Bản tin 8H: Mỹ lo Nga bắn hạ máy bay ở Syria

Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper. Ảnh: Stripes.
Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper. Ảnh: Stripes.
TPO - Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper ngày 25/10 đã đưa ra cảnh báo rằng Nga có thể bắn hạ máy bay Mỹ nếu một vùng cấm bay được thiết lập ở “chảo lửa” Syria. 

UBND TPHCM đã chấp thuận phương án xử lý 75 cây xanh để phục vụ việc thi công gói thầu 1A thuộc dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên do Sở Giao thông Vận tải trình. Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện việc “xử” 75 cây xanh nêu trên phải theo nhiều giai đoạn, gồm vừa bứng dưỡng, vừa đốn hạ. Đặc biệt, số lượng cây đốn hạ cần đan xen với bứng dưỡng. (Xem chi tiết)


Thông tin từ Công ty CP Phương Bắc cho biết, đơn vị đã hoàn thành việc phá dỡ, cắt khúc xong toàn bộ dầm, sàn, cột bê tông, tum thang tầng 19, nhà 8B Lê Trực theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội. Hiện nay, nhà thầu đang tập trung cẩu nốt khối lượng bê tông còn lại trên nóc tầng 18 xuống mặt đất để xử lý. Nhà thầu cam kết sẽ tập trung máy móc và nhân lực hoàn thành việc vận chuyển bê tông đã cắt khúc, phá dỡ xuống mặt đất trước ngày 30/10. (Xem chi tiết)


Tính đến chiều 25/10, lực lượng chức năng đã đưa 424/562 học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở điều trị nghiện ma túy Đồng Nai (đóng tại xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc) vào đêm 23/10, trở lại trung tâm. Như vậy, hiện còn 138 học viên bỏ trốn... Thông tin trên được ông Hồ Văn Lộc, Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đồng Nai, cho biết vào chiều 25/10.

Khoảng 17h ngày 25/10, ông Nguyễn Tiến Hải (SN 1961, ngụ quận 5, TPHCM) điều khiển xe máy, lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng theo hướng ngã tư Linh Xuân đi cầu Bình Lợi. Đến đoạn gần giao lộ Tô Ngọc Vân, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TPHCM, xe của ông Hải va chạm với xe máy khác do một nam thanh niên khoảng 30 tuổi điều khiển chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến hai người ngã xuống đường, ông Hải đập đầu xuống đường bị thương nặng, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi. Nam thanh niên bị thương nhẹ. (Xem chi tiết)


Ngày 25/10, Công an huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) cho biết đang điều tra, tìm kiếm 2 học sinh mất tích trên địa bàn. Theo đó, em Ngô Thị Thu Phương và Ngô Thị Thư, đều là học sinh lớp 8 trường THCS Mão Điền (Thuận Thành, Bắc Ninh) đã mất tích từ chiều 23/10 tới nay vẫn chưa có tin tức. (Xem chi tiết)


Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper ngày 25/10 đã đưa ra cảnh báo rằng Nga có thể bắn hạ máy bay Mỹ nếu một vùng cấm bay được thiết lập ở “chảo lửa” Syria. “Tôi sẽ không loại trừ khả năng họ (Nga) sẽ bắn hạ máy bay Mỹ nếu họ cảm thấy điều đó đe dọa đến lực lượng của họ dưới mặt đất”, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper nói với kênh CBShôm 25/10, đồng thời cho biết thêm rằng Nga đã triển khai một hệ thống phòng không rất hiện đại và có khả năng hoạt động tốt tại Syria. Nếu không sử dụng đến hệ thống phòng không này, Moscow sẽ không bao giờ thiết lập nó tại Syria, ông Clapper nhận định.


Đặc phái viên của Tổng thống Nga về Trung Đông và châu Phi, Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Bogdanov ngày 25/10 cho biết nước này tiếp tục hối thúc phương Tây thành lập một liên minh rộng lớn chống khủng bố. Phát biểu tại một cuộc họp của câu lạc bộ thảo luận quốc tế Valdai, ông Bogdanov nêu rõ: "Không có nước nào trên thế giới là an toàn trước mối đe dọa chủ nghĩa khủng bố.  Trong tình hình như vậy, Nga ưu tiên việc củng cố những nỗ lực và việc thành lập một liên minh toàn cầu rộng lớn chống chủ nghĩa khủng bố."


Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng 28 nước thành viên NATO sẽ gặp nhau ở Brussels (Bỉ) vào ngày 26 và 27/10 nhằm thảo luận về việc tăng cường sự hiện diện ở khu vực Biển Đen, và sự cần thiết để đảm bảo sự cơ động của lực lượng thuộc khối. Theo ông Stoltenberg, bên lề cuộc họp ở Brussels, Canada, Đức, Mỹ và Anh sẽ trình bày chi tiết kế hoạch triển khai các tiểu đoàn đa quốc gia tại Ba Lan và những nước vùng Baltic vào năm 2017. (Xem chi tiết)


Lãnh đạo Không quân Mỹ ngày 24/10 thông báo một vũ khí điện tử của lực lượng này đã bắn hạ được một máy bay không người lái cỡ nhỏ do lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng điều khiển. Tại cuộc họp tổ chức tại Trung tâm an ninh Mỹ mới tại Washington, người đứng đầu Không quân Mỹ, Deborah Lee James cho biết mục tiêu đã bị bắn hạ nhanh chóng, song không nêu tên hệ thống quân sự được sử dụng để tiêu diệt. Chiếc máy bay bị vũ khí hóa này có liên quan tới cái chết của bốn người dân thường Syria.


Hơn 60 dân thường đã thiệt mạng và ít nhất 200 người bị thương trong các cuộc không kích mà liên quân do Mỹ dẫn đầu thực hiện trong ba ngày qua ở Mosul, Iraq. Thông tin trên do hãng tin RT của Nga vừa cho biết ngày 25/10. Các khu vực bị liên quân chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) do Mỹ dẫn đầu không kích vào là khu vực dân cư.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.