Bản tin 8H: Mỹ đưa đặc nhiệm viễn chinh tới Iraq để chống IS

Mỹ sẽ triển khai lực lượng đặc nhiệm tới Iraq chiến đấu chống IS
Mỹ sẽ triển khai lực lượng đặc nhiệm tới Iraq chiến đấu chống IS
TPO - Trong một bước đi có thể báo hiệu sự leo thang của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố, ngày 1/12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố Lầu Năm Góc sẽ triển khai một lực lượng đặc nhiệm viễn chinh tới giúp Iraq.

Tối qua 1/12, tại nhà hát Hoà Bình, TP.HCM đã diễn ra sự kiện lớn nhất của làng điện ảnh Việt Nam: Khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19. Lễ khai mạc đã diễn ra long trọng và sôi nổi với sự góp mặt của đông đảo các diễn viên, đạo diễn, các nhà làm phim hai miền Nam – Bắc hội tụ. Diễn ra từ 1 đến 5/12 tại TPHCM, Liên hoan phim quy tụ 125 phim thuộc 8 thể loại, trong đó có 20 phim điện ảnh 6 phim video, sáu phim tàiliệu nhựa, 27 phim tài liệu video, 10 phim khoa học, 23 phim hoạt hình, 15 phim điện ảnh chương trình toàn cảnh, 18 phim tài liệu video chương trình toàn cảnh tham gia tranh giải.


Thiếu ánh sáng phòng học được xác định là một trong những nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ học sinh bị cận thị ngày càng cao. Bác sỹ Trịnh Thị Bích Ngọc, Phó giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Nội cho biết, bệnh viện đã tiến hành khảo sát 39 trường học tại Hà Nội. Kết quả, có tới 32,42% học sinh bị tật khúc xạ như cận thị, viễn thị, loạn thị… Trong đó, học sinh THPT chiếm gần 50%. (Xem chi tiết)


Liên quan tới vụ ngư dân Việt Nam bị bắn chết ở Trường Sa, theo lời trình bày của ông Cu với cơ quan chức năng, với kinh nghiệm nhận dạng tàu cá của ông, những người bắn ông Bảy và tấn công tàu Việt Nam là tàu cá của Philippines. Hôm qua, trong văn bản gửi các cơ quan chức năng, Hội Nghề cá Việt Nam cực lực phản đối hành động phi pháp, vô nhân đạo của tàu cá Philippines và yêu cầu phải bồi thường thiệt hại cho ngư dân bị bắn chết. (Xem chi tiết)


Trước tình hình phức tạp gần đây tại các điểm du lịch yêu thích của du khách Nga như Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, chính phủ Nga đã cảnh báo, thậm chí cấm công dân du lịch tới đó. Nga khuyên người dân chọn làm những điểm đến an toàn thay thế, gồm Việt Nam, Cuba và Trung Quốc. TS. Nguyễn Quốc Hưng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho rằng đây là thời cơ hiếm có để hút dòng khách Nga chuyển hướng sau căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ. (Xem chi tiết)


Phi công Oleg Peshkov, người hy sinh tại Syria sau khi chiếc máy bay ném bom Su-24 bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi, đã được trao tặng Huân chương Sao vàng - Anh hùng của Liên bang Nga tại một buổi lễ được tổ chức ở thành phố quê hương Lipetsk ở miền tây nước Nga hôm qua. Huân chương cao quý nhất của nước Nga dành cho phi công Oleg Peshkov đã được Tư lệnh Không quân Viktor Bondarev trao cho người vợ của anh trước sự chứng kiến của đông đảo quan chức quân đội Nga. Thi thể của phi công trước đó đã được đưa về thành phố quê nhà Lipetsk để an táng vào hôm nay 2/12 theo nguyện vọng của gia đình.


Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ cùng một số nước vừa đạt thỏa thuận vận tải hàng hóa từ châu Á sang châu Âu mà không cần qua Nga, ngay sau khi Ankara bị Moscow áp đặt các biện pháp cấm vận. Moscow đã ban hành lệnh cấm đối với các xe vận tải Thổ Nhĩ Kỳ hồi tuần trước và ngừng cấp giấy thông hành cho xe chở hàng xuất khẩu của nước này tới Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan và Mông Cổ. Sắc lệnh trừng phạt từ Nga khiến các xe tải Thổ Nhĩ Kỳ mắc kẹt tại biên giới, trong khi lực lượng biên phòng Nga cũng tịch thu số lượng lớn thực phẩm nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ.


Trong một bước đi có thể báo hiệu sự leo thang của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố, ngày 1/12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố Lầu Năm Góc sẽ triển khai một lực lượng đặc nhiệm viễn chinh tới giúp Iraq đẩy mạnh cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và lực lượng này cũng có nhiệm vụ mở các chiến dịch đơn phương bên trong lãnh thổ Syria.


Vương quốc Anh cho biết sẵn sàng tăng cường máy bay tới căn cứ không quân Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi Đan Mạch có thể điều động tàu chiến tới phía đông Địa Trung Hải. Tuyên bố trên được Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đưa ra tại buổi họp báo sau ngày đầu tiên diễn ra cuộc họp của các Ngoại trưởng NATO. ông Jens Stoltenberg cho biết, biện pháp củng cố quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ không liên quan tới sự cố đối với chiếc máy bay ném bom Su-24 của Nga bị bắn rơi hồi cuối tháng 11. (Xem chi tiết)


Một vụ nổ lớn đã xảy ra tại ga tàu Bayrampasa ở Istabul, Thổ Nhĩ Kỳ khiến một người chết và hơn 5 người bị thương nặng. Vụ việc xảy ra vào tối ngày 1/12 tại nhà ga tàu điện ngầm Bayrampasa tại Istanbul. Ban đầu, người ta cho rằng vụ nổ do một máy biến áp bị chập điện. Tuy nhiên, theo điều tra của cảnh sát địa phương, đây là một vụ đánh bom. Những vật liệu tự chế bom thô sơ đã được cơ quan chức năng  Istanbul tìm thấy ở phía ngoài ga tàu. (Xem chi tiết)


Ngày 1/12, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết nước này đã bắt đầu xây dựng hai tổ hợp quân sự hiện đại trên quần đảo Kuril, động thái làm gia tăng căng thẳng với Nhật Bản liên quan đến khu vực có tranh chấp này. Tại một cuộc họp với các s​ỹ quan quân đội cấp cao, ông Shoigu cho biết Nga “đang tích cực triển khai hoạt động xây dựng cơ sở quân sự trên hai đảo Iturup và Kunashir”. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các công trình mới sẽ giúp “nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của binh ​sỹ tại các vùng biên giới phía Đông của Nga”.

MỚI - NÓNG