Bản tin 8H: Mỹ gắn 'mắt thần' cho lá chắn phòng thủ ở Alaska

Mỹ phóng thử nghiệm tên lửa THAAD. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Mỹ phóng thử nghiệm tên lửa THAAD. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 22/5 đã công bố kế hoạch bố trí hệ thống radar nhận dạng tầm xa dành cho hệ thống lá chắn phòng thủ tên lửa ở Alaska.

Ngày 23/5, trao đổi với báo chí về việc “bán” sân bay, cảng biển, ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội cho rằng, việc chuyển nhượng như vậy phải kiểm soát để không tạo ra độc quyền, tạo ra gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp. Ông Phúc cho biết: Điều quan trọng nhất là sau khi nhượng quyền khai thác là không để chủ khai thác nâng phí vô tội vạ trên những con đường mà dân, doanh nghiệp bắt buộc phải đi. (Xem chi tiết)


Theo đánh giá của các cơ quan bảo tồn, thời gian qua, mặc dù Chính phủ đã ban hành nhiều chiến lược, chính sách và quy định pháp luật về bảo vệ rừng; cơ quan thực thi pháp luật cũng đã vào cuộc mạnh mẽ hơn, song các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng vẫn diễn ra thường xuyên, với hình thức ngày càng tinh vi, phức tạp. Giáo sư Nguyễn Lân Dũng cho rằng việc tàn phá rừng không thể làm ngơ, cần phải được ngăn chặn, xử lý đồng thời khuyến nghị việc bảo vệ rừng nên giao cho quân đội quản lý.


Vào khoảng 22h20 ngày 22/5, một vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên sông Hậu đoạn thuộc khu vực tổ 4, ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên. Sà lan mang biển hiệu HG-0289 trọng tải 500 tấn do anh Nguyễn Phát Hào điều khiển chạy hướng từ thành phố Cần Thơ đến thị xã Tân Châu (An Giang) đã va chạm với tàu chở khoảng 42 tấn đá mang biển hiệu BT-7045 do ông Nguyễn Văn điều khiển. Vụ va chạm làm tàu của ông Đỏ chìm tại chỗ, 4 người trên tàu mất tích.


Lúc tăng tốc lên đèo, một xe buýt đã va chạm với xe tải ngược chiều. Sau cú va chạm, xe buýt quay ngang, đuôi xe gác lên kè bê tông sát vực. Nhiều người trên xe buýt thoát chết trong gang tấc. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 10h ngày 23/5, tại km13 QL 1D thuộc phường Gềnh Ráng- TP Quy Nhơn. Rất may, vụ va chạm không có thương vong về người, ngoại trừ kính chắn gió của xe buýt bị vỡ nát.


Trong những ngày qua, tình hình Macedonia (một nước nhỏ vùng Đông Nam châu Âu với dân số vẻn vẹn hơn 2 triệu người) đột ngột trở nên căng thẳng. Có thể thấy rõ phương Tây đang áp dụng “kịch bản Ukraine” tại Macedonia. Những cuộc biểu tình rầm rộ do phe đối lập tổ chức nhằm lật đổ chính phủ của Thủ tướng Nicola Gruevski vì đường lối “thân Nga” của ông xen kẽ với những cuộc biểu tình rầm rộ còn hơn thế của những người ủng hộ ông. (Xem chi tiết)


Tạp chí tuyên truyền của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng viết rằng nhóm cực đoan có thể mua được bom hạt nhân ở Pakistan và chuyển đến phương Tây trong vòng 12 tháng. Theo Sputnik, trong số mới nhất của tạp chí Dabiq, IS đăng một bài viết được ghi là do nhà báo Anh John Cantile thực hiện, miêu tả cách IS có thể lấy được bom hạt nhân trong vòng một năm. "IS có hàng tỷ USD trong ngân hàng, do đó, họ có thể kêu gọi các anh em tại Pakistan mua vũ khí hạt nhân thông qua những tên buôn lậu cấu kết với các quan chức tham nhũng trong khu vực", bài báo viết.


Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 22/5 đã công bố kế hoạch bố trí hệ thống radar nhận dạng tầm xa dành cho hệ thống lá chắn phòng thủ tên lửa ở Alaska. Radar cảnh giới tầm xa sẽ được sử dụng như bộ cảm biến trung gian để tăng khả năng nhận dạng mục tiêu cho hệ thống phòng thủ tên lửa, tăng hiệu quả phản ứng đáp ứng tiềm năng, và nâng cao biện pháp phòng thủ mặt đất ở Alaska và California. Dự kiến, hệ thống radar trên sẽ bắt đầu được triển khai vào năm 2020.


Saudi Arabia mới đây đã từ chối đề nghị cung cấp hệ thống tên lửa phòng thủ tầm ngắn hiện đại Iron Dome (Vòm Sắt) của Israel. Đề nghị trên được Israel đưa ra thông qua một kênh ngoại giao của Mỹ ở Jordan hồi tuần trước với mục đích chống lại các loại tên lửa do lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen sử dụng.


Hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại một khách sạn ở thị trấn Schneizlreuth, phía Bắc bang Bayern (Đức) vào rạng sáng ngày 23/5 (giờ địa phương). Thông tin từ cảnh sát cho hay tại thời điểm xảy ra cháy đang có 47 nhân viên của một xí nghiệp đang ở trong khách sạn. Lực lượng cứu hỏa đã giải cứu được 41 người. Ít nhất 7 người bị thương, trong đó 5 người bị thương nặng.


Ngày 23/5, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) thông báo ông Dư Viễn Huy, Bí thư Thành ủy Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây, đang bị điều tra do "vi phạm pháp luật và kỷ luật nghiêm trọng" - cụm từ thông dụng để chỉ tội tham nhũng. Ông Dư Viễn Huy, người đồng thời là Ủy viên thường vụ Đảng ủy khu tự trị trên, từng theo học tại Trường Quản lý Nhà nước John F. Kennedy thuộc Đại học Harvard (Mỹ).

MỚI - NÓNG