Bản tin 8H: Nga cáo buộc Mỹ muốn thống trị thế giới

Tổng thống Mỹ Barack Obama. Nguồn: AP
Tổng thống Mỹ Barack Obama. Nguồn: AP
TPO - Ngày 21/1, Nga đã có phản ứng với Thông điệp Liên bang của Tổng thống Mỹ Barack Obama, nói rằng bài phát biểu này cho thấy Mỹ muốn chi phối các vấn đề trên thế giới.

Dù có thông tin táo nhập khẩu bị nhiễm khuẩn, trong siêu thị và các chợ tại TPHCM, các loại táo có xuất xứ từ Mỹ vẫn được bày bán rộng rãi. Trong khi Mạng lưới cơ quan an toàn thực phẩm quốc tế (INFOSAN) cảnh báo về việc thu hồi quốc tế đối với táo và các sản phẩm táo caramel chế biến và đóng gói sẵn nhập khẩu từ Mỹ do nhiễm vi khuẩn Listeria monocytogenes, ngày 21/1, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) khẳng định, qua rà soát nhập khẩu vào Việt Nam kể từ tháng 1/2012 tới nay, chưa có sản phẩm nói trên được công bố tại Cục. (Xem chi tiết)


Đại diện siêu thị Lotte Mart và Big C Thăng Long đã khẳng định tạm ngưng bán và nhập rau từ Công ty TNHH sản xuất chế biến rau an toàn Ba Chữ. Trước đó, một số cơ quan báo chí đăng tải thông tin rau sạch được bán tại một số siêu thị lớn ở Hà Nội như: Big C, Lotte Mart… do Công ty TNHH sản xuất chế biến rau an toàn Ba Chữ (gọi tắt là Cty Ba Chữ) đi thu mua ở chợ đầu mối.


Cú tông mạnh khiến người đàn ông bị hất văng khỏi xe máy và bị xe tải kéo lê hơn 20 m, tử vong tại chỗ. Sau khi tông chết người, xe tải tiếp tục lao vào nhà anh Quân nằm ngay ven đường, đâm sật cột nhà. Vụ tai nạn kinh hoàng trên xảy ra vào khoảng 14h ngày 21/1, trên đường Hồ Chí Minh, địa phận thôn Thuần Lương, xã Cẩm Tú (huyện Cẩm Thủy- Thanh Hóa). Rất may không có thêm thiệt hại về người. (Xem chi tiết)


Một nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ  tại một khách sạn trên phố Lò Đúc (Hai Bà Trưng - Hà Nội). Thông tin ban đầu, nạn nhân khoảng 28 tuổi, quê ở tỉnh Lạng Sơn. Nạn nhân đến thuê phòng tại khách sạn này cách đây 5 ngày. Vào khoảng 16h ngày 21/1, lễ tân khách sạn phát hiện có mùi hôi thối và kiểm tra, thấy nam thanh niên đã tử vọng. Đến khoảng 21h cùng ngày, thi thể nạn nhân mới được đưa ra khỏi hiện trường.


Quân đội Ukraine đã buộc tội Nga tấn công quân đội của nước này vì cuộc chiến ở phía đông Ukraine đã lan ra phía biên giới Nga. Người phát ngôn của quân đội Andriy Lysenko cho biết những nhóm quân Nga thường trực đã tấn công vào vùng Luhansk, hầu hết đều dưới sự kiểm soát của quân miền Đông. Cuộc chiến kịch liệt xảy ra trên con đường gần thị trấn của Slovyanoserbsk. Tuy nhiên, cáo buộc này vẫn không kèm theo bằng chứng thuyết phục. (Xem chi tiết)


Theo nhận định ngày 21/1 của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), Phương Tây có thể sẽ ngừng hậu thuẫn cho Ukraine nếu những cam kết cải cách không được thúc đẩy nhanh chóng tại quốc gia Đông Âu này. IISS cho biết từ khi nổ ra cuộc cách mạng Maidan, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã dành cho Ukraine sự trợ giúp đáng kể về tài chính và quân sự. Tuy nhiên, những cam kết trợ giúp của Phương Tây là có giới hạn và luôn đi kèm với điều kiện. Trong bối cảnh đó, Nga cũng quyết tâm đạt được những mục tiêu riêng tại Ukraine.


Ngày 21/1, Nga đã có phản ứng với Thông điệp Liên bang của Tổng thống Mỹ Barack Obama, nói rằng bài phát biểu này cho thấy Mỹ muốn chi phối các vấn đề trên thế giới. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nêu rõ: "Mỹ đã chọn con đường đối đầu. Bài phát biểu của ông Obama hôm qua cho thấy chỉ có duy nhất một thứ là trọng tâm trong triết lý của họ: 'Chúng ta là số 1' và phần còn lại phải thừa nhận điều đó".


Đọc Thông điệp liên bang lần thứ 6 trong sự theo dõi của cả thế giới, Tổng thống Mỹ Barack Obama đề cập các tranh chấp biển đảo ở châu Á-Thái Bình Dương, bảo vệ chính sách xích lại gần Cuba, khẳng định nguyên tắc nước lớn không thể bắt nạt nước nhỏ. Ông Obama nói Mỹ đang duy trì nguyên tắc các nước lớn không thể bắt nạt nước nhỏ, bằng cách phản đối sự can thiệp của Nga, ủng hộ dân chủ của Ukraine và tái bảo đảm cho các đồng minh NATO. (Xem chi tiết)


Ngày 21/1, Thủ tướng Pháp Manuel Valls tuyên bố, nước này sẽ tuyển thêm 2.680 nhân viên an ninh chuyên trách chống khủng bố, trang bị vũ khí hiện đại hơn cho lực lượng an ninh, tăng chi tiêu thêm 490 triệu USD để chống khủng bố hiệu quả hơn trong 3 năm tới. Ông nói rằng, cần phải phân bổ những nguồn lực mạnh như vậy để đối phó nguy cơ khủng bố cực đoan ngày càng tăng. Pháp hiện cần phải giám sát 3.000 nghi can. (Xem chi tiết)


Hãng thông tấn TASS ngày 21/1 đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un đã nhận lời mời thăm thủ đô Moskva của Nga vào tháng Năm tới. Trước đó, Nga mời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un tới dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày Hồng quân Liên Xô chiến thắng phátxít Đức (9/5/1945 - 9/5/2015) trong thế chiến II. Nếu ông Kim Jong-Un bay đến Nga, đây sẽ là chuyến đi nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi nắm quyền hồi cuối năm 2011 sau sự ra đi đột ngột của người cha Kim Jong-Il.

MỚI - NÓNG