Bản tin 8H: NATO tố Nga có 20.000 quân tại biên giới Ukraine

Phái đoàn đại diện quân đội Nga do Trung tướng lục quân Alexander Lentsov (trái) dẫn đầu tới miền Đông Ukraine để thảo luận riêng rẽ với quân đội Ukraine và lực lượng đòi ly khai ở miền Đông. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Phái đoàn đại diện quân đội Nga do Trung tướng lục quân Alexander Lentsov (trái) dẫn đầu tới miền Đông Ukraine để thảo luận riêng rẽ với quân đội Ukraine và lực lượng đòi ly khai ở miền Đông. (Ảnh: AFP/TTXVN)
TPO - Phát ngôn viên NATO Jay Janzen khẳng định, hàng trăm binh sĩ Nga vẫn ở bên trong lãnh thổ Ukraine và vẫn triển khai khoảng 20.000 quân gần biên giới Ukraine.

Ông Vũ Đăng Khoa, Cục trưởng Cục Điều tra – Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho biết, cơ quan điều tra vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Tuấn Chiêm (SN 1949, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội) để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Phạm Tuấn Chiêm, cựu thẩm phán Toà Phúc thẩm TAND Tối cao, người từng ngồi ghế chủ tọa phiên toà phúc thẩm xem xét đơn kêu oan của ông Chấn, đã sử dụng các chứng cứ được thu thập trái quy định để kết tội oan ông Chấn. (Xem chi tiết)


Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên nói: "Vết nứt ở một con đường không có gì lạ và không chỉ có ở Việt Nam. Chúng ta không vội xem đó là vô trách nhiệm, hời hợt hay tiêu cực mà cần đợi kết luận".

Ông Nên cho biết, theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, vết nứt trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã được phát hiện trước khi thông xe. (Xem chi tiết)


Vào lúc 18h30 ngày 30/9, tại nhà máy tuyển quặng của Công ty cổ phần khoáng sản Tây Bắc (thôn Lương Thiện, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, Yên Bái), xảy ra sự cố vỡ đập chứa bùn thải.

Lượng bùn thải khổng lồ chảy tràn xuống nhiều tuyến đường của xã và của thôn. Rất nhiều hoa màu, lúa trồng của người dân thôn Lương Thiện đã bị bùn phủ kín. Bùn chảy tràn thành nhiều lớp trên các tuyến đường của thôn, chảy tràn vào cả nhà dân và chợ dân sinh.


Ngày 30/9, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết, hàng trăm binh sĩ Nga vẫn ở bên trong lãnh thổ Ukraine, dù Moskva đã rút "đáng kể" lực lượng, sau khi Kiev và lực lượng ly khai ủng hộ Nga nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn hồi đầu tháng 9.

Phát ngôn viên NATO Jay Janzen khẳng định thêm, trong tuần qua, Nga không rút thêm binh sĩ nào và vẫn triển khai khoảng 20.000 quân gần biên giới Ukraine.


Truyền thông Trung Quốc cho rằng, Mỹ và các đồng minh không kích chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS), ủng hộ lực lượng đối lập Syria đang lao vào cuộc nội chiến đẫm máu, nhằm đánh đổ Tổng thống Bashar al-Assad.

Theo đó, Trung Quốc không rơi vào “kế hoạch quỷ quyệt” của Mỹ nhằm lật đổ nhà lãnh đạo Syria dưới chiêu bài chiến dịch chống khủng bố chống IS. (Xem chi tiết)


Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 30/9 đã trả tự do cho hơn 70 học sinh người Kurd từng bị lực lượng này bắt cóc ở miền Bắc Syria hồi tháng 5 vừa qua.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vì sao IS quyết định phóng thích các học sinh nói trên. Nhóm học sinh này nằm trong số 153 học sinh bị IS bắt cóc hôm 29/5 khi các em trở về từ thành phố Aleppo, miền Bắc Syria, sau khi tham dự một kỳ thi.


Ngày 30/9, hàng chục nghìn người Hong Kong đòi dân chủ chặn thêm nhiều tuyến phố, dự trữ đồ dùng và dựng rào chắn tạm thời để đề phòng cảnh sát tăng cường giải tỏa trước ngày Quốc khánh Trung Quốc. Trong khi đó, lãnh đạo Hong Kong nói rằng, Bắc Kinh sẽ không nhượng bộ.

Alex Chow, lãnh đạo Hội Sinh viên Hong Kong, cho biết, đợt biểu tình bắt nguồn từ cuộc tụ tập của sinh viên và phong trào Occupy Central nhưng nay lan rộng và thu hút người dân Hong Kong thuộc mọi tầng lớp. (Xem chi tiết)


Trong bối cảnh ngày càng nhiều người dân Hong Kong tham gia ủng hộ cuộc biểu tình “Chiếm lĩnh Trung tâm,” Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong Lương Chấn Anh đã thừa nhận rằng, cuộc biểu tình này có thể diễn ra trong một thời gian dài.

Trong một bài phát biểu dài 15 phút, Trưởng Đặc khu Lương Chấn Anh khẳng định, quyết định của Bắc Kinh là quyết định cuối cùng và ông này sẽ giữ nguyên chức vụ, không từ chức theo yêu cầu của người biểu tình.


Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, ngày 30/9, đã hối thúc nhà chức trách Trung Quốc và người biểu tình Hong Kong giải quyết hòa bình các bất đồng sau khi cảnh sát chống bạo động bắn đạn hơi cay vào những người biểu tình ủng hộ dân chủ.

Theo Người phát ngôn của ông Ban Ki-moon, nhà lãnh đạo này “hiểu rằng đây là vấn đề nội bộ, nhưng hối thúc các bên liên quan giải quyết mọi bất đồng một cách hòa bình và đảm bảo các nguyên tắc dân chủ”.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...