Bản tin 8H: Nga bác tin ông Putin có 40 tỷ USD gửi ngân hàng

 Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp gỡ báo chí sau cuộc giao lưu trực tuyến ngày 17/4 tại thủ đô Moscow.
Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp gỡ báo chí sau cuộc giao lưu trực tuyến ngày 17/4 tại thủ đô Moscow.
TPO - TPHCM hết hàng loạt vắc-xin trước mùa dịch bệnh, lực lượng ly khai ở Slavyansk tuyên bố áp đặt lệnh giới nghiêm, Nga bác bỏ thông tin tổng thống Putin có 40 tỷ USD tại ngân hàng Thụy Sĩ.

Đang là mùa dịch bệnh nhưng các cơ sở y tế tại TPHCM đã dán thông báo hết nhiều loại vắc-xin và không trả lời được khi nào vắc-xin có trở lại, khiến nhiều người lo lắng. Gần một năm nay, vắc-xin thủy đậu đã không còn một mũi nào tại các cơ sở y tế ở TPHCM. Vắc-xin cúm cho trẻ dưới 3 tuổi, hết cả vắc-xin 5 trong 1 và 6 trong 1 cũng hết. (Xem chi tiết)


Hà Nội, địa phương có nhiều bệnh nhi sởi nhất sẽ triển khai hàng loạt điểm tiêm miễn phí vắc-xin. PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế cho biết, ngày 20/4, cả nước ghi nhận thêm 70 trường hợp mới mắc sởi trong tổng số 235 trường hợp sốt phát ban dạng sởi tại 25 tỉnh, thành phố. (Xem chi tiết)


Tổng cục Thuế Bộ Tài chính cho biết, trong năm 2013, ngành thuế đã rà soát, lập danh sách đưa vào diện quản lý kê khai thông tin giao dịch liên kết đối với 3.055 doanh nghiệp. Trong đó, Keangnam Vina bị truy thu thuế 95,2 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Ngày 20/4, lực lượng ly khai ở Slavyansk (vùng Donetsk, miền đông Ukraine) tuyên bố áp đặt lệnh giới nghiêm tại thành phố này. Lệnh giới nghiêm có hiệu lực ngay, bắt đầu từ nửa đêm đến 6 giờ sáng (giờ địa phương), cấm mọi người đi lại trên đường phố. Lệnh được ban bố sau khi xảy ra vụ đọ súng với các tay súng không rõ danh tính làm 5 người của cả hai phía thiệt mạng. (Xem chi tiết)


Vyacheslav Ponomaryov, thị trưởng tự phong của thành phố miền Đông Ukraine Slaviansk, nơi đang do các lực lượng vũ trang ly khai kiểm soát, cho biết ông đã tiếp xúc với các nhà trung gian đến từ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE). Tuy nhiên, ông Ponomaryov lại không cho biết ông đã thảo luận những gì với các nhà trung gian hòa giải này.


Mỹ xác minh ông Putin nắm giữ khoảng 40 tỷ USD tại các ngân hàng ở Thụy Sĩ, và đang tìm cách phong tỏa số tiền này. Điện Kremlin ngày 20/4 đã bác bỏ thông tin Tổng thống Putin đang sở hữu số tiền trên và việc Washington đang xem xét trừng phạt nhà lãnh đạo Nga là thông tin lố bịch. (Xem chi tiết)


Nội dung những cuộc gọi cuối cùng của thủy thủ đoàn phà Sewol cho thấy, họ đã lưỡng lự, mất nhiều thời gian trước khi ra lệnh sơ tán. Và đó có thể là nguyên nhân khiến vụ chìm phà này gây ra thiệt hại nặng nề về người. Thuyền trưởng đã bị bắt giữ nói rằng, ông chưa ra lệnh sơ tán ngay vì sợ mọi người bị nước cuốn trôi. (Xem chi tiết)


Chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia MH370 mất tích đến hôm qua đã sang ngày 44. Giới chức Úc nói rằng, việc tìm kiếm bằng các thiết bị siêu âm có thể kết thúc trong vòng 1 tuần tới. Chiến dịch tìm kiếm trên không, trên bề mặt và dưới đáy biển vẫn được tiếp tục, nhưng vẫn chưa tìm thấy máy bay mất tích. (Xem chi tiết)


Thêm một chiếc máy bay nữa của Hãng hàng không Malaysia gặp sự cố khi thực hiện hành trình tới Bangalore, Ấn Độ hôm thứ Hai (21/4). Chuyến bay hiệu MH192 với 166 người đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp ở Kuala Lumpur sau khi phát hiện ra rằng một chiếc lốp đã nổ tung khi cất cánh.


Liverpool hôm qua có được chiến thắng quan trọng 3-2 trước Norwich City, qua đó chạm 1 tay vào chức vô địch, khi cả 2 đối thủ trực tiếp là Chelsea và Man City đều tỏ ra hụt hơi ở những vòng cuối. Trong khi đó Manchester United chịu thất bại thảm hại 0-2 trước Everton khiến vé tham dự Europa League cũng trở lên quá khó khăn. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.