Bản tin 8H: Nga dọa ngưng bán khí đốt cho Ukraine

Ukraine cho biết, Nga tăng giá bán khí đốt lên mức 480 USD/1.000 m3, từ 1/4.
Ukraine cho biết, Nga tăng giá bán khí đốt lên mức 480 USD/1.000 m3, từ 1/4.
TPO - Ukraine cấm nam công dân Nga nhập cảnh; Tổng thống Putin dọa ngừng bán khí đốt cho Ukraine; Mỹ, Canada tăng cường không quân ở Đông Âu; Hà Nội chưa công bố dịch sởi;...

Ngày 17/4, TAND tỉnh Quảng Nam mở tòa xét xử sơ thẩm vụ Cty CPTM Dược - Sâm Ngọc Linh kiện UBND tỉnh Quảng Nam về việc ra quyết định trái luật, gây thiệt hại cho doanh nghiệp. Tại tòa, đại diện VKSND tỉnh, khẳng định, những khiếu kiện của Cty Ngọc Linh là có cơ sở và đề nghị tòa xem xét thấu đáo. (Xem chi tiết)


Theo Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh, trong số 1.118 trường hợp mắc sởi từ đầu năm đến nay, đã có 14 ca tử vong rải rác ở 11 quận, huyện. Ông Hạnh khẳng định, chưa công bố dịch sởi do tỷ lệ tử vong trên số bệnh nhân mắc bệnh tại Hà Nội chỉ khoảng 1%.


Ngày 17/4, Công an TPHCM đã xác định có 2 mẫu chất bột màu trắng ngà là tiền chất Pseudoephedrine dùng sản xuất ma túy đá, mà trước đó người gửi khai báo hải quan là một số loại trà. Đây là lô hàng của một người ngụ tại Cà Mau gửi đi Úc, khai báo là quà biếu có trọng lượng 2,9kg. (Xem chi tiết)


Tổng thống Nga Putin ngày 17/4 khẳng định, sẽ chờ thêm 1 tháng nữa để Ukraine thanh toán tiền nợ mua khí đốt trước khi xem xét ngừng bán. Sau đó, Nga sẽ chuyển sang cơ chế thanh toán trước, cung cấp khí đốt sau đối với Ukraine. Trong khi đó, Ukraine đã tái khởi động việc nhập khẩu khí đốt từ Ba Lan trong tuần này, và đang tăng công suất lên tối đa.


Ngày 17/4, trong một thông báo gửi hành khách, Hãng Hàng không Aeroflot uy tín của Nga cho biết, Ukraine đã cấm nhập cảnh đối với tất cả công dân nam độ tuổi từ 16-60 của Nga. Thông báo cho biết thêm sẽ chỉ có ngoại lệ với những trường hợp cực kỳ đặc biệt. 


Phát biểu tại một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ba Lan tại Lầu Năm Góc hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết, sẽ kéo dài thời gian lưu trú của lực lượng không quân và các quân nhân của nước này tại Ba Lan đến hết năm 2014. Hiện 12 máy bay chiến đấu F-16 và khoảng 200 binh lính Mỹ đang đóng tại Ba Lan.


Một bé gái 5 tuổi, hành khách trên phà Sewol chìm ở ngoài khơi Hàn Quốc vừa được xuất viện nhưng mẹ, cha và anh trai bé đi trên phà vẫn bặt vô âm tín. Theo Korean Times, hôm 15/4, gia đình bé chuyển toàn bộ đồ đạc tới đảo Jeju định cư. Tuy nhiên chưa kịp đến nơi thì gặp nạn.


Gabriel Garcia Marquez, nhà văn người Colombia từng đoạt giải Nobel đã qua đời hôm qua ở tuổi 87. Ông là tác giả của 2 cuốn tiểu thuyết ưa chuộng nhất trên thế giới là "Trăm năm cô đơn" và "Tình yêu thời thổ tả", đồng thời ông được coi là "bố già" của một phong trào văn học đã chứng kiến lục địa này trải qua cơn rối loạn

MỚI - NÓNG