải pháp quân sự đặc biệt nào được đệ trình Tổng thống Obama ngoại trừ các phi vụ không kích của máy bay Mỹ ở miền Bắc Iraq. Dù vậy ông khẳng định Mỹ đang xem xét nhiều giải pháp để trả đũa, trong đó không loại trừ giải pháp tấn công ở Syria nếu cần thiết.

Việt Nam và Campuchia đã nhất trí về mặt nguyên tắc cho việc thiết lập đường bay thẳng Hà Nội – TPHCM (hay còn gọi là đường bay vàng được đề xuất trước đây) qua không phận Campuchia và giao cho các cơ quan liên quan 2 bên nghiên cứu triển khai cụ thể.  (Xem chi tiết)


Bộ Y tế Anh ngày 23/8 thông báo một công dân Anh sống ở Sierra Leone đã được xét nghiệm dương tính với virus Ebola. Theo quan chức bộ trên, Giáo sư John Watson, “các chuyên gia y tế đang đánh giá tình hình ở Sierra Leone để đảm bảo cung cấp sự chăm sóc phù hợp", đồng thời khẳng định hiểm họa mà virus Ebola gây ra cho người dân ở Anh “vẫn rất thấp”. 


Một nhóm 4 tình nguyện viên người Pháp đã tự bỏ tiền túi để được đến miền đông Ukraine gia nhập hàng ngũ quân nổi dậy Ukraine với mong muốn tìm ra sự thật mà các phương tiện truyền thông châu Âu đang che giấu. Họ không phải những người Pháp duy nhất sẵn sàng gia nhập hàng ngũ quân nổi dậy. Họ không đem theo vũ khí, vũ khí hiện trong tay họ là do quân nổi dậy cung cấp. (Xem chi tiết)


Ba chiếc xe gài bom đã phát nổ gần như đồng thời ở thành phố Kirkuk, miền Bắc Iraq ngày 23/8, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và 118 người khác bị thương. Hai trong số ba quả bom nói trên phát nổ gần các tòa nhà đang xây dựng, vốn được lực lượng an ninh sử dụng làm đài quan sát, trong khi quả bom thứ ba làm rung chuyển lối vào một khu chợ. Một sỹ quan cảnh sát cho biết vụ nổ thứ ba có thể là một vụ đánh bom liều chết. (Xem chi tiết)


Ngày 23/8, Liên hợp quốc (LHQ) đã cảnh báo rằng các cư dân gốc Thổ Nhĩ Kỳ theo đạo Hồi dòng Shiite ở thị trấn Amerli thuộc tỉnh Salaheddin, phía Bắc thủ đô Baghdad của Iraq, đang đối mặt với nguy cơ bị các phần tử thánh chiến thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) "thảm sát" nếu không có hành động khẩn cấp để bảo vệ họ.


Ngày 22-8 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an LHQ đã nhất trí lên án phiến quân Nhà nước Hồi giáo sát hại nhà báo Mỹ James Foley một cách hèn hạ. Phó Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Ben Rhodes cho biết đến giờ phút này chưa có giải pháp quân sự đặc biệt nào được đệ trình Tổng thống Obama ngoại trừ các phi vụ không kích của máy bay Mỹ ở miền Bắc Iraq. Dù vậy ông khẳng định Mỹ đang xem xét nhiều giải pháp để trả đũa, trong đó không loại trừ giải pháp tấn công ở Syria nếu cần thiết.


Các chiến binh Hồi giáo thuộc liên minh Fajr Libya (Libya Rạng đông) ngày 23/8 tuyên bố đã chiếm giữ sân bay Tripoli sau 10 ngày giao tranh với lực lượng dân quân theo đường lối dân tộc chủ nghĩa. Địa điểm chiến lược trên, nằm cách thủ đô Tripoli 30 km về phía Nam, đã đóng cửa từ hôm 13/7 trong bối cảnh xảy ra các cuộc giao tranh giữa các tay súng Hồi giáo và các chiến binh theo đường lối dân tộc chủ nghĩa đến từ Zintan, phía Tây thủ đô.


Quan hệ Ấn Độ-Pakistan lại căng thẳng sau khi xảy ra giao tranh giữa binh lính hai nước vào rạng sáng 23/8 ở khu vực tranh chấp trên biên giới Kashmir khiến 4 người thiệt mạng và 4 người bị thương.  Cả Ấn Độ và Pakistan đều đổ lỗi cho nhau gây ra hành động "vô cớ" này. Ấn Độ và Pakistan đã có kế hoạch tổ chức đàm phán ngoại giao nhằm cải thiện quan hệ song phương, tuy nhiên các cuộc hội đàm đã nhiều lần bị hủy.


Phó Phát ngôn viên quân đội Thái Lan Sirichan Ngathong ngày 22/8 thông báo sẽ tiếp tục áp dụng lệnh giới nghiêm quân sự đã thi hành hơn 3 tháng qua, để đảm bảo hòa bình và trật tự ở nước này. Cũng theo người phát ngôn trên, cuộc sống của người dân Thái Lan đã trở lại bình thường và số du khách nước ngoài đến quốc gia Đông Nam Á này đã bắt đầu tăng trở lại.


Nhật Bản đang tăng cường sử dụng vệ tinh để sớm phát hiện các dấu hiệu của tên lửa đạn đạo nhằm nâng cao năng lực quốc phòng. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng đang xem xét thành lập lực lượng đặc biệt về giám sát vũ trụ, trực thuộc Lực lượng Phòng vệ, hãng tin Nhật Bản Kyodo dẫn nội dung dự thảo chính sách không gian mới của nước này (được công bố hôm 22/8). (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG