Bản tin 8H: Mỹ thả nhầm vũ khí cho IS

Đang bị lực lượng IS bao vây, thị trấn Kobane chìm trong khói lửa sau một trận không kích của liên minh do Mỹ cầm đầu. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Đang bị lực lượng IS bao vây, thị trấn Kobane chìm trong khói lửa sau một trận không kích của liên minh do Mỹ cầm đầu. (Ảnh: AFP/TTXVN)
TPO - Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 21/10 cho biết lô vũ khí mà quân đội Mỹ dự định thả xuống cho các chiến binh người Kurd đêm 19/10 đã rơi vào tay lực lượng thánh chiến ở gần thị trấn Kobane của Syria.

Chiều 21/10, một chiếc xe tải chở hàng trăm thùng nước ngọt lật ngang trên quốc lộ 1, đoạn trước khu du lịch Suối Tiên, phường Tân Phú, quận 9, TP HCM. Thùng xe vỡ bung ra ngoài khiến hàng trăm thùng nước ngọt tràn xuống mặt đường, nhiều chai vỡ nát. Trong lúc nhiều người đang hỗ trợ tài xế thu dọn, có hai thanh niên lao vào hôi của rồi chạy bằng xe máy. (Xem chi tiết)


Ngày 21/10, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho biết, vừa nhận được thông báo của Cục Quản lý thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (FDA) xác nhận phía Đài Loan phát hiện Công ty Dầu Công nghiệp Đỉnh Tân có liên quan sự việc sản xuất dầu ăn “bẩn”.

Hiện tại, FDA Đài Loan đã tạm dừng tiếp nhận kiểm tra các sản phẩm dầu, mỡ lợn, bò từ Việt Nam đồng thời đình chỉ việc mua bán các sản phẩm dầu, mỡ lợn, bò nhập khẩu từ Việt Nam của Công ty Dầu Công nghiệp Đỉnh Tân. (Xem chi tiết)


Sáng 21/10, ông Đào Hữu Truyền, Bí thư Đảng ủy xã Phú Mỹ (huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) xác nhận ông Đào Hữu Hùng (SN 1988), cán bộ địa chính xã, đã tự ý bỏ nhiệm sở và không còn có mặt tại địa phương từ hơn một tháng nay.

Theo dư luận địa phương, ông Hùng bỏ việc là do vướng vấn đề tiền bạc, nợ nần bài bạc và có những khuất tất trong quá trình làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với người dân. Tuy nhiên, Bí thư Đào Hữu Truyền cho rằng đây chỉ là những lời đồn đoán. (Xem chi tiết)


Báo Hong Kong South China Morning Post hôm qua dẫn lời các nhà phân tích nói rằng, Trung Quốc đã biến bãi đá ngầm Chữ Thập thành đảo nhân tạo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa, phục vụ hoạt động quân sự và dân sự của nước này trên biển Đông.

Việt Nam và Philippines nhiều lần phản đối các hoạt động cải tạo của Trung Quốc ở biển Đông, nhưng Bắc Kinh chưa từng công khai thừa nhận kế hoạch biến các bãi đá ngầm thành đảo. (Xem chi tiết)


Các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ và lực lượng ly khai miền Đông Ukraine kéo dài cả ngày 21/10 trong và ngoài sân bay Donetsk. Đến tối cùng ngày, chưa bên nào tuyên bố giành thế thượng phong tại khu vực chiến lược này.

Bất chấp lệnh ngừng bắn, từ đầu tháng 9 tới nay, sân bay Donetsk ngày đêm hứng chịu các đợt pháo kích kích liệt từ cả hai phe. Lực lượng ly khai ra sức nã đạn vào khu vực sân bay, trong khi quân chính phủ tăng cường cố thủ trong sân bay. (Xem chi tiết)


Nga đã lên tiếng bác bỏ các bình luận của cựu Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski nói rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng đề nghị chia Ukraine với Ba Lan.

Trước đó, Cựu Ngoại trưởng Sikorski, hiện là chủ tịch quốc hội Ba Lan, nói rằng, nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin từng đề xuất với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk vào năm 2008 rằng, hai nước có thể chia chác Ukraine với nhau. (Xem chi tiết)


Hải quân Nga dự kiến đặt mua 12 tàu tuần dương mới lớp Leader với hai phiên bản: Trang bị động cơ tua-bin khí thông thường và động cơ hạt nhân. Vũ khí tiến công của các tàu lớp Leader sẽ là các hệ thống tên lửa tiêu chuẩn của các tàu chiến mới của hạm đội Nga, như tổ hợp tên lửa phòng không S-500 phiên bản hải quân.

Đáng chú ý, hệ thống phòng không được trang bị trên tàu được giới thiệu “có khả năng phá hủy các loại vũ khí triển khai trong không gian vũ trụ”. (Xem chi tiết)


Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), ngày 21/10, cho biết, lô vũ khí mà quân đội Mỹ dự định thả xuống cho các chiến binh người Kurd đêm 19/10 đã rơi vào tay lực lượng thánh chiến ở gần thị trấn Kobane của Syria.

Theo SOHR, ít nhất một thùng hàng đã bị IS chiếm, trong khi có thông tin nói rằng thùng hàng thứ 2 đã được các máy bay chiến đấu của liên minh do Mỹ đứng đầu phá hủy khi phát hiện ra sai sót.


Ngày 21/10, Nhật Bản cho biết, nước này sẽ tổ chức một cuộc diễn tập quân sự song phương với Mỹ vào tháng 11 tới để đảm bảo các hoạt động chung giữa 2 nước diễn ra thuận lợi, đồng thời tăng cường các năng lực phòng thủ đảo.

Cuộc diễn tập trên thực địa có tên "Keen Sword" này dự kiến diễn ra từ ngày 8 - 19/11. Khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ và 30.700 quân nhân Nhật Bản sẽ tham gia vào cuộc diễn tập.


Tối 21/10, hơn 200 cửa hiệu đã bị thiêu rụi khi một trận hỏa hoạn lớn xảy ra tại khu chợ bán pháo ở thành phố Faridabad, gần thủ đô New Delhi. Vụ tai nạn xảy ra tại khu Dussehra Ground nổi tiếng tại Faridabad.

Năm người bị thương và 20 xe ô tô bị hư hại trong vụ cháy. Cảnh sát địa phương cho biết, đám cháy đã được kiểm soát và nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn đang được điều tra.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.