Bản tin 8H: NATO xem xét tham gia liên quân chống IS

Máy bay chiến đấu của Hà Lan, nước thành viên NATO tham gia không kích IS ở Syria. (Nguồn: sputnik)
Máy bay chiến đấu của Hà Lan, nước thành viên NATO tham gia không kích IS ở Syria. (Nguồn: sputnik)
TPO - Ngày 11/2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang xem xét khả năng tham gia liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria và Iraq.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay 12/2 (tức mùng 5 Tết), nhiều hoạt động khai hội đầu Xuân trên cả nước sẽ diễn ra trong tiết trời nhiều nắng. Nhiệt độ trung bình từ 14-27 độ C. Trong khi đó, những du khách đến với các vùng miền núi cao phía Bắc cần lưu ý tới kiểu hình thái thời tiết sương mù quen thuộc ở đây.


Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết theo báo cáo của Cục CSGT ngày 11-2  cả nước xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 39 người ( tăng 2 người so với ngày 10-2), bị thương 48 người. Phần lớn số vụ và thương vong xảy ra ở đường bộ, đường sắt xảy ra 1 vụ làm 1 người chết. Ngày 11-2 lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1.949 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, thu nộp kho bạc Nhà nước 762 triệu 526 ngàn đồng; tạm giữ 57  ôtô,  250 môtô, tước 274 giấy phép lái xe.


Trong quá trình hội nhập, nhu cầu tuyển lao động trình độ ngày càng tăng. Tuy nhiên, có một thực tế là ở những phân khúc việc làm yêu cầu trình độ cao, lao động Việt Nam được đánh giá tốt về tinh thần sẵn sàng học hỏi và làm việc chăm chỉ nhưng lại gặp nhiều trở ngại về ngoại ngữ. Tiếng Anh là một trong những rào cản chính khi tuyển dụng nhân sự ở Việt Nam. Để nắm bắt cơ hội từ AEC và hạn chế tác động mặt tiêu cực của nó đòi hỏi người lao động phải thay đổi để đáp ứng yêu cầu về chất lượng của doanh nghiệp để dành cơ hội cho mình.


Ngày 11/2, lãnh đạo Phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh Quảng Nam (PC47) cho biết đã phát hiện và bắt giữ đối tượng mua bán ma túy đá liên tỉnh. Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, các trinh sát Đội 3 thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an tỉnh Quảng Nam phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện tổ chức đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên huyện. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Ánh và tiếp tục đấu tranh mở rộng.


Ngày 11/2, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cảnh báo nếu các lực lượng Arab “nhảy” vào cuộc chiến tại Syria, họ sẽ làm bùng phát "một cuộc chiến tranh thế giới mới" đồng thời hối thúc các bên đàm phán về một lệnh ngừng bắn. Tất cả các bên cần phải ngồi vào bàn đàm phán thay vì làm bùng phát một cuộc chiến tranh thế giới mới.


Ngày 11/2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang xem xét khả năng tham gia liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria và Iraq. Phát biểu sau hội nghị bộ trưởng quốc phòng NATO tổ chức ở Brussels để bàn về việc đóng góp cho chiến dịch chống IS đang triển khai tại Syria và Iraq, ông Carter cho hay liên minh quân sự này đang tính tới khả năng sẽ tham gia liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu.


Thông cáo của Điện Elysée ngày 11/2 cho biết Tổng thống Pháp François Hollande đã bổ nhiệm Thủ tướng tiền nhiệm Jean-Marc Ayrault làm Ngoại trưởng thay ông Laurent Fabius sau khi ông này được bổ nhiệm đứng đầu Tòa án Hiến pháp. Hai quyết định liên quan đến các ông Laurent Fabius và Jean-Marc Ayrault là những quyết định được chờ đợi và được báo chí Pháp đưa tin nhiều nhất trong những ngày qua.


Hôm 11/2, Giáo hoàng Francis đã lên đường tới Mexico trong chuyến thăm kéo dài từ 12-18/2 và được kỳ vọng sẽ có ảnh hưởng lớn đối với tình hình hiện tại của nước này, khi nhà thờ thể hiện tiếng nói của mình về các vấn đề nghiêm trọng mà Mexico đang đương đầu, trong đó có sự hoành hành của các băng đảng buôn ma túy. Trong thông điệp trước chuyến đi của Giáo hoàng, Quốc vụ khanh Tòa thánh Pietro Parolin khẳng định Giáo hội Công giáo có trách nhiệm phải cáo giác tội ác.


Ngày 11/2, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thông báo bà Christine Lagarde đã được tái đề cử giữ chức Tổng giám đốc thể chế tài chính hàng đầu thế giới này nhiệm kỳ thứ hai, bắt đầu vào tháng 7 tới. Là ứng viên duy nhất, bà Lagarde gần như chắc chắn sẽ tiếp tục đảm nhiệm cương vị Tổng giám đốc IMF thêm một nhiệm kỳ nữa. Bà Lagarde nhận được sự ủng hộ rộng rãi của châu Âu (bao gồm Pháp, Đức và Anh), Mỹ, các nước Mỹ Latinh, Canada và Trung Quốc. Dự kiến, Ban Giám đốc IMF sẽ bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan này trước ngày 3/3 tới.


Kyodo dẫn bản báo cáo được soạn thảo bởi nhóm chuyên gia điều tra về các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc nhằm vào Triều Tiên, cho biết Bình Nhưỡng đã điều chỉnh các hệ thống radar dân sự do Nhật Bản chế tạo để phục vụ các tàu hải quân Triều Tiên. Với việc phát hiện quân đội Triều Tiên sử dụng thiết bị dân sự Nhật Bản, Tokyo có thể sẽ cảm thấy buộc phải đưa ra một biện pháp đối phó mới nhằm đảm bảo các lệnh trừng phạt Bình Nhưỡng có hiệu quả, đặc biệt sau khi Nhật Bản hôm 10/2 quyết định siết chặt các biện pháp trừng phạt Triều Tiên vì những hoạt động gần đây của quốc gia biệt lập này.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.