Bản tin 8H: Mỹ có thể triển khai bộ binh đánh IS

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey, nêu khả năng binh sĩ Mỹ đóng vai trò cố vấn cho các lực lượng Iraq có thể được triển khai để thực hiện sứ mệnh tác chiến chống các phần tử cực đoan IS, nếu cần thiết.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, đêm 16/9, Hà Nội xuất hiện mưa lớn và gió mạnh, đã quật đổ nhiều cây trên các tuyến đường như Lê Duẩn, Hàm Long, Đinh Tiên Hoàng..., ảnh hưởng giao thông. Sáng 17/9, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây chếch Bắc, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, rồi thành một vùng áp thấp. (Xem chi tiết)


Chiều 16/9, Giám đốc Vụ chính sách thông tin Bộ Ngoại giao Ukraine, ông Yevhen Perebiynis, cho biết: Trong 10 ngày thực thi lệnh ngừng bắn giữa hai bên, lực lượng ly khai miền Đông đã vi phạm 296 lần bằng các cuộc pháo kích và tấn công bất ngờ đơn vị đồn trú của quân chính phủ. Hậu quả, 16 binh sĩ quân chính phủ thiệt mạng, 98 người khác bị thương. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Nga cho biết, sẽ tăng quân tới bán đảo Crimea để đối phó những diễn biến mới trong khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, đây là biện pháp cần thiết để đối phó sự hiện diện của lực lượng quân sự nước ngoài ở Ukraine, giáp biên giới Nga. Ông Shoigu nói, số này đã tăng lên nhanh chóng từ khi cuộc khủng hoảng ở Ukraine nổ ra. (Xem chi tiết)


Ngày 16/9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết, kế hoạch không kích của nước này chống các phần tử thánh chiến thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria sẽ nhằm vào những nơi ẩn náu, trung tâm chỉ huy và mạng lưới hậu cần của lực lượng cực đoan này. Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey, nêu khả năng những binh sĩ Mỹ đóng vai trò cố vấn cho các lực lượng Iraq, có thể được triển khai để thực hiện sứ mệnh tác chiến chống các phần tử cực đoan IS, nếu cần thiết.


Vatican vừa nhận được cảnh báo, Giáo hoàng Francis có nguy cơ bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ám sát trong chuyến thăm cuối tuần này tới một quốc gia có phần đông dân số theo đạo Hồi.

Khi vị Giáo hoàng 77 tuổi chuẩn bị cho chuyến thăm 1 ngày sang Albania vào Chủ nhật tới, Đại sứ Iraq tại Tòa Thánh cảnh báo có những mối đe dọa rõ rệt, nhằm cướp đi mạng sống của Giáo hoàng.  Giáo hoàng Francis cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 11 tới. (Xem chi tiết)


Nhà Trắng vừa tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện những chuyến bay trinh sát Trung Quốc, bất chấp việc nước này giận dữ gây sức ép với cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Susan Rice vừa có chuyến thăm Bắc Kinh.

“Chúng tôi đã làm rõ rằng, các chuyến bay của Mỹ hoàn toàn phù hợp luật pháp quốc tế và chúng tôi không có kế hoạch thay đổi do sức ép của Trung Quốc”, một quan chức cao cấp Mỹ phát biểu. (Xem chi tiết)


Tốc độ lây lan của dịch Ebola ở các nước Tây Phi đã tăng gần gấp đôi. Gần 40% các trường hợp lây nhiễm đã được ghi nhận trong 21 ngày qua. 2.461 người đã tử vong vì virus này, trong khi 4.985 trường hợp nhiễm trùng đã ghi nhận. Tỉ lệ tử vong vì virus Ebola rất cao và có thể lên đến 60% - 70%.

Các nước Liberia, Guinea và Sierra Leone bị ảnh hưởng bởi virus Ebola trầm trọng nhất. Dịch bệnh bùng phát hiện nay là “chưa từng có trong lịch sử hiện đại”.


Ngày 16/9, Chính phủ Ấn Độ tuyên bố sẽ bảo vệ chặt chẽ đường biên giới dài 3.500 km với Trung Quốc. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Chính phủ Ấn Độ cáo buộc từ đầu năm nay đến tháng Tám, Trung Quốc đã xâm phạm biên giới Ấn Độ 334 lần. Tuy nhiên, Trung Quốc luôn khẳng định không hề xâm phạm lãnh thổ Ấn Độ.

MỚI - NÓNG