Bản tin 8H: Mỹ gửi ảnh vệ tinh 'dởm' cho Ukraine

Lực lượng tình nguyện Ukraine huấn luyện quân sự tại thành phố Mariupol. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Lực lượng tình nguyện Ukraine huấn luyện quân sự tại thành phố Mariupol. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Mỹ đã cung cấp cho lực lượng chính quyền Ukraine các dữ liệu do thám nhằm mục đích hỗ trợ cuộc chiến chống lực lượng ly khai Donbass, song Kiev chỉ nhận được những hình ảnh đã bị chỉnh sửa và thường là khá chậm trễ.

Sáng 28/2 (tức mùng 10 Tết), tại sân lễ Giải Oan (thuộc quần thể di tích Yên Tử, xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí), hàng nghìn khách thập phương đã về dự lễ khai hội xuân Yên Tử 2015. Năm nay, lần đầu tiên du khách được trải nghiệm nhiều dịch vụ mới lạ, như ngắm cảnh Yên Tử từ khinh khí cầu và chiêm ngưỡng lá cờ Phật giáo lớn nhất Việt Nam. Khu vực bay khinh khí cầu được tổ chức tại sân cạnh bãi xe chợ Yên Tử. Có tất cả 3 khinh khí cầu, mỗi chiếc chở được khoảng 3-4 người lớn và 5-6 trẻ em, bay ở độ cao giới hạn 50 m. (Xem chi tiết)


Ngày 28/2, lễ khởi công công trình cổng tỉnh và điểm dừng chân tỉnh được đầu tư theo hình thức PPP (công-tư) đã diễn ra tại xã Bình Dương, huyện Đông Triều (Quảng Ninh). Công trình cổng tỉnh và điểm dừng chân tỉnh Quảng Ninh được xây dựng tại khu vực các thôn Tân Thành, Hoàng Xá, Bắc Mã 1, Bắc Mã 2 thuộc xã Bình Dương với quy mô trên 120ha, do Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Hà làm chủ đầu tư với tổng số vốn 368 tỷ đổng.


Tối 27/2, Công an TP Quảng Ngãi đã bắt Lê Văn Duy và Ngô Ngọc Chương vì hành vi cướp giật tài sản. Công an TP Quảng Ngãi huy động gần 100 người gồm cảnh sát, dân phòng cùng người dân chia làm nhiều nhóm khoanh vùng, lục soát khắp khu dân cư tổ 11, phường Trần Phú, nhằm truy bắt hai tên cướp. Sau hai phát súng chỉ thiên, cảnh sát đã bắt được một tên cướp đang trốn trên mái sàn bê tông của Trung tâm đo đạc Địa chính Quảng Ngãi. Tên còn lại cũng bị bắt giữ ngay sau đó. (Xem chi tiết)


Nhiều chuyên gia, quan chức ngoại giao trong và ngoài nước nhận định về tình hình biển Đông năm 2015 và cách thức hành xử của Trung Quốc trong khu vực. Theo đó, sự yên ắng của tình hình biển Đông những tháng cuối năm 2014 là dấu hiệu tích cực, nhưng vẫn mang tính tạm thời, chưa cơ bản. Điều này cho thấy có cả cơ hội xen lẫn nguy cơ tiềm ẩn trong năm 2015. Về dài hạn, xu hướng tình hình biển Đông vẫn căng thẳng là khó tránh khỏi, do Trung Quốc chưa từ bỏ “chính sách giàn khoan” đầy tham vọng, do cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ở khu vực chưa hạ nhiệt. (Xem chi tiết)


Đài Tiếng nói nước Nga dẫn tờ Wall Street Journal cho biết, Mỹ đã cung cấp cho lực lượng chính quyền Ukraine các dữ liệu do thám nhằm mục đích hỗ trợ cuộc chiến chống lực lượng ly khai Donbass, song Kiev chỉ nhận được những hình ảnh đã bị chỉnh sửa và thường là khá chậm trễ. Năm ngoái, Nhà Trắng đã chấp nhận việc cung cấp cho Ukraine các ảnh chụp và dữ liệu tình báo. Tuy nhiên trước khi chuyển dữ liệu, Mỹ đã 'tẩy xóa' các căn cứ quân sự nằm trên lãnh thổ Nga, hạ thấp độ phân giải của hình ảnh.


Nguồn thép giá rẻ từ Nga và Ukraine đang làm các nhà sản xuất thép từ châu Á đến châu Âu “hoang mang” khi hai nước này cùng Trung Quốc gia tăng lượng xuất khẩu thép, đẩy thị trường thép thế giới lâm vào cảnh dư cung. “Cơn lũ” thép giá rẻ và nhu cầu yếu là hai nhân tố sẽ chi phối giá thép thế giới - vốn đã chạm đáy từ năm 2009, đồng thời đe dọa tương lai của các nhà sản xuất thép.


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28/2 đã cam kết sẽ làm mọi điều có thể để đưa nhưng kẻ tiến hành vụ sát hại "hèn hạ" thủ lĩnh phe đối lập Boris Nemtsov - người bị bắn từ một xe ôtô gần Điện Kremlin - ra trước công lý. Trong bức điện gửi mẹ ông Nemtsov đăng tải trên trang web của Điện Kremlin, ông Putin nêu rõ: "Mọi biện pháp sẽ được tiến hành để buộc những kẻ tổ chức và thủ phạm của vụ giết người hèn hạ này phải hứng chịu hình phạt thích đáng dành cho chúng".


Các chuyên gia quốc tế nhận định tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) phải mở rộng lãnh thổ để duy trì nguồn lực tài chính trong những vùng mà chúng kiểm soát. IS kiếm rất nhiều tiền nhờ bán dầu mỏ trong những vùng mà chúng chiếm. Do IS chi tiêu rất mạnh, chúng phải liên tục chiếm lãnh thổ mới để bảo đảm mức chi tiêu hiện nay.


Ngày 28/2, bảo tàng quốc gia của Iraq đã chính thức mở cửa lại sau 12 năm nỗ lực khôi phục gần 1/3 trong số 15.000 cổ vật bị đánh cắp. Trong khi đó, ngày 26/2, IS đã công bố một đoạn video trong đó phiến quân đã dùng búa tạ để đập các bức tượng cổ tại thành phố Mosul. Các vụ phá hoại tại thành phố Mosul được coi là thảm họa tồi tệ nhất đối với những di sản văn hóa của Iraq kể từ khi bảo tàng quốc gia tại Baghdad bị cướp phá trong hỗn loạn sau khi cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein bị lật đổ.


Một cựu phó tỉnh trưởng tại Trung Quốc, được biết đến với những niềm đam mê xa xỉ là ngọc bích và tranh quý, vừa bị kết án 17 năm tù vì nhận hối lộ. Ông Ni Fake, cựu phó tỉnh trưởng tỉnh An Huy ở phía đông Trung Quốc, đã bị phát hiện nhận hối lộ hơn 2 triệu USD, Tòa án nhân dân trung cấp tại thành phố Đông Đinh (tỉnh Sơn Đông), nơi ông này bị xét xử, cho biết trong một tuyên bố ngày 28/2. Theo tòa án, ông Ni cũng không giải thích được nguồn gốc các tài sản khác trị giá gần 1 triệu USD. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG