Bản tin 8H: NATO cáo buộc Nga gây bất ổn cho Ukraine

Tổng Thư ký mới của NATO Jens Stoltenberg
Tổng Thư ký mới của NATO Jens Stoltenberg
TPO - Ngày 1/10, Tổng Thư ký mới của NATO Jens Stoltenberg cho biết, lệnh ngừng bắn tại Ukraine mang đến cơ hội, song Nga vẫn có khả năng gây bất ổn cho quốc gia láng giềng này.

Trước câu hỏi của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Bảo (Vĩnh Phúc) về thông tin Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang nghiên cứu và có thể tới đây sẽ đưa ra chương trình cho vay tín dụng tới 2 tỷ đồng với đối tượng cán bộ, nhân viên, lực lượng vũ trang lãi suất vay 6 - 7,5%/năm trong thời hạn vay 10 năm, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình khẳng định, Ngân hàng Nhà nước chưa có chủ trương gì trong việc đưa ra gói vay 2 tỷ đồng cho công chức với lãi suất 6 - 7% để mua nhà.


Ngày 1/10, giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục nổ ra ở miền đông Ukraine khiến ít nhất 10 người thiệt mạng khi đạn pháo rơi trúng một trường học và bến xe bus ở thành phố Donetsk.

Chính quyền khu vực Donetsk cáo buộc chính lực lượng ly khai đã bắn đạn pháo khiến thường dân thiệt mạng. Trong khi đó, một số thủ lĩnh ly khai đổ lỗi cho chính quân đội Ukraine đã bắn đạn pháo vào thành phố Donetsk. (Xem chi tiết)


Ngày 1/10, Tổng Thư ký mới của NATO Jens Stoltenberg cho biết, lệnh ngừng bắn tại Ukraine mang đến một cơ hội, song Nga vẫn có khả năng gây bất ổn cho quốc gia láng giềng này. Phát biểu tại cuộc họp báo đầu tiên trên cương vị nhà lãnh đạo NATO, ông Stoltenberg còn nói rằng Nga vẫn đang vi phạm luật pháp quốc tế.


Ngày 1/10, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết, lượng khí đốt mà Nga chuyển cho Slovkia giảm 50% so với hợp đồng, song đảm bảo rằng số thiếu hụt này đã được bù đắp bằng nguồn khí đốt mua tại chỗ.

Slovakia, quốc gia phụ thuộc nặng nề vào nguồn khí đốt của Nga, gần đây đã bắt đầu bơm khí đốt tới Ukraine theo yêu cầu của Liên minh châu Âu.


Truyền thông Bulgaria cho hay, ít nhất 10 người thiệt mạng trong vụ nổ xảy ra ngày 1/10 tại một nhà máy sản xuất thuốc nổ ở Tây Bắc quốc gia châu Âu này. Phát biểu với báo giới, Tổng Thư ký Bộ Nội vụ Bulgaria Svetlozar Lazarov nói, "có thương vong", song không cung cấp số liệu chính xác.

Tin cho biết thêm, ít nhất 16 người được cho là có mặt tại hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ nổ ở nhà máy nằm gần ngôi làng Gorni Lom, thuộc vùng Vidin. 


Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ (USSS) Julia Pierson ngày 1/10 đã từ chức sau nhiều sai sót của lực lượng tinh nhuệ bảo vệ tổng thống, trong đó có vụ một đối tượng xâm nhập đã chạy qua cửa trước của Nhà Trắng.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Jeh Johnson ra tuyên bố cho biết: "Hôm nay, Julia Pierson - Giám đốc Cơ quan Mật vụ - đã đệ đơn từ chức và tôi đã chấp thuận". (Xem chi tiết)


Ít nhất 17 người thiệt mạng và 56 người khác bị thương trong 2 vụ đánh bom kép nhằm vào một trường tiểu học ở thành phố Homs, miền trung Syria vào chiều tối ngày 1/10. Vụ đánh bom kép nhằm vào trường tiểu học al-Makhzoumi ở khu vực Ekrima. Đa phần các nạn nhân là học sinh. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết, Mỹ vẫn đang giám sát chặt chẽ một loạt vụ thử vũ khí tiên tiến do Nga và Trung Quốc tiến hành, gồm các loại vũ khí chống hạm, phòng không và chống vệ tinh, cũng như việc hai nước phát triển chiến tranh mạng cùng các lực lượng đặc nhiệm.

Đồng thời, Mỹ đẩy mạnh nghiên cứu phát triển trong lĩnh vực quân sự phù hợp với chiến lược “xoay trục”, nhằm đối phó những thách thức mới, đạt được một trạng thái cân bằng mới tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. (Xem chi tiết)


Ngày 1/10, trước lời kêu gọi Hong Kong (Trung Quốc) kiềm chế với người biểu tình của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố, các cuộc biểu tình quy mô lớn ở Hong Kong không liên quan đến Mỹ.

Trong khi đó, cuộc biểu tình ở Hong Kong đã có bước leo thang mới khi những người biểu tình quyết định bao vây Văn phòng của Trưởng Đặc khu hành chính.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.