Bản tin 8H: Mỹ - Philippines sắp tập trận chung

Các binh sĩ Mỹ và Philippines năm ngoái tham gia một cuộc tập trận chung tại trại huấn luyện quân sự Fort Magsaysay ở tỉnh Nueva Ecija, phía bắc Manila.
Các binh sĩ Mỹ và Philippines năm ngoái tham gia một cuộc tập trận chung tại trại huấn luyện quân sự Fort Magsaysay ở tỉnh Nueva Ecija, phía bắc Manila.
TPO - Quân đội Philippines và Mỹ sắp có cuộc tập trận chung đầu tiên dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte.

Ngày 24/9 (giờ Mỹ), thay mặt Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tham luận tại Phiên thảo luận cấp cao Khóa họp 71 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, nêu bật thông điệp của Việt Nam kêu gọi tăng cường chủ nghĩa đa phương, tuân thủ luật pháp quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nói rằng, luật pháp quốc tế vẫn là yếu tố căn bản cho cấu trúc an ninh quốc tế ổn định và hệ thống đa phương mạnh mẽ. Tuy nhiên, các chuẩn mực, nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế vẫn còn bị xem nhẹ. (Xem chi tiết)


Ngày 26/9, theo Trung tâm Di sản thế giới Thành Nhà Hồ cho biết: Gia đình ông Trịnh Văn Loán, ở làng cổ Cầu Mư, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa (cách di sản Thành Nhà Hồ hơn 1 km về phía Đông Nam) vừa phát hiện một chiếc trống đồng cổ. Qua hình dáng, hoa văn, họa tiết của chiếc trống đồng vừa được phát hiện có thể nhận định đây là trống đồng Đông Sơn loại I (Heger I), có niên đại cách ngày nay khoảng 2.000 đến 2.500 năm. 


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, hiện trên vùng biển ngoài khơi xa phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines) xuất hiện một cơn bão mạnh có tên quốc tế là MEGI. Sức gió ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật trên cấp 14. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông từ đêm nay (26/9) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (tức là khoảng từ 105 đến 120km một giờ), giật trên cấp 11. (Xem chi tiết)


Thời gian gần đây, trên địa bàn thủ đô Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan tới xe ba bánh, phương tiện chở hàng hóa cồng kềnh vi phạm chiều cao, chiều dài cho phép. Trung tá Phạm Tuấn Anh, Đội phó đội CSGT số 14 Công an Hà Nội đề xuất tăng mức phạt hành chính, tịch thu xe cải tiến kéo, xe ba gác thương binh giả chở hàng hóa cồng kềnh lưu thông trên phố. (Xem chi tiết)


Tối 25/9, lực lượng cứu hộ thuộc Sở PCCC Đắk Lắk cho biết đơn vị đã tìm thấy thi thể nạn nhân bị nước cuốn trôi tại xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ vào chiều cùng ngày. Theo thông tin ban đầu, người dân nơi đây cho biết, khoảng 18h cùng ngày, có hai cô gái chạy xe gắn máy băng ngang đường vào lô cao su (thuộc xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ) để dự sinh nhật bạn. Lúc đó, nguồn nước từ đầu nguồn chảy về rất mạnh nhưng 2 cô gái này vẫn cố để vượt qua và bị té ngã. Cô gái ngồi sau xe máy mắn thoát chết khi được người dân cứu còn người lái xe bị cuốn trôi mất tích.


Từ chiều đến tối 25/9, nhiều người dân tại huyện Vụ Bản và thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định sau khi ăn cỗ cưới và cỗ 49 ngày tại các gia đình người thân trên địa bàn đã có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm phải nhập viện điều trị. Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nam Định Khương Thành Vinh cho biết, trong số hàng trăm người ăn cỗ cưới tại một gia đình ở thôn Phong Vinh, xã Đại Thắng thì có trên 40 người sau khi ăn xong có các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, đi ngoài, hoa mắt và sốt. Sau một thời gian được điều trị tích cực, sức khỏe các bệnh nhân đã cơ bản ổn định.


Ngày 25/9, theo hãng Sputnik, Thượng nghị sỹ Mỹ bang Virginia Richard Black cho rằng Nga đã giáng cho nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhiều đòn gây thiệt hại nghiêm trọng hơn là hoạt động của liên quân thiếu kiên quyết do Mỹ dẫn đầu. Thượng nghị sỹ Black nhấn mạnh Nga là lực lượng hoạt động hiệu quả ở Syria. Ngoài ra, Thượng nghị sỹ Black cũng lưu ý rằng trong cuộc chiến chống IS, Washington đang bộc lộ sự dao động, không nhất quán.


Sỹ quan quân sự cấp cao Iran, Chuẩn tướng Ahmad Vahidi, ngày 25/9 cho rằng đề xuất vùng cấm bay cho Syria sẽ chỉ giúp tăng cường cho những phần tử khủng bố và những thế lực hỗ trợ chúng. Theo Tướng Ahmad Vahidi, những nỗ lực gần đây của một số quan chức Mỹ nhằm thiết lập một vùng cấm bay ở Syria là nhằm mục đích kiểm soát quốc gia Arab này thông qua những kẻ khủng bố. Ông Vahidi cho rằng người Mỹ đang phản đối các máy bay chiến đấu Syria ném bom những vị trí của khủng bố, vì thế họ tìm cách trao quyền hợp pháp cho những phiến quân bằng cách đòi thành lập vùng cấm bay.


Quân đội Nigeria ngày 25/9 cho biết ít nhất 22 phiến quân Boko Haram đã bị tiêu diệt trong một vụ tấn công ở bang Borno, phía Đông Bắc nước này. Trong một tuyên bố, người phát ngôn quân đội Nigeria, Đại tá Sani Usman nêu rõ 4 binh sỹ cũng đã thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố đã bị đẩy lùi trên, trong khi 2 người khác bị thương. Khu vực Đông Bắc của Nigeria là thành trì của nhóm cực đoan Boko Haram. 


Quân đội Philippines và Mỹ sắp có cuộc tập trận chung đầu tiên dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte.  Cuộc tập trận dự kiến diễn ra từ ngày 4/10 đến 12/10 trên các đảo Luzon và Palawan của Philippines, theo RT. Đại sứ quán Mỹ ở Manila hôm qua cho biết ý tưởng mời các binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận đổ bộ, bắn đạn thật lần này do quân đội Philippines đề xướng và phía Mỹ rất hoan nghênh. Khoảng 1.400 lính Mỹ đóng tại căn cứ Okinawa, Nhật Bản, và 500 binh sĩ Philippines sẽ cùng tham gia tập trận.


12 người thiệt mạng khi hai chiếc xe bus và xe tải đâm nhau trên đường cao tốc ở Nội Mông, Trung Quốc. Vụ tai nạn xảy ra vào tối ngày 24/9 trên đường cao tốc Nha Khắc Thạch, Nội Mông. Trong số những người bị thương có 5 người đang trong tình trạng nguy kịch. Hiện vẫn chưa rõ số phận hai tài xế. Nguyên nhân tai nạn do chiếc xe tải cố tránh một con ngựa chạy trên đường. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG