Bản tin 8H: Mỹ - Nga không đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Syria

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải) và người đồng cấp Mỹ John Kerry. (Nguồn: THX/TTXVN)
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải) và người đồng cấp Mỹ John Kerry. (Nguồn: THX/TTXVN)
TPO - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 7/9 cho biết, Mỹ và Nga không đạt được một thỏa thuận ngừng bắn đối với Syria và bộ này cũng không thể xác nhận tuyên bố của Moskva rằng ngoại trưởng của hai nước sẽ gặp nhau tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 8/9.

Đánh giá về dự án thép Hoa Sen Cà Ná, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen ông Lê Phước Vũ cho rằng, khó khăn lớn nhất hiện nay với ông là sự đồng thuận bởi tâm lý của chúng ta đang lo ngại dự án thép sau sự cố của Formosa. “Theo tôi, sự cố của Formosa là do sử dụng công nghệ luyện cốc thu hồi hóa chất. "Tôi cam kết không sử dụng công nghệ như Formosa nên sẽ không xảy ra sự cố môi trường. Dự án này hoàn toàn khác với Formosa. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra sự cố môi trường như vậy. Nếu trong quá tình làm dự án cảm thấy không an toàn, chúng tôi sẽ dừng ngay”, ông Vũ khẳng định. (Xem chi tiết)


Ngày 7/9, tại cuộc họp thường trực Ủy ban An toàn giao thông, Bộ trưởng Giao thông Trương Quang Nghĩa đã có cuộc trao đổi với Giám đốc Sở Giao thông Hà Nội Vũ Văn Viện về lộ trình hạn chế xe cá nhân vào năm 2025. Theo Bộ trưởng Nghĩa, mặc dù Hà Nội rất quyết tâm hạn chế xe cá nhân, song qua ý kiến của một số nhà phân tích thấy rằng thời điểm 2025 chưa thế cấm được xe máy. Trước đó, trao đổi với báo chí, ông Vũ Văn Viện cho biết Hà Nội đang xây dựng đề án hạn chế xe cá nhân, đồng thời phát triển phương tiện vận tải công cộng bổ sung tương ứng số phương tiện cá nhân bị cấm.


Ngày 7/9, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức họp triển khai chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội về công tác sử dụng vật liệu lát hè trên địa bàn TP.  Theo Sở Xây dựng, hiện các tuyến phố của Hà Nội được đầu tư, cải tạo qua nhiều giai đoạn, trong đó vật liệu lát hè phổ biến là gạch block tự chèn, bó ô trồng cây chủ yếu xây bằng gạch không trát. Một số tuyến phố hè đường đã xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại và mỹ quan của thủ đô. UBND TP.Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2340, trong đó yêu cầu vật liệu lát vỉa hè, bó vỉa trên các tuyến phố của thủ đô sẽ là vật liệu tự nhiên, kết cấu bền vững, bảo đảm sử dụng 50 - 70 năm.


Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Philippines Rodrigo Duterte hôm qua bắt tay và có cuộc nói chuyện ngắn tại Lào, hai ngày sau khi lãnh đạo Philippines thóa mạ ông chủ Nhà Trắng. Tổng thống Philippines và người đồng cấp Mỹ bắt tay, trò chuyện trong khoảng hai phút khi họ chờ để ngồi vào chỗ trên bàn ăn tại buổi tiệc tối diễn ra ở thủ đô Vientiane, Lào. Thượng nghị sĩ Philippines Alan Cayetano miêu tả không khí cuộc nói chuyện "ấm áp và thân mật". Trong khi đó, một quan chức Nhà Trắng lại nói hai nhà lãnh đạo chỉ "trao đổi xã giao". (Xem chi tiết)


Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 7/9 cho biết, Mỹ và Nga không đạt được một thỏa thuận ngừng bắn đối với Syria và bộ này cũng không thể xác nhận tuyên bố của Moskva rằng ngoại trưởng của hai nước sẽ gặp nhau tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 8/9. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov có cuộc trao đổi kéo dài 45 phút. 


Một tiêm kích Nga Su-27 thực hiện một cuộc chặn không an toàn, áp sát máy bay chống ngầm và trinh sát Mỹ P-8A Poseidon đang tiến hành hoạt động thường xuyên trong không phận quốc tế ở Biển Đen, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jeff Davis cho biết. Một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết máy bay Nga đã bay cách P-8A 10 m trước khi áp sát, rút ngắn khoảng cách chỉ còn 3 m. Moscow nói rằng vụ chặn được tiến hành theo đúng các quy tắc quốc tế, do người Mỹ cố gắng trinh thám bài tập quân sự của quân đội Nga. (Xem chi tiết)


Ukraine hôm qua thông báo nước này có thể chuyển chiếc máy bay lớn nhất thế giới, vốn được phát triển phục vụ chương trình tàu con thoi bị hủy bỏ của Liên Xô, cho Trung Quốc sau 5 năm nữa. Chiếc máy bay vận tải hạng nặng AN-225 Mriya 6 động cơ đầu tiên do nhà sản xuất phi cơ Antonov chế tạo vào những năm 1980. Antonov và Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc hôm 30/8 ký một biên bản ghi nhớ thống nhất tái khởi động sản xuất mẫu máy bay này ở Trung Quốc theo giấy phép từ Ukraine. (Xem chi tiết)


Ngày 7/9, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Nurettin Canikli cho biết, các lực lượng do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn có thể tiến sâu hơn nữa vào Syria sau khi giành quyền kiểm soát dải đất kéo dài 90 km dọc biên giới hai nước. Trả lời báo giới tại Ankara sau cuộc họp chính phủ, ông Canikli nói rằng có tổng cộng 110 tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và dân quân người Kurd đã bị tiêu diệt kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chiến dịch quân sự tại Syria hôm 24/8.


Một phụ nữ Pháp 29 tuổi vừa bị bắt hôm qua, 7/9 vì âm mưu tấn công khủng bố nhà thờ Đức Bà Paris bằng một chiếc xe hơi chứa đầy hộp khí gas. Được biết, nghi can này vốn rất hâm mộ và muốn gia nhập lực lượng nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Trong xe có 7 chiếc hộp lớn, 6 hộp trong số đó chứa khí gas có thể gây nổ. Tuy nhiên, các hộp gas này không được kết nối với thiết bị kích nổ, do vậy cảnh sát cho rằng rất có thể đây chỉ là lần diễn tập khủng bố của các nghi phạm. Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy một vài tài liệu viết bằng tiếng Ả Rập trên xe. (Xem chi tiết)


Ngày 6/9, Washington Post/Survey Monkey đã công bố kết quả điều tra trên tất cả 50 bang của Mỹ từ ngày 9/8 đến 1/9 về cuộc đua vào Nhà Trắng với sự tham gia của hơn 74.000 cử tri đăng ký đi bỏ phiếu. Theo đó, ứng cử viên của Đảng Dân chủ Hillary Clinton đang chiếm ưu thế tại hầu hết các bang còn do dự và thậm chí một số bang truyền thống của Đảng Cộng hòa. Với kết quả này, tờ Washington Post cho rằng cựu Ngoại trưởng Clinton hiện đã nắm trong tay 244 phiếu đại cử tri, trong khi tỷ phú Donald Trump của Đảng Cộng hòa có 126 phiếu, còn lại 168 phiếu đang nằm trong diện tranh chấp giữa hai ứng viên.

MỚI - NÓNG