Bản tin 8H: NATO không đủ sức mạnh bảo vệ châu Âu

Lực lượng phản ứng nhanh của NATO. (Nguồn: bihnato.com)
Lực lượng phản ứng nhanh của NATO. (Nguồn: bihnato.com)
TPO - Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội Đức, ông Hans-Peter Bartels ngày 1/3 đưa ra nhận định rằng các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong đó có cả Đức, chưa áp dụng đầy đủ các biện pháp để tăng cường khả năng phòng thủ của liên minh quân sự này.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, bộ phận không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh phía Bắc gây mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ một số nơi giảm nhanh, vùng núi giảm xuống dưới 14 độ C. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, cao nhất từ 19-22 độ C.


Ngày 1/3, ông Huỳnh Thế Năng, Tổng Giám đốc Tổng Cty Lương thực miền Nam (Vinafood2) cho biết, Việt Nam đã giành được quyền cung cấp 300.000 tấn gạo (trong tổng số 500.000 tấn) cho Philippines trong đợt đấu thầu vừa qua. Theo ông Năng, mức giá bỏ và trúng thầu lần này phù hợp với phương án đã trình Bộ Công Thương và Hiệp hội Lương thực Việt Nam trước đó. Theo đó, trong 300.000 tấn,Việt Nam có 150.000 tấn trúng với giá 441 USD/tấn, và 150.000 tấn với giá 421 USD/tấn.


Ông Đặng Quyền Huy, ở thị trấn Cái Nước (huyện Cái Nước, Cà Mau) phát hiện 7 chai nước của Tân Hiệp Phát có cặn, vật lạ và chụp ảnh gửi email, điện thoại báo và gửi đơn đến Hội bảo vệ người tiêu dùng huyện Cái Nước. Theo ông Huy, sau đó tổng đài Tân Hiệp Phát gọi điện thoại xin đổi mỗi chai nước có hiện tượng lạ bằng một thùng nước cùng loại. Các chai nước có hiện tượng bị lỗi vẫn còn hạn sử dụng trên ba tháng và nắp chai chưa khui. (Xem chi tiết)


Thứ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, ông Eduard Basurin ngày 1/3 cho biết, kể từ ngày 20/2, tại sân bay Donetsk, các lực lượng DPR đã tìm được 373 thi thể binh sỹ Ukraine và trao trả cho phía Kiev 306 thi thể. Sân bay Donetsk trong một thời gian dài là điểm nóng tại khu vực giới tuyến giữa lực lượng an ninh Ukraine và lực lượng ly khai. Lực lượng ly khai nắm quyền kiểm soát sân bay này từ cuối tháng Một vừa qua.


Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội Đức, ông Hans-Peter Bartels ngày 1/3 đưa ra nhận định rằng các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong đó có cả Đức, chưa áp dụng đầy đủ các biện pháp để tăng cường khả năng phòng thủ của liên minh quân sự này. Ông Bartels nhận xét: "Gần 1,4 triệu binh sỹ mà NATO và Liên minh châu ÂU (EU) có thể bố trí ở châu Âu cho đến nay chẳng qua chỉ là thứ sức mạnh ảo”.


Vụ lãnh đạo phe đối lập Nga, cựu Phó Thủ tướng Boris Nemtsov, bị bắn chết tối 27/2 ở trung tâm Mátxcơva không chỉ gây chấn động nước Nga mà còn khiến mối quan hệ Nga-phương Tây vốn căng thẳng càng thêm trầm trọng. Phe đối lập Nga cáo buộc Kremlin dính líu vụ việc, còn Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói rằng, ông Nemtsov bị sát hại vì ông này định tiết lộ bằng chứng về sự dính líu của Nga trong cuộc xung đột giữa phe ly khai với chính quyền Kiev. (Xem chi tiết)


Hình ảnh từ camera giám sát vừa được công bố cho thấy 3 nữ sinh người Anh bị cho là mất tích gần đây đã đến một bến xe khách ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, đi về miền đông nam sang Syria, để gia nhập lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS). Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định, 3 thiếu nữ là học viên Học viện Bethnal Green ở đông London, gồm 2 nữ sinh 15 tuổi Shamima Begum và Amira Abase, và nữ sinh 16 tuổi Kadiza Sultana. Các nguồn tin cảnh sát cho biết, hôm 17/2, ba nữ sinh nói dối bố mẹ rằng sẽ đi chơi cả ngày, rồi bay từ sân bay Gatwick ở London đến Istanbul, sau đó vượt qua biên giới sang Syria. (Xem chi tiết)


Quân đội Israel đã triệu tập hàng nghìn binh sỹ để tham gia một cuộc diễn tập “bất ngờ” ở Bờ Tây và cho biết cuộc tập trận ngày 1/3 này nhằm huấn luyện binh sỹ (kỹ năng tác chiến) trong “các kịch bản khác nhau”. Trong một thông báo, quân đội Israel cho biết đã huy động các lực lượng trong đó bao gồm khoảng 13.000 quân dự bị nhưng chỉ có 3.000 binh sỹ trong số này phải báo cáo công tác. Quân đội Israel đã từ chối cung cấp thông tin chi tiết về cuộc tập trận này và nhấn mạnh rằng cuộc tập trận đã được lên kế hoạch từ trước, không có liên quan đến bất kỳ diễn biến nào gần đây hoặc mối đe dọa an ninh.


Triều Tiên ngày 2/3 đã phóng tên lửa ra biển và tuyên bố sẽ tiến hành “các cuộc tấn công tàn khốc” nhằm vào Mỹ và Hàn Quốc. Động thái trên của Triều Tiên diễn ra khi Mỹ và Hàn Quốc đã khởi động các cuộc tập trận quân sự chung thường niên quy mô lớn. Triều Tiên đã bắn hai quả tên lửa tầm ngắn ra vùng biển phía Đông ngay trước khi các cuộc diễn tập quân sự của Seoul và Washington bắt đầu.


Lực lượng an ninh Iraq bắt đầu dồn tổng lực tấn công vào thành phố Salahudin, vốn đang bị nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng chiếm giữ. Theo đó, hơn 27.000 binh sỹ chính phủ và lực lượng dân quân tấn công vào thành phố Salahudin từ 3 hướng với mục đích giải phóng thành phố này khỏi tay các chiến binh Nhà nước Hồi giáo. Ngoài ra, các trọng pháo, súng cối, xe tăng và tên lửa tầm ngắn cũng được chính phủ Iraq sử dụng trong cuộc tấn công.

MỚI - NÓNG