Bản tin 8H: Nga cảnh báo Mỹ cấp nhiên liệu hạt nhân cho Ukraine

Nhà máy hạt nhân Zaporozhskaya. (Nguồn: RT)
Nhà máy hạt nhân Zaporozhskaya. (Nguồn: RT)
TPO - Ngày 30/12, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, việc công ty Westinghouse của Mỹ ký thỏa thuận cung cấp nhiên liệu hạt nhân cho các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine là hiểm họa đối với sự an toàn của Ukraine và châu Âu.

Tại cuộc họp báo công bố giá thành điện năm 2013 chiều 30/12, đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) kêu khó vì không được tăng giá điện trong năm 2014. Bộ Công Thương vừa yêu cầu EVN tính toán lại giá thành, phương án đề xuất tăng giá điện trong năm tới. Từ nay đến Tết chắc chắn sẽ không tăng giá điện. (Xem chi tiết)


Ban Bí thư vừa có quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Trần Văn Truyền do có vi phạm, khuyết điểm trong việc thực hiện chế độ, chính sách nhà ở, đất ở và trong công tác cán bộ. Yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có liên quan rút kinh nghiệm về những thiếu sót, khuyết điểm trong việc quyết định, xử lý một số trường hợp về nhà, đất có liên quan đến sai phạm của ông Trần Văn Truyền. (Xem chi tiết)


Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ (ngày 30/12), đối với Dự án Luật Biểu tình, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, Hiến pháp quy định người dân có quyền biểu tình. Thủ tướng đề nghị Bộ Công an là cơ quan chủ trì soạn thảo Dự án Luật này cần tập trung hoàn thiện để trình Quốc hội theo đúng chương trình; nghiên cứu kỹ và chỉ nên xin lùi thời điểm trình Dự án Luật. (Xem chi tiết)


Khoảng 21 giờ ngày 30/12, vụ cháy lớn thiêu rụi 6 căn nhà ở đường Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3, TP.HCM và làm hư hỏng nhiều ngôi nhà xung quanh. Đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn khoảng 1h30 sáng 31/12. Theo người dân vụ cháy bắt đầu từ quán karaoke New, sau đó cháy lan sang quán karaoke bên cạnh. (Xem chi tiết)


Khoảng 20h30 tối 30/12, chiếc xế hộp màu đỏ lưu thông trên đường Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội) bất ngờ mất lái ủi tung khoảng 20 mét rào chắn bằng sắt sau đó mắc kẹt trên dải phân cách giữa hai làn đường. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn đúng lúc có đèn đỏ nên ít phương tiện lưu thông, vì vậy, không xảy ra va chạm với xe khác. (Xem chi tiết)


Tính đến đêm 30/12, Indonesia phát hiện 6 xác người tại khu vực máy bay QZ8501 rơi và đã vớt được 3 thi thể. Các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy một cửa thoát hiểm của máy bay và trục vớt được nhiều đồ vật. Chiến dịch tìm kiếm, cứu nạn có sự tham gia của ít nhất 30 tàu và 15 máy bay đến từ 9 nước. (Xem chi tiết)


Quyền Phát ngôn viên Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, ông Vladyslav Selezniov ngày 30/12 cho biết các đại diện của Kiev và lãnh đạo phe ly khai ở khu vực Donetsk nhất trí sẽ ký kết thỏa thuận "ngừng bắn hoàn toàn" vào tối 30/12. Việc ký kết thỏa thuận ngừng bắn ở khu vực Lugansk sẽ không diễn ra trước ngày 31/12 - thời điểm bắt đầu cuộc gặp giữa các sĩ quan quân đội Ukraine và lãnh đạo nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng.


Ngày 30/12, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, việc công ty Westinghouse của Mỹ ký thỏa thuận cung cấp nhiên liệu hạt nhân cho các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine là hiểm họa đối với sự an toàn của Ukraine và châu Âu. Bộ Ngoại giao Nga cho biết các thanh phát nhiệt do Westinghouse chế tạo đã nhiều lần thể hiện không phù hợp với yêu cầu về chất lượng nhiên liệu dành cho lò phản ứng VVER-1000.


Ngày 30/12, cảnh sát Canada cho biết, một người đàn ông đã bắn chết tám người rồi tự sát. Vụ việc diễn ra ở ba địa điểm khác nhau tại Edmonton, thuộc tỉnh miền Tây Alberta. Cảnh sát trưởng Edmonton, ông Rod Knecht, cho hay thi thể bảy nạn nhân, gồm ba phụ nữ, hai người đàn ông và hai trẻ em, được phát hiện trong cùng một ngôi nhà. Nạn nhân thứ 8 là một phụ nữ.


Theo các tài liệu của Chính phủ Anh mới được công bố ngày 30/12, trong một cuộc trò chuyện kín với Thủ tướng Anh Margaret Thatcher vào ngày 20/9/1982, Thủ tướng Nhật Bản khi đó Zenko Suzuki nói rằng Nhật Bản và Trung Quốc đã nhất trí duy trì hiện trạng của quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) ở Biển Hoa Đông và tránh thảo luận về các tuyên bố chủ quyền của mỗi nước. Hiện tại quần đảo này đang diễn ra sự tranh chấp quyết liệt giữa 2 nước.

MỚI - NÓNG