Bản tin 8H: Thu hồi hơn 45 tỷ đồng sai phạm

TPO - Ông Nguyễn Hữu Tín - Phó Chủ tịch UBND thành phố vừa chỉ đạo Chánh Thanh tra thành phố thu hồi nộp ngân sách Nhà nước tổng số tiền hơn 45,7 tỷ đồng tại 4 công ty công ích có liên quan đến các sai phạm tại các Khu quản lý giao thông đô thị số 1, 2, 3, 4 thuộc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM.

Bản tin 8H: Thu hồi hơn 45 tỷ đồng sai phạm ảnh 1 Xe cứu trợ của Nga vào Ukraine. Ảnh minh họa.

Liên quan đến dự án khu du lịch quốc tế World Shine của nhà đầu tư Trung Quốc ở Cửa Khẻm (đèo Hải Vân), hôm qua, BQL Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô (TT Huế) đã có cuộc làm việc với chủ đầu tư dự án là Cty CP Thế Diệu. Đến chiều qua, theo ông Nguyễn Quê - Phó Trưởng Ban phụ trách BQL, cả hai bên đã đạt được thỏa thuận dừng việc dự án kể từ ngày 26/11. Đây mới chỉ là thỏa thuận dừng chứ vẫn chưa có điều khoản gì cụ thể. (Xem chi tiết)


Theo báo cáo của Công ty cổ phần bến xe Hà Nội, đến thời điểm này, đã có một số doanh nghiệp thông báo giảm giá cước, trong đó tại Bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm, mức giảm dao động từ 4-10%. Mặc dù việc thực hiện giá mới của đa số doanh nghiệp có thông báo đã trôi qua hơn 10 ngày (từ 15/11) nhưng theo ghi nhận của phóng viên tại hai Bến xe Giáp Bát và Mỹ Đình, đa số hành khách đều trả lời là giá cước vận tải trên những tuyến họ đi chưa giảm.


Chiều tối 26/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre vẫn họp để bàn việc thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Kiểm T.Ư về thu hồi lô đất cấp cho ông Trần Văn Truyền và kiểm điểm trách nhiệm những người liên quan. Trưởng đoàn của Ủy ban Kiểm tra T.Ư do Phó chủ nhiệm Nguyễn Tấn Quyên dẫn đầu, đã thông báo kết luận của Ủy ban và kế hoạch kiểm điểm. Ông Truyền phải kiểm điểm khuyết điểm trong thực hiện chính sách nhà và đất trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre và Ủy ban Kiểm tra T.Ư, gia đình ông Truyền phải nghiêm chỉnh thực hiện các quyết định xử lý của cơ quan Nhà nước. (Xem chi tiết)


Tạp chí The Diplomat (trụ sở tại Nhật Bản) vừa có bài viết dẫn ý kiến các chuyên gia quốc tế cảnh báo Việt Nam với việc cho phép nhập các giống cây biến đổi gene. Các nhà hoạt động môi trường cho rằng, trong khi chính người Mỹ và người dân khắp nơi trên thế giới đang phản đối các giống biến đổi gene thì Việt Nam lại đang vứt bỏ lợi thế cạnh tranh lớn là một nước sản xuất sản phẩm không biến đổi gene. (Xem chi tiết)


Văn phòng UBND TP.Hồ Chí Minh cho biết, ông Nguyễn Hữu Tín - Phó Chủ tịch UBND thành phố vừa chỉ đạo Chánh Thanh tra thành phố thu hồi nộp ngân sách Nhà nước tổng số tiền hơn 45,7 tỷ đồng tại 4 công ty công ích có liên quan đến các sai phạm tại các Khu quản lý giao thông đô thị số 1, 2, 3, 4 thuộc Sở Giao thông Vận tải Tp. Hồ Chí Minh. Đây là số tiền chênh lệch kinh phí duy tu (hạ tầng giao thông, chăm sóc cây xanh, cầu đường...) do điều chỉnh mức lương tối thiểu từ 2 triệu đồng xuống còn 1,512 triệu đồng. 


Ngày 25/11, Ukraine tiếp tục cáo buộc Nga đang gửi tiếp viện cho lực lượng ly khai ở miền Đông nước này. Kiev nói đã phát hiện nhiều đoàn xe chở các thiết bị hạng nặng vượt qua biên giới tiến vào lãnh thổ Ukraine hôm 24/11. Nga luôn bác bỏ cáo buộc của phía Ukraine. Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga dự định tới ngày 30/11 sẽ bàn giao lô hàng nhân đạo mới cho Donetsk và Lugansk. Thứ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Vladimir Stepanov cho biết, Nga đang chuẩn bị đợt viện trợ nhân đạo mới và bốc hàng lên xe. (Xem chi tiết)


Ngày 26/11, Nga tuyên bố sẽ ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad chiến đấu chống "khủng bố" tại Trung Đông, nhằm chất dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm qua ở quốc gia Trung Đông này. Trả lời họp báo chung với Ngoại trưởng Syria Walid al-Moaulem tại Sochi, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nêu rõ: "Chúng tôi có cùng quan điểm rằng nhân tố chính tác động tình hình ở Trung Đông là mối đe dọa khủng bố. Nga sẽ tiếp tục ủng hộ Syria... để chống lại mối đe dọa này".


Ngày 26/11 Phát biểu trong một cuộc họp bàn với các lãnh đạo quân đội tại dinh thự ở khu nghỉ dưỡng Sochi bên Biển Đen, ông Putin nêu rõ Nga không phải là mối đe dọa với bất cứ ai và không có ý định dính dáng đến bất cứ trò chơi hay mưu đồ địa chính trị nào, tuy nhiên, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Nga cũng như an ninh của các đồng minh là điều tuyệt đối cần thiết.


Bộ Tư pháp Mỹ ngày 26/11 cho biết, hai thanh niên người Mỹ bị cáo buộc ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Theo thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ John Carlin, hai thanh niên mang quốc tịch Mỹ gốc Somalia là Abdi Nur (20 tuổi) và Abdullahi Yusuf (18 tuổi) bị cáo buộc âm mưu hỗ trợ vật chất cho một tổ chức khủng bố nước ngoài, cụ thể là IS. (Xem chi tiết)


Chính quyền trung ương của Trung Quốc đã tuyên bố ủng hộ động thái của các cơ quan chức năng Đặc khu hành chính Hong Kong trong việc đối phó với phong trào Chiếm Trung tâm mà Bắc Kinh coi là "hoàn toàn bất hợp pháp". Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đưa ra tuyên bố trên tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh khi bình luận về vụ bắt giữ 2 lãnh đạo biểu tình.

MỚI - NÓNG