Bản tin 8H: Mỹ triển khai máy bay ném bom ​ở đảo Guam

Máy bay ném bom B1-B của Mỹ (trái) thực hiện hành trình bay 10 giờ từ Căn cứ không quân Andersen, đảo Guam đến bán đảo Triều Tiên ngày 30/7 vừa qua. Ảnh: EPA/TTXVN.
Máy bay ném bom B1-B của Mỹ (trái) thực hiện hành trình bay 10 giờ từ Căn cứ không quân Andersen, đảo Guam đến bán đảo Triều Tiên ngày 30/7 vừa qua. Ảnh: EPA/TTXVN.
TPO - Căn cứ không quân Andersen thông báo không quân Mỹ đã triển khai các máy bay ném bom B-1B từ Nam Dakota tới đảo Guam nhằm tiến hành nhiệm vụ huấn luyện song phương với Nhật Bản gần quần đảo Senkaku.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm 16/8 vùng có mưa lớn dịch chuyển dần về khu vực các tỉnh Tây Bắc Bộ, lượng phổ biến từ 50-80mm, có nơi trên 100mm. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc ít mưa, lượng nhỏ 20-40mm. Trong ngày và đêm 17/8, các tỉnh, thành phố ở Bắc bộ tiếp tục mưa lớn với lượng từ 30-60mm, thời tiết mát mẻ, nhiệt độ cao nhất không vượt quá 25 độ C. Do đất đá bão hòa nên dọc các tỉnh miền núi phía Bắc vẫn cần đặc biệt đề phòng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Từ ngày mai (18/8), mưa trên toàn miền Bắc cũng chấm dứt.


Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Tây Bắc, từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng hoàn lưu các cơn bão, xảy ra mưa to, lũ quét và sạt lở đất ở một số địa phương trong vùng đã làm 45 người chết, 17 người mất tích, 24 người bị thương, tổng thiệt hại trên 1.500 tỷ đồng. Chỉ trong hai tuần đầu tháng 8, mưa lũ đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại Yên Bái và Sơn La, ước tính tổng thiệt hại hơn 1.230 tỷ đồng. Các tỉnh Yên Bái và Sơn La đã đề nghị Ban Chỉ đạo Tây Bắc báo cáo Trung ương sớm có giải pháp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và sản xuất, trong đó khó khăn nhất là việc tìm quỹ đất an toàn để di dời những hộ dân sống trong vùng nguy cơ thiên tai, sạt lở, lũ quét.

Ngày 16/8, Tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra 3 tổng công ty thuộc ngành hàng không, gồm: Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines-VNA), Quản lý bay Việt Nam và Cảng Hàng không Việt Nam (ACV). Tại cuộc kiểm tra, ông Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam - Thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng cho rằng, việc hàng không giá rẻ bùng nổ, tăng nhanh khiến cho các sân bay quá tải. Điều này cũng kéo theo tình trạng hoãn, hủy, chậm chuyến bay. “Hoãn, hủy chuyến bay do lỗi chủ quan thì phải phạt thật mạnh, chứ nếu để một hãng bay chậm rồi làm dồn toa, khiến nhiều hãng chậm theo là không được”, ông Thiên nói. (Xem chi tiết)

Trong một tuần qua (từ 6-13/8) Hà Nội ghi nhận thêm 3.578 trường hợp mắc sốt xuất huyết (SXH) mới. Đây cũng là tuần có số ca mắc SXH cao nhất từ đầu năm đến nay, cho thấy dịch SXH vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Tại TPHCM, nhiều phường còn lơ là, phòng chống dịch... (Xem chi tiết)

Khoảng 19h tối 16/8, nam thanh niên (chưa rõ danh tính) điều khiển xe máy BKS 54S4 – 9153 lưu thông ngược chiều trong làn ô tô với tốc độ cao trên đường Phạm Văn Đồng theo hướng công viên Gia Định đi quận Thủ Đức. Khi đang chạy trên cầu Bình Lợi, thuộc phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức, TPHCM) thì tông trực diện vào ô tô BKS 60A – 247.78. Cú tông mạnh khiến thanh niên văng ra ngoài, đập mạnh vào thành cầu tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị vỡ vụn thành nhiều mảnh, biến dạng hoàn toàn, xe ô tô bị hư hỏng nặng phần đầu. (Xem chi tiết)

Chiều 16/8, người phụ nữ cùng cô bạn về nhà mình trên đường Phan Văn Hớn (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TPHCM). Vào bên trong, họ ngửi mùi hôi phát ra từ chiếc tủ nên kiểm tra thì phát hiện xác người đàn ông. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện xung quanh thi thể có nhiều vết máu. Thi thể phân hủy mạnh nên chưa thể nhận dạng, nghi là chồng của chủ nhà. Theo người dân gần đó, cách đây hơn tuần, vợ chồng chủ nhà đã xảy ra cãi vã. Người vợ sau đó bỏ đi đến nay trở về cùng cô bạn thì phát hiện sự việc. Cảnh sát đã lấy lời khai các nhân chứng, người xung quanh để điều tra. 


Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford cho biết Tổng thống Donald Trump muốn lập kế hoạch về một phương án quân sự nếu những biện pháp ngoại giao liên quan đến tình hình Triều Tiên thất bại. Tuy nhiên, phát biểu tại Trung Quốc, ông Dunford nhấn mạnh Mỹ đã truyền đạt tới các lãnh đạo quân sự Trung Quốc rằng Washington ưu tiên một giải pháp ngoại giao cho vấn đề hạt nhân Triều Tiên, để Bình Nhưỡng rốt cuộc sẽ phi hạt nhân hóa và chấm dứt các vụ thử tên lửa.

Ngày 16/8, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã yêu cầu giới chức nước này tiến hành một cuộc điều tra "thấu đáo và toàn diện" về những thông tin do tờ New York Times (Mỹ) đăng tải, trong đó cho rằng Triều Tiên có thể đã mua động cơ tên lửa từ nhà máy Yuzhmas của Ukraine.
Căn cứ không quân Andersen thông báo không quân Mỹ đã triển khai các máy bay ném bom B-1B từ Nam Dakota tới đảo Guam nhằm tiến hành nhiệm vụ huấn luyện song phương với Nhật Bản gần quần đảo Senkaku. Thông báo nêu rõ: "Những chuyến bay huấn luyện này với Nhật Bản thể hiện sự đoàn kết và quyết tâm mà chúng tôi chia sẻ với các đồng minh của mình nhằm bảo vệ hòa bình và an ninh tại khu vực Ấn Độ-châu Á-Thái Bình Dương."

Ngày 17/8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết một tên lửa đẩy hạng nặng Proton-M mang theo một vệ tinh quân sự đã được phóng đi từ trạm vũ trụ Baikonur ở miền Nam Kazakhstan. Theo Bộ Quốc phòng Nga, một vệ tinh quân sự của nước này được gắn trên đỉnh của bộ phận đẩy Briz-M đã tách ra khỏi tên lửa đẩy Proton-M vào lúc 1 giờ 17 phút sáng (giờ địa phương) theo như dự kiến.
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.