Bản tin 8H: NATO thể hiện định kiến kiểu Chiến tranh Lạnh

Ảnh minh hoạ. Nguồn: AFP/TTXVN.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: AFP/TTXVN.
TPO - Theo Đài Tiếng nói nước Nga, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định thực trạng NATO tăng cường hiện diện quân sự sát biên giới Nga nói lên rằng liên minh quân sự này không thể khắc phục nổi định kiến từ thời Chiến tranh Lạnh.

Ngày 28/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân, gia đình các đồng chí hy sinh trong vụ máy bay trực thăng UH1 thuộc Trung đoàn không quân 917, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không- Không quân bị tai nạn trong khi huấn luyện. Thủ tướng chỉ đạo Bộ Quốc phòng tập trung chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác bảo đảm an toàn bay. (Xem chi tiết


Sau 1 tháng xảy ra tai nạn sập giàn giáo, Tổng thầu EPC (Công ty HH tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc) vừa được Ban quản lý Dự án đường sắt (Bộ GTVT) cho phép thi công trở lại một số hạng mục của Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội). Hoạt động thi công bắt đầu được triển khai từ ngày hôm qua (28/1), sau khi cơ quan chức năng rà soát nghiêm ngặt về an toàn lao động, biện pháp tổ chức thi công và nhân lực, thiết bị… cho thấy công trường đảm bảo các yêu cầu về hợp đồng, phương án thi công, công tác đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ...


Theo Nghị định quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo thì cặp vợ chồng vô sinh có quyền nhờ mang thai hộ. Vợ chồng nhờ mang thai hộ, người mang thai hộ, trẻ sinh ra nhờ mang thai hộ được bảo đảm an toàn về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và được pháp luật tôn trọng, bảo vệ. Và việc mang thai được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện. 

Ngày 28/1, tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người, Bộ Y tế cho biết dịch cúm H7N9 tại Trung Quốc đang đe dọa khu vực biên giới Việt Nam. Hiện nay, dịch cúm A/H7N9 tại Trung Quốc có nguy cơ bùng phát thành đợt dịch mới với số mắc có xu hướng lan rộng từ các tỉnh phía Bắc xuống các tỉnh phía Nam gần biên giới Việt Nam. (Xem chi tiết)

Đi bộ băng qua QL1 người đàn ông vấp dải phân cách ngã vào gầm xe tải đang dừng, khi đèn tín hiệu giao thông báo xanh hiện lên tài xế không hay biết vẫn cho xe chạy tới rồi cán qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn xảy ra lúc 15h ngày 28/1, trên QL1 qua ngã tư Bà Điểm thuộc ấp Nam Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn,Tp.HCM.


Bộ Tình trạng khẩn cấp của nước Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng hôm qua thông báo, ít nhất 16 người bị thương khi quân đội Ukraine dùng pháo phản lực hạng nặng Uragan nã vào thành phố này, hãng tin Nga Sputnik đưa tin. Vụ pháo kích nhằm vào khu vực dân cư thuộc ngoại ô Luhansk tối 27/1. Theo Ủy ban Giám sát đặc biệt thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) về tình hình chiến sự ngày 27/1, có tới 38 vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn trong 24 giờ qua. (Xem chi tiết)
Điện Kremlin hôm qua xác nhận nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un sẽ tham dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày Hồng quân Liên Xô chiến thắng phát-xít Đức (9/5/1945 - 9/5/2015) trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, diễn ra tại Mátxcơva vào tháng 5. Đây sẽ là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền năm 2011. (Xem chi tiết)

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, ngày 28/1, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định thực trạng NATO tăng cường hiện diện quân sự sát biên giới Nga nói lên rằng liên minh quân sự này không thể khắc phục nổi định kiến từ thời Chiến tranh Lạnh. Tuyên bố trên của ông Lavrov được đề cập tới trong bài viết "Những ưu tiên của Nga ở châu Âu và thế giới," do tạp chí Horizons của Serbia ấn hành, đồng thời được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga.


Trong một đoạn video vừa được đăng tải trên Internet ngày 28/1, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã đe dọa tấn công mạnh mẽ nhằm vào nước Bỉ. Một thành viên của IS xuất hiện trong đoạn video trên hăm dọa: “Chúng tôi cảnh báo rằng chúng tôi sẽ đến đất nước các ông với xe gài bom và chất nổ,” đồng thời đe dọa sẽ có các vụ hành quyết mới. Tên này nhấn mạnh: “Sẽ ngày càng có nhiều các cuộc tấn công trên khắp châu Âu ở Pháp, Bỉ, Đức, Thụy Sĩ và trên khắp châu Mỹ.”
Trong buổi công bố và trao giải thưởng Fair-play - Bóng đá cao thượng, diễn ra tối 28/1 tại Thành phố Hồ Chí Minh, với 438 điểm, đội tuyển bóng đá U19 Việt Nam đã chiếm vị trí cao nhất của Giải thưởng Fair-play năm 2014. Đây là lần thứ hai liên tiếp đội tuyển U19 giành giải thưởng tôn vinh bóng đá đẹp này.
MỚI - NÓNG