Bản tin 8H: NATO bất ngờ tuyên bố nối lại quan hệ với Nga

Tướng Philip Breedlove tuyên bố thiết lập lại quan hệ với đối tác Nga.
Tướng Philip Breedlove tuyên bố thiết lập lại quan hệ với đối tác Nga.
TPO - Ngày 22/1, Tư lệnh hàng đầu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Tướng Philip Breedlove tuyên bố giới tướng lĩnh quân sự của liên minh này dự định thiết lập lại liên lạc với các đối tác Nga. Động thái này diễn ra sau nhiều tháng căng thẳng giữa hai bên liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Tối 22/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp với các Bộ, ngành chức năng để thảo luận và đề xuất những vấn đề quan trọng về quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô. Thủ tướng chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam rà soát để giảm mạnh giá thành, trong đó có vấn đề hao hụt điện năng và tăng năng suất lao động. Thủ tướng cũng yêu cầu ngay trong năm nay Tập đoàn Điện lực phải tạo ra được chuyển biến, có con số cụ thể và công bố công khai việc giảm chi phí.


Ông Hoàng Trung, Phó Cục trưởng Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) ngày 22/1 cho biết, Táo bị nhiễm khuẩn chỉ do một cơ sở chế biến táo ở California (Mỹ) và Việt Nam chưa nhập lô táo nào từ công ty này. Có 90% táo Mỹ về Việt Nam là từ tiểu bang Washington nên người tiêu dùng không nên hoang mang. (Xem chi tiết)


Thanh tra Bộ Xây dựng vừa công bố kết luận về công tác quản lý đầu tư xây dựng của Sở GTVT Hà Nội. Theo đó, nhiều dự án sai phạm do đơn vị này làm chủ đầu tư.  Ngoài các dự án về đường bộ, có 3 dự án cầu vượt có mức đội chi phí lớn, như: Cầu vượt nút giao đường Nam Hồng trên tuyến đường Mai Dịch - Nội Bài; cầu vượt tại nút giao Nguyễn Chí Thanh- đường Láng và cầu vượt tại nút giao đường Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã (Daewoo). (Xem chi tiết)


Ông Nguyễn Hữu Thắng, Cục trưởng Cục đường sắt Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải vừa được phát hiện đã chết tại phòng làm việc tối qua, 22/1. Ông Nguyễn Hữu Thắng từng bị Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng quyết định tạm đình chỉ chức vụ ngày 25/4. Lý do là ông Thắng có phát ngôn không đúng và thiếu trách nhiệm liên quan Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông, gây bức xúc trong dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành. (Xem chi tiết)


Theo thông tin từ đơn vị điều hành cáp quang biển quốc tế AAG (Asia Gateway Pacific), mối nối cuối cùng đã được hoàn thành vào trưa 22/1. Theo đó, công tác hàn nối  sẽ được hoàn tất vào lúc 12 giờ 20 phút ngày hôm nay (23/1), khi ấy 100% kênh truyền lưu lượng Internet Việt Nam đi quốc tế sẽ được khôi phục.


Ít nhất 13 người đã thiệt mạng ngày 22/1 khi một quả đạn pháo bắn trúng tàu điện tại khu vực Donetsk, Đông Ukraine do phe ly khai kiểm soát. Trong khi đó, quân đội Ukraine đã tuyên bố tạm rút lui khỏi sân bay Donetsk. Các vụ đụng độ trong ngày thứ Năm diễn ra chỉ ít giờ sau khi ngoại trưởng các nước Nga, Ukraine, Đức và Pháp kết thúc một cuộc họp khẩn tại Berlin, với tuyên bố chung kêu gọi ngừng bắn, nhưng không có bước đột phá nào được thông qua. (Xem chi tiết)


Liên minh châu Âu (EU) ngày 22/1 cho biết khối này sẽ tăng cường hoạt động hỗ trợ nhân đạo cho những người dân đang cần sự giúp đỡ ở Ukraine. Theo một thông báo của EU, Ủy viên phụ trách viện trợ nhân đạo và quản lý khủng hoảng của EU Christos Stylianides sẽ thăm Ukraine vào ngày 26 và 27/1. Đến nay, các nước thành viên EU và Ủy ban châu Âu (EC) đã cung cấp khoản viện trợ trị giá hơn 76 triệu euro (88 triệu USD) cho hoạt động nhân đạo và hỗ trợ công cuộc tái thiết cho Ukraine.


Ngày 22/1, Tư lệnh hàng đầu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Tướng Philip Breedlove tuyên bố giới tướng lĩnh quân sự của liên minh này dự định thiết lập lại liên lạc với các đối tác Nga. Động thái này diễn ra sau nhiều tháng căng thẳng giữa hai bên liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine.


Có ít nhất 2 người bị thương trong một vụ nổ gần Dinh Tổng thống Ai Cập ở thủ đô Cairo vào đêm 22/1. Các nhân chứng cho biết có đối tượng đã ném một thiết bị nổ từ một chiếc xe ôtô về phía hiện trường và một cảnh sát đứng gác ở cổng chính của Dinh Quba đã bị thương nặng trong vụ nổ. Cảnh sát sau đó đã phong tỏa hiện trường và tiến hành rà soát khu vực này nhằm tìm kiếm những thiết bị nổ khác có thể còn sót lại.


Chính quyền thành phố Bắc Kinh hôm 21/1 cho biết Trung Quốc có kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên Bắc Kinh-Moskva. Thành phố Bắc Kinh cho hay tuyến đường sắt cao tốc xuyên biên giới được đề xuất này sẽ dài hơn 7.000 km và đi qua 3 nước Trung Quốc, Kazakhstan và Nga. Kinh phí dự kiến đầu tư cho tuyến đường sắt mới này là 1.500 tỷ Nhân dân tệ (242 tỷ USD). Tuyến đường sắt này khi đi vào hoạt động sẽ giúp giảm thời gian đi lại từ Bắc Kinh đến Moskva xuống còn 2 ngày so với 6 ngày hiện nay.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.