Bản tin 8H: Mỹ tấn công binh sĩ Syria, 90 người thiệt mạng

Lực lượng ủng hộ Chính phủ tiếp cận khu vực Baeedin, gần Masaken Hanano, Aleppo ngày 23/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Lực lượng ủng hộ Chính phủ tiếp cận khu vực Baeedin, gần Masaken Hanano, Aleppo ngày 23/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 29/11, Mỹ đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công ở gần Deir al-Zour, miền Đông Syria, hôm 17/9 làm hàng chục binh sĩ chính phủ đang giao chiến với lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thiệt mạng.

Thông tin tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 29/11, ông Hà Huy Quang, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, để chuẩn bị đưa tuyến buýt nhanh BRT đi vào hoạt động, Tổng Cty Vận tải Hà Nội đã thành lập Xí nghiệp xe buýt nhanh BRT để trực tiếp tiếp nhận, xây dựng phương án tổ chức vận hành khai thác. Tuy nhiên, mô hình đang làm chưa hình thành đường dành riêng, mà chỉ có ưu tiên. Dự kiến, ngày 15/12 tới, tuyến buýt nhanh BRT Hà Nội sẽ vận hành thử.


Trong quá trình thi công Dự án cống Đò Điệm và hệ thống kênh trục sông Nghèn tại vị trí lòng sông Hói Trẻn thuộc địa phận thôn Đình Hàn, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), đơn vị thi công phát hiện 1 quả bom nằm dưới lòng sông.

Quả bom trên có chiều dài 1,54m, đường kính 0,28 m, trọng lượng khoảng 230 kg. Ngay sau đó, Bộ chỉ huy Quân sự huyện Thạch Hà và chính quyền địa phương cùng phối hợp với Công ty Xử lý bom mìn - vật nổ (Tổng Công ty 319 - Bộ Quốc phòng) đã có mặt tại hiện trường, tổ chức trục vớt thành công để tiêu hủy.


Chiều 29/11, công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã phối hợp cùng công an thị xã Bến Cát tiến hành khám xét nhà của Lê Văn Thắng (SN 1959, ngụ xã An Điền, thị xã Bến Cát). Tại đây lực lượng công an phát hiện 1 cây súng Mus do Đức sản xuất (loại súng bắn đạn tiểu liên), 56 viên đạn chưa sử dụng, 32 vỏ đạn, 124 đầu đạn, 9 vỏ đạn được nhồi thuốc và bi, 1 hộp chứa 545 viên bi, 2 chai chứa thuốc phóng (màu đen) 6,5Kg thuốc nổ TNT. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ động cơ, mục đích sử dụng của chủ nhân lô hàng cấm. (Xem chi tiết)  
Ngày 29/11, lực lượng liên ngành Hải quan TPHCM (thuộc Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính) khám xét 3 container gỗ nhập khẩu chứa ngà voi nhập lậu. Lô hàng này được khai báo là gỗ, quá cảnh từ châu Phi về Việt Nam để xuất khẩu sang Campuchia. Trước đó, chiều tối  28/11, lực lượng liên ngành hải quan, chống buôn lậu thuộc Cục Hải quan TPHCM, Tổng cục Hải quan khám xét lô hàng trên do có dấu hiệu nghi vấn. Như vậy, tính từ tháng 10 đến nay, đây là lô hàng ngà voi nhập lậu thứ 6 bị hải quan phát hiện, bắt giữ tại cảng Cát Lái.

Ngày 29/11, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc ngày 28/11, phía Đài Loan (Trung Quốc) diễn tập trên biển tại khu vực Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nêu rõ, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và căn cứ pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Vì vậy, việc Đài Loan tổ chức cuộc diễn tập trên biển mang tên “Nam Viện số 1” tại khu vực Ba Bình thuộc Trường Sa của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo này, đe dọa hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải, gây căng thẳng và làm phức tạp tình hình ở biển Đông. “Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu phía Đài Loan không để tái diễn các hành động tương tự”, ông Bình nói.


Ngày 29/11, Mỹ đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công ở gần Deir al-Zour, miền Đông Syria, hôm 17/9 làm hàng chục binh sĩ chính phủ đang giao chiến với lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thiệt mạng. Theo Lầu Năm Góc, việc truyền đạt thông tin sai lệch và thiếu thông tin tình báo cũng như những sai lầm của con người đã khiến liên quân phát động cuộc không kích nói trên với sự tham gia của các máy bay của Anh, Mỹ, Đan Mạch và Australia, thả khoảng 34 quả bom có điều khiển và bắn hàng trăm quả đạn cỡ lớn. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho rằng vụ tấn công đã làm gần 90 quân chính phủ Syria thiệt mạng. Quân đội Nga cho biết vụ không kích trên chỉ ngừng lại sau khi Nga thông báo với phía Mỹ rằng họ đang tấn công vào các lực lượng của Syria.


Bà Elaine Chao, cựu Bộ trưởng Lao động dưới thời chính phủ của Tổng thống George W.Bush từ năm 2001-2009, sẽ được bổ nhiệm vào vị trí Bộ trưởng Giao thông trong chính phủ mới. Thông tin này được một quan chức giấu tên trong nhóm chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tiết lộ ngày 29/11. Bà Elaine Chao, 63 tuổi, sinh ra tại Đài Loan, là người phụ nữ gốc châu Á đầu tiên được bổ nhiệm vào Chính phủ Mỹ khi được ông Bush lựa chọn vào cương vị Bộ trưởng Lao động hồi năm 2001. 

Ngày 30/11 cố vấn của Ngoại trưởng Iran Hossein Sheyholeslam cho biết: “Nếu Moscow có nhu cầu và đề xuất, không quân Nga có thể sử dụng căn cứ Hamadan để thực hiện sứ mệnh quân sự tại Syria. Tuy nhiên, tôi nhấn mạnh một lần nữa, rằng hoạt động quân sự của Nga sẽ đặt dưới sự kiểm soát chặt chẽ của các lực lượng vũ trang Iran”. Ông Hossein Sheyholeslam nói rằng Tehran “chưa bao giờ cung cấp căn cứ quân sự Nouzhe ở Hamadan cho Nga toàn quyền sử dụng”. (Xem chi tiết)


Rạng sáng 30/11 theo giờ Hà Nội, giới chức Colombia thông báo đã tìm thấy 2 hộp đen của chiếc máy bay bị rơi tại thị trấn La Union của nước này. Cơ quan quản lý thảm họa Colombia cho biết đội tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy 71 người thiệt mạng và 6 người sống sót. Có 4 hành khách trong danh sách chuyến bay nhưng trên thực tế đã không lên máy bay.


Tập đoàn Almaz Altey của Nga cho biết, tính từ đầu năm 2016 đến nay, Almaz Altey đã chuyển giao cho Bộ Quốc phòng Nga 5 trung đoàn tên lửa phòng không S-400 theo đơn đặt hàng của nhà nước. Ngoài ra, hãng chế tạo vũ khí lừng danh này của Nga cũng đã bàn giao cho các lực lượng vũ trang Nga nhiều tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung Buk-M2, các tổ hợp tên lửa phòng không tầm ngắn Tor-M2 và hàng loạt các thiết bị radar tầm xa khác nhau. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG