Bản tin 8H: Mỹ phê chuẩn ngân sách quốc phòng năm 2017

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chính thức phê chuẩn Chứng nhận cung cấp ngân sách quốc phòng (NDAA) cho năm tài khóa 2017 trị giá 618,7 tỷ USD, nhiều hơn 9 tỷ USD so với dự toán trước đó.

Ngày 24/12, Thủ tướng đã có công điện về hỗ trợ khẩn cấp gạo cho tỉnh Bình Định. Theo công điện, vừa qua, mưa lũ đã gây ngập lụt nghiêm trọng, thiệt hại nặng nề về người và tài sản của Nhà nước và người dân tại các tỉnh miền Trung, nhất là trên địa bàn Bình Định. Để bảo đảm ổn định đời sống, kịp thời hỗ trợ nhân dân vùng ngập lũ khắc phục khó khăn, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính xuất cấp ngay 2.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho Bình Định, để tỉnh hỗ trợ cứu đói cho người dân vùng ngập lũ.


Ngày 24/12 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lào Sommad Pholsena. Thủ tướng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường Lào chỉ đạo Ủy ban sông Mekong quốc gia Lào tiếp tục phối hợp Việt Nam trong việc theo dõi, giám sát tác động thực tế của các công trình thủy điện trên dòng sông Mekong, đồng thời giữ gìn môi trường cho dòng sông Mekong bởi đây là dòng sông chung. Bộ trưởng Sommad Pholsena khẳng định, mọi hoạt động xây dựng thủy điện trên dòng chính của sông Mekong sẽ tuân thủ quy định của Ủy hội sông Mekong quốc tế và pháp luật quốc tế, sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và các quốc gia khác trong việc sử dụng có hiệu quả, bền vững nguồn nước sông Mekong.


Đà Nẵng hỗ trợ các tỉnh thiệt hại mưa lũ. Ngày 24/12, UBND TP Đà Nẵng cho biết đã quyết định cấp kinh phí hỗ trợ cho các tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ, gồm Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên. Kinh phí hỗ trợ mỗi tỉnh 1 tỷ đồng, riêng Bình Định là 2 tỷ đồng. Đà Nẵng sẽ không bắn pháo hoa để dành kinh phí hỗ trợ các địa phương.      


Chiều 24/12 tại khu vực Cầu Giấy, Hà Nội, chiếc Mercedes S400 phóng với tốc độ cao từ đường Trần Thái Tông đi hướng Trung Kính. Khi đến đoạn ngã tư giao cắt giữa đường Mạc Thái Tổ với Trung Kính, xe đã va chạm với ôtô Honda Civic và Toyota Corolla. Lúc đó, các xe trên đều được phép đi vì đèn giao thông màu xanh đã bật. Một nhân chứng nói, khi xuống xe, người điều khiển chiếc Mercedes có biểu hiện say xỉn. Chiếc Mercedes bị hư hỏng nặng, phần đầu bị biến dạng, hai xe còn lại bị móp toàn bộ phần đầu và thân. Vụ va chạm giữa 3 xe không ai bị thương.


Hai ôtô chở hơn 50 hành khách chạy trên quốc lộ 1A, tuyến TP HCM - Cà Mau, sáng 24/12. Khi tới huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, xe giường nằm phía sau đã tông vào đuôi xe chạy trước. Cú tông mạnh khiến hai ôtô biến dạng, nhiều người la hét kêu cứu. Tài xế xe phía sau bị thương ở chân, một số hành khách bị xây xát nhẹ. Theo cảnh sát địa phương, lúc đó, ôtô chạy phía trước chuẩn bị tấp vào lề thì bị chiếc xe sau lao tới tông trực diện.


Mỹ phê chuẩn ngân sách quốc phòng năm 2017. Ngày 24-12, trang tin quân sự Defense News dẫn nguồn tin từ Nhà Trắng đăng tải, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chính thức phê chuẩn Chứng nhận cung cấp ngân sách quốc phòng cho năm tài khóa 2017 trị giá 618,7 tỷ USD, nhiều hơn 9 tỷ USD so với dự toán trước đó. Dự kiến, với việc ngân sách quốc phòng năm tài khóa 2017 được thông qua, quân nhân Mỹ sẽ được tăng lương 2,1%; tăng quân số thêm 16.000 lục quân và 3.000 lính thủy đánh bộ.


Ngày 24/12, người phát ngôn Bộ tư lệnh lực lượng vũ trang Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng ở miền Đông Ukraine, ông Eduard Basurin cho rằng quân đội Ukraine tiếp tục sử dụng dân thường làm "lá chắn sống" để chiếm lãnh thổ trong khu vực trung lập tại vùng Donbass. Ông Basurin nêu rõ: "Bộ tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục chiếm đóng nhiều ngôi làng ở vùng xám, như đã làm với Pishchevik, Vodyanoye, Pavlopol. Họ tiếp tục sử dụng dân thường làm lá chắn sống trong khi chặn nhiều con đường thoát khỏi các khu vực nguy hiểm”.


Bộ trưởng Quốc phòng Nga so sánh việc quân đội Anh sử dụng xe tăng Nga làm mục tiêu trong đợt tập trận gần đây giống phương thức tập trận của phát xít Đức. Truyền thông Nga cũng mô tả đây là hành động mang tính chất khiêu khích, có thể dẫn tới leo thang căng thẳng trong khu vực, đặc biệt khi NATO gần đây liên tục có những động thái tăng cường sức mạnh quân sự tại châu Âu. (Xem chi tiết)


Hơn 54.000 người ở thành phố Ausburg thuộc bang Bayern, miền Nam nước Đức sẽ phải sơ tán khỏi nhà vào buổi sáng ngày Giáng sinh 25/12 để các chuyên gia vô hiệu hóa một quả bom nặng 1,8 tấn còn sót lại từ thời Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Nhà thờ lớn và Tòa thị chính thành phố Ausburg cũng nằm trong khu vực bị phong tỏa. Cảnh sát yêu cầu tất cả mọi người phải di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm lúc 10 giờ sáng 25/12. Cảnh sát cũng cho biết hiện chưa thể ước tính được các chuyên gia phải mất bao lâu để xử lý quả bom này.


Ngày 24/12, một vụ nổ đã xảy ra bên ngoài một nhà thờ Công giáo ở miền Nam Philippines, khiến 12 người bị thương, trong đó có một cảnh sát. Vụ nổ đã phá tan một chiếc xe cảnh sát và ảnh hưởng đến những người đến Điện thờ Archdiocesan ở thị trấn Midsayap, cách thủ đô Manila khoảng 900km về phía Nam, để đón đêm Giáng sinh. Cảnh sát cho biết một thiết bị nổ chưa xác định đã gây ra vụ nổ trên, trong khi nhà chức trách vẫn chưa tiết lộ người phải chịu trách nhiệm.

MỚI - NÓNG