Bản tin 8H: Mỹ và đồng minh họp bàn tăng trừng phạt với Nga

Lực lượng li khai miền đông tại khu vực giới tuyến gần thành phố Starobeshevo, vùng Donetsk ngày 25/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Lực lượng li khai miền đông tại khu vực giới tuyến gần thành phố Starobeshevo, vùng Donetsk ngày 25/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 3/3, các nhà lãnh đạo Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Italy đã có cuộc thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine và các vấn đề an ninh toàn cầu khác. Một trong những phản ứng mà Mỹ và các đồng minh nhất trí là sẵn sàng áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Chiều 3/3, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Nguyễn Hoàng Linh cho biết, trước sức ép giảm giá vận tải phù hợp với giá xăng dầu, tính đến trước Tết Nguyên đán 2015, trên địa bàn Hà Nội đã có 97% doanh nghiệp taxi đăng ký giảm giá cước; trong đó, có doanh nghiệp giá cước giảm sâu đến 14%. 3% doanh nghiệp chưa giảm giá cước còn lại rơi vào doanh nghiệp ít xe, đang trong thời kỳ báo cáo dừng hoạt động.


Đại diện Ban tổ chức lễ hội Lim cho biết, trong quá trình kiểm tra đã phát hiện trang phục nhảy hầu đồng và tiến hành xử phạt một đội hát quan họ do vi phạm cam kết. Lễ hội vùng Lim được tổ chức trong hai ngày 2 - 3/3 (tức ngày 12 và 13 tháng Giêng năm Ất Mùi) tại 3 xã thuộc tổng Nội Duệ xưa, nay là thị trấn Lim, xã Nội Duệ và xã Liên Bão. Trước ngày hội chính, hàng vạn du khách thập phương  nô nức về trẩy hội. Ban tổ chức lễ hội nghiêm cấm hiện tượng hát quan họ ngửa nón nhận tiền, bán trầu cánh phượng, các hình thức hát nhạc mới, hát chèo, hát văn, nhảy đồng.


Một vụ hoả hoạn xảy ra vào khoảng 16 giờ chiều 3/3, trên đường Phan Văn Trị đoạn qua cầu Hang Trong, P.5, Q.Gò Vấp, TP.HCM. Các nhân chứng cho biết, thời điểm trên, họ phát hiện ngọn lửa ở đống rác được đốt dưới đường ray cháy lan lên quán nhậu sát chân cầu Hang Trong nên hô hoán cầu cứu và báo cho cơ quan chức năng. Tuy không gây thương vong về người nhưng 3/5 phòng trọ của chủ tiệm cơm Chín Phát cho thuê lại bị thiêu rụi. Nhiều mặt hàng của cửa hàng bán vật liệu xây dựng Hồng Nhung bị cháy xém.


Trưa 3/3, tại trụ sở Bưu điện xã Bình Chương, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã xảy ra hỏa hoạn, gây thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng. Vụ cháy xảy ra từ khoảng 11 giờ 10, đến 12 giờ 30 cùng ngày mới được dập tắt hoàn toàn. Tại hiện trường, toàn bộ trang thiết bị bên trong tòa nhà bị hư hỏng hoàn toàn; các vật tư, tư liệu của bưu điện cũng như của VNPT xã bị ngọn lửa thiêu rụi. Ước tính ban đầu, tổng thiệt hại do vụ cháy gây ra là khoảng 200 triệu đồng, trong đó đối với Bưu điện khoảng 150 triệu đồng và thiệt hại đối với VNPT khoảng 50 triệu đồng.


Ngày 3/3, Ukraine cho biết lãnh đạo nước này cùng Pháp, Đức và Nga đã nhất trí triển khai các giám sát viên thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tới 10 điểm nóng tại giới tuyến miền Đông nước này nhằm củng cố lệnh ngừng bắn mong manh. Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Francois Hollande và người đồng cấp Nga Vladimir Putin "đã ủng hộ đề nghị của Ukraine về việc đưa các giám sát viên tới tất cả các khu vực vi phạm lệnh ngừng bắn".


Ngày 3/3, các nhà lãnh đạo Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Italy đã có cuộc thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine và các vấn đề an ninh toàn cầu khác. Các nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng cần phải có phản ứng “mạnh mẽ” nếu thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng trước tại Minsk về cuộc khủng hoảng Ukraine bị vi phạm. Một trong những phản ứng mà Mỹ và các đồng minh nhất trí là sẵn sàng áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga.


Người đứng đầu Ủy ban Ngoại giao Quốc hội Nga Alexei Pushkov dự báo về 3 kịch bản “Cách mạng cam” nguy cơ xảy ra ở Nga, đồng thời cáo buộc, tất cả các kịch bản được tiến hành bằng cách này hay cách khác, thì đều liên quan đến Mỹ. Nhận định về kịch bản biểu tình tại quảng trường Bolotnaya (ở Moscow), theo Chủ tịch Aleksei Pushkov, có hiệu quả nhất và được công luận phương Tây ủng hộ nhất, nhưng trở nên khó thực hiện trong bối cảnh Tổng thống Nga Valdimir Putin giành được sự ủng hộ cực kỳ cao của dân chúng. (Xem chi tiết)


Nga và Ai Cập đã thống nhất tổ chức tập trận hải quân chung trên vùng biển Địa Trung Hải, cũng như tiến hành các cuộc tập trận của những lực lượng phản ứng nhanh hai nước. Thỏa thuận hợp tác quân sự đạt được trong chuyến thăm Nga của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Công nghiệp quân sự Ai Cập, ông Sidky Subhi và cuộc gặp với người đứng đầu Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. (Xem chi tiết)


Ngày 3/3, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cho biết một công dân Mỹ đã thực hiện vụ tấn công liều chết nhằm vào các lực lượng Iraq tham gia chiến dịch giành lại thành phố Tikrit thuộc tỉnh Salaheddin. Tin phát thanh của IS cho hay "người anh em Abu Dawud al-Amriki đã lái xe tải chất đầy thuốc nổ vào nơi tụ tập" các lực lượng Iraq và dân quân. Vụ nổ làm hàng chục quân nhân Iraq thương vong, song không cung cấp thêm chi tiết. Thậm chí tin trên cũng không cho biết thêm chi tiết về kẻ tấn công liều chết này.


Một nhóm cướp vũ trang đã tấn công xe tải chở vàng kẹt trên tuyến đường ở hạt Wilson, bang North Carolina, lấy đi lượng vàng trị giá hơn 4 triệu USD. Nhóm cướp vũ trang thực hiện vụ tấn công lúc 19h ngày 1/3 theo giờ địa phương, sau khi chiếc xe bọc thép chở vàng buộc phải ngừng giữa đường vì động cơ trục trặc trong hành trình đi từ Miami, bang Florida tới bang Massachusetts. Các nạn nhân cho biết nhóm cướp gồm 3 tên, đều trang bị vũ khí. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG