Bản tin 8H: Mỹ xác nhận vệ tinh Triều Tiên đã vào quỹ đạo

Một bộ phận hình thoi được tìm thấy trên biển ngoài khơi đảo Jeju của Hàn Quốc sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Một bộ phận hình thoi được tìm thấy trên biển ngoài khơi đảo Jeju của Hàn Quốc sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 9/2, một quan chức Mỹ giấu tên và một nguồn thạo tin khác cho biết vệ tinh do Triều Tiên phóng lên hôm 7/2 hiện đã bay ổn định trên quỹ đạo vòng quanh Trái Đất.

Theo phản ánh của người dân B8b Kim Liên (tổ 7, phường Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội) vào ngày 3/2, tại địa bàn khu tập thể B8b Kim Liên đã xảy ra sự cố điện chập chờn và mất điện. Sau đó, người dân phát hiện nhiều thiết bị điện bị hỏng. Hộ nào nhẹ bị cháy vài bóng đèn, hộ nặng hỏng cả máy giặt, tủ lạnh, điều hòa. Điện lực Đống Đa cho biết nếu báo hỏng thiết bị ngay sau sự cố Điện lực mới xem xét.


Báo cáo nhanh của Bộ Y tế trong 3 ngày Tết (từ 7/2 đến 9/2), cả nước có 1.971 trường hợp cấp cứu được đưa đến cơ sở y tế vì ẩu đả đánh nhau, trong đó 10 trường hợp tử vong. Số ca TNGT nhập viện cũng tăng 113% so với Tết năm ngoái. Theo đó, từ ngày 29 đến ngày mùng 2 Tết, con số bệnh nhân phải đưa đi cấp cứu vì ẩu đả có giảm so với Tết nguyên đán 2015. Tuy nhiên, con số tử vong vì đánh nhau tăng vọt. Liên quan đến tai nạn do pháo nổ, trong 3 ngày Tết cả nước cũng cấp cứu 98 trường hợp nhập viện do pháo nổ. (Xem chi tiết)


Tết Nguyên đán là dịp để gia đình sum vầy nên dù làm ở xa nhưng hầu hết mọi người đều cố gắng về quê đón Tết, trừ những công việc bắt buộc phải ở lại. Tuy nhiên, đối với nhiều công nhân tại các khu công nghiệp như Bắc Thăng Long (Hà Nội), Yên Phong (Bắc Ninh) hay Phổ Yên (Thái Nguyên), nhiều công nhân chọn cách ở lại làm việc để kiếm thêm thu nhập với mức lương cao gấp nhiều lần ngày thường. Với mức lương khoảng 1 triệu đồng/ngày trong những ngày nghỉ Tết, nhiều công nhân tại các khu công nghiệp đã ở lại làm Tết thay vì về quê.


Xu hướng giảm chung của thị trường chứng khoán toàn cầu trong năm 2015 đến từ nhiều nguyên nhân. Trong đó phải kể đến đến sự sụt giảm của thị trường chứng khoán Trung Quốc, giá dầu giảm cũng như sự dịch chuyển các dòng vốn. Trong bối cảnh đó thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn có được sự tăng trưởng là điều đáng mừng. Thay vì chỉ trông chờ vào nguồn vốn từ ngân hàng, vai trò kênh dẫn vốn của thị trường chứng khoán dần được khẳng định khi những giải pháp của Chính phủ liên quan đến cổ phần hóa, xác định giải pháp hỗ trợ thị trường phục hồi cùng với đó là sự mở cửa thu hút dòng vốn chính là những yếu tố quan trọng để các quỹ đầu tư lớn nước ngoài nhìn vào.


Ngày 9/2 (tức mồng 2 Tết), Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã làm thủ tục thông quan cho những lô hàng đầu tiên của Năm mới, chủ yếu là trái cây và hải sản sang thị trường tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất, nhập khẩu hàng hóa ngay từ những ngày đầu năm mới, Chi cục Hải quan Lào Cai và Đồn biên phòng cửa khẩu đã bố trí lực lượng, chia từng ca, ứng trực làm việc như những ngày bình thường khác. Các bộ phận chức năng thực hiện quy trình kiểm dịch, mở tờ khai, thông quan nhanh, gọn, an toàn.


Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua triệu đại sứ Mỹ tại Ankara sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói Washington không coi đảng Liên minh Dân chủ người Kurd ở Syria là tổ chức khủng bố. Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ, coi đảng Liên minh Dân chủ người Kurd (PYD) là một tổ chức khủng bố, đã bày tỏ sự bất bình về bình luận mà người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby đưa ra trong cuộc họp báo ngày 8/2 tại Washington. (Xem chi tiết)


Ngày 9/2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết nước này đã đề xuất với Mỹ một kế hoạch cụ thể giải quyết cuộc khủng hoảng Syria và Washington đang cân nhắc đề nghị đó. Ông Lavrov không cho biết chi tiết kế hoạch, song cho rằng đó là "kế hoạch hoàn toàn cụ thể" mà hiện Mỹ đang nghiên cứu. Ông cũng cho biết Ngoại trưởng Mỹ John Kerry "gần đây" đã đề cập tới kế hoạch này trong một cuộc phỏng vấn.


Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã chính thức xác nhận cơ quan này đang điều tra các bức thư điện tử cá nhân của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, động thái làm gia tăng thêm cuộc tranh cãi trong bối cảnh bà Hillary đang là ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua giành quyền đề cử của Đảng Dân chủ ra tranh cử Tổng thống Mỹ. Bà Clinton đã nhiều lần phủ nhận có bất kỳ hành động sai trái nào trong việc này.


Ngày 9/2, một quan chức Mỹ giấu tên và một nguồn thạo tin khác cho biết vệ tinh do Triều Tiên phóng lên hôm 7/2 hiện đã bay ổn định trên quỹ đạo vòng quanh Trái Đất. Tuy nhiên, nguồn tin thứ hai nói rằng vệ tinh này không truyền bất kỳ dữ liệu nào về Trái Đất. Theo quan chức Mỹ, vệ tinh của Triều Tiên ban đầu bay lung tung, nhưng hiện đã ổn định nên có thể nói vụ phóng này thành công hơn lần phóng năm 2012 khi vệ tinh do Bình Nhưỡng phóng lên lúc đó đã không tới được quỹ đạo ổn định.


Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye ngày 9/2 đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Trong cuộc điện đàm, các nhà lãnh đạo này đã nhất trí hợp tác để đảm bảo rằng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có thể thông qua một nghị quyết về các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ chống Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tiến hành thử hạt nhân và phóng vệ tinh trong thời gian gần đây.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.