Bản tin 8H: Mỹ điều động tàu sân bay hạt nhân thứ 2 tới Bán đảo Triều Tiên

Nhóm tàu tấn công với tàu sân bay USS Ronald Reagan dẫn đầu.
Nhóm tàu tấn công với tàu sân bay USS Ronald Reagan dẫn đầu.
TPO - Hiện tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ đã được đưa tới Bán đảo Triều Tiên để tham gia các buổi huấn luyện chung với tàu USS Carl Vinson trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang sau hàng loạt vụ thử tên lửa đạn đạo và tập trận trong khu vực.

Tối 18/5, tại quảng trường trung tâm thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, đã diễn ra Lễ khánh thành tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành. Buổi lễ có sự tham dự của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Định và đông đảo nhân dân trong tỉnh. Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành được làm bằng đồng, cao 15,5m, đặt trong không gian rộng hơn 3.100 m2.  Nhà điêu khắc Vũ Đại Bình là tác giả bức tượng, cho biết, đây là bức tượng duy nhất trong cả nước khắc họa hình ảnh Bác Hồ đứng cùng cha mình là cụ Nguyễn Sinh Sắc. Tượng có bố cục: Cụ Nguyễn Sinh Sắc đứng ở phía Bắc, Nguyễn Tất Thành ở phía Nam, cha con cùng nhìn ra hướng Biển Đông.


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió tây nam trên cao nên ngày hôm nay (19/5) ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông; các tỉnh từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Do ảnh hưởng của gió mùa tây nam nên ngày hôm nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào và dông. (Xem chi tiết)


Tối 18/5, tại Trung tâm hội nghị FLC – TP Sầm Sơn diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2017. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có hơn 1.200 đại biểu, trong đó có 400 đại biểu quốc tế. Để chuẩn bị cho hội nghị, UBND tỉnh Thanh Hóa đã hợp tác với Công ty Tư vấn BCG (Mỹ) điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, định hướng đến năm 2040; thống nhất lựa chọn 5 trụ cột thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng gồm: Công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp; du lịch; y tế và phát triển hạ tầng, đô thị. (Xem chi tiết)


Năm 2016, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội ra quy định bắt buộc chủ dự án xây dựng công trình phải có 3 tầng hầm. Quy định này ngay lập tức bị phản đối và phải dừng. Giờ đây, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tiếp tục đề xuất TP Hà Nội quy định các dự án xây dựng mới phải xây tầng hầm đỗ xe với diện tích tối thiểu bằng diện tích xây dựng. Liệu đề xuất này có phù hợp thực tế? (Xem chi tiết)


Vào khoảng 19h ngày 18/5, tại đường Phan Đình Phùng, TP Huế - bên bờ sông An Cựu, một số người đi đường kinh hoàng thấy một người đàn ông bốc cháy ngùn ngụt, ngọn lửa bốc lên cao quấn quanh người. Người dân đã tìm mọi cách dập lửa cứu người. Sau vài phút, ngọn lửa được dập tắt, người đàn ông cố gắng bò xuống sông An Cựu nhưng được mọi người giữ lại và đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng cơ thể bị bỏng và cháy đen nhiều chỗ. Tại hiện trường có một chiếc xe đạp bị cháy và 1 can xăng nghi của nạn nhân. Công an TP Huế và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang làm rõ vụ việc.

Một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe ba gác ở Quốc lộ 1, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, TP.HCM vào tối 18/5 đã khiến cho 4 người đàn ông bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Theo đó, khoảng 20h cùng ngày, hai người đàn ông (khoảng 30 tuổi) cùng chở nhau trên xe máy chạy hướng từ huyện Bình Chánh về quận 12, TP.HCM. Khi vừa đến trước số 865 Quốc lộ 1, phường Bình Hưng Hoà A, thì bị xe ba gác do 1 người đàn ông (khoảng 40 tuổi) điều khiển chở theo 1 người đàn ông chạy cùng chiều phía sau tông trúng. Hai người đàn ông cùng chiếc xe máy ngã trượt dài, văng lên vỉa hè. Thấy nạn nhân nằm bất động, tài xế lái xe ba gác tăng ga bỏ chạy. Khi chạy được khoảng 100m thì chiếc xe này tiếp tục đâm vào dải phân cách bê tông, khiến hai đoạn dải phân cách văng sang làn ô tô. Vụ việc khiến cho 2 người đàn ông trên xe ba gác máy bị thương nặng, có 1 người gãy cả 2 chân. Người dân phát hiện đã dùng nẹp sắt kẹp vào chân, băng bó lại vết thương cho nạn nhân rồi cùng đưa tất cả 4 người đàn ông bị thương đi cấp cứu.

Hiện tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ đã được đưa tới Bán đảo Triều Tiên để tham gia các buổi huấn luyện chung với tàu USS Carl Vinson trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang sau hàng loạt vụ thử tên lửa đạn đạo và tập trận trong khu vực. Thông tin trên được kênh truyền hình CNN dẫn nguồn từ hai quan chức quốc phòng của Mỹ. Động thái này chỉ diễn ra vài ngày sau khi Triều Tiên minh chứng được sự tiến bộ đáng kể trong chương trình tên lửa của quốc gia, với lần phóng thử tên lửa đạn đạo thành công hôm 14/5.


Ngày 18/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích cuộc điều tra về cáo buộc ban vận động tranh cử của ông "thông đồng" với Nga nhằm thay đổi kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 đang gây chia rẽ đất nước. Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Bộ Tư pháp Mỹ ngày 17/5 đã bổ nhiệm cựu Giám đốc Cục Điều tra liên bang (FBI) Robert Mueller làm công tố viên đặc biệt để điều tra mối liên hệ giữa ban vận động tranh cử của ông Trump với Nga, cũng như khả năng Nga can thiệp bầu cử Mỹ, ông Trump nói: "Tôi tôn trọng quyết định trên, nhưng tôi cho rằng điều này sẽ gây chia rẽ đất nước. Chắc chắn không có sự thông đồng nào giữa tôi cũng như ban vận động tranh cử của tôi với Nga."

Ngày 18/5, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg tuyên bố một số nước đồng minh NATO tin tưởng vào việc khối này sẽ tham gia vào liên quân do Mỹ dẫn đầu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria và Iraq. Đây có thể coi là một tín hiệu ủng hộ mạnh mẽ nhưng không đồng nghĩa với việc tán thành tham gia vào các sứ mệnh chiến đấu trực tiếp.

Đài phát thanh Sham FM thân Chính phủ Syria đưa tin, liên quân chống khủng bố do Mỹ cầm đầu ngày 18/5 đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào một đoàn xe quân sự ở miền Nam Syria, tại khu vực tam giác ở biên giới Syria-Jordan-Iraq. Trong khi đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho hay các máy bay chiến đấu không rõ nguồn gốc đã tấn công đoàn xe của quân đội Syria và đồng minh của họ, vốn đang tiến tới khu vực Tanf gần biên giới Iraq. SOHR không cung cấp thêm thông tin chi tiết về những thiệt hại, song cho biết quân đội Syria đang tập trung vào việc tiến về khu vực sa mạc trên.
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.