Bản tin 8H: Nga khẳng định không tác động khiến Anh rời EU

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: AFP)
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: AFP)
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 24/6 khẳng định Moskva không tác động đến việc cử tri Anh ủng hộ rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) - Brexit, cho rằng những nhận định của Thủ tướng Anh David Cameron rằng ông (Putin) sẽ hoan nghênh Brexit là vô căn cứ.

Chiều 24/6, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) nằm phía đông nam quần đảo Hoàng Sa đang di chuyển gần hơn về phía bờ biển nước ta, với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 và có khả năng mạnh thêm. Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn có công điện, yêu cầu các địa phương từ Hà Tĩnh đến Kiên Giang liên lạc thường xuyên với tàu thuyền trên biển, quản lý chặt việc ra khơi và sẵn sàng các phương án cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. (Xem chi tiết)


Chiều 24/6, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản báo cáo Thường trực Thành ủy về việc xử lý kỷ luật công chức liên quan đến ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố. Theo báo cáo, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân Thành phố đã họp ngày 23/6 và thống nhất đưa ra hình thức kỷ luật khiển trách đối với ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. Ông Lê Minh Tấn và các cán bộ, nhân viên của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố đi dự tiệc đã vi phạm về việc sử dụng giờ công vào việc riêng và sử dụng xe công không đúng quy định.


Ngày 24/6, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đã đồng ý cho Tập đoàn Sun Group tổ chức Cuộc thi trình diễn Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFC) từ năm 2017. Cuộc thi sẽ được tổ chức thường niên vào tháng 3 - dịp kỷ niệm ngày giải phóng Đà Nẵng , 29/3 (trước đây cuộc thi được tổ chức hai năm một lần). Trước đây, cuộc thi chỉ diễn ra 2 ngày nên các vấn đề về phòng khách sạn, vé máy bay, dịch vụ khác... khó xử. Bây giờ, DIFC tổ chức nhiều ngày, kéo dài thời gian lưu trú của du khách ở Đà Nẵng. "Trong thời gian đó, chúng ta sẽ tổ chức những lễ hội phụ trợ như ánh sáng, ẩm thực, dù bay... Thậm chí mời các đoàn biểu diễn nghệ thuật ở các nước tham gia đến tham dự như một Festival", đại diện đơn vị tổ chức tiết lộ.


Dự án đầu tư sản xuất giấy và bột giấy do Công ty TNHH giấy Lee & Man (thuộc Tập đoàn Lee & Man Paper Hong Kong - Trung Quốc) đầu tư tại xã Phú Hữu A (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) đang khiến dư luận lo ngại sẽ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, chất thải độc gây bức tử dòng sông Hậu. Không những thế, việc xây dựng hệ thống nước thải tại nhà máy đang có những biểu hiện bất thường. Công ty của Trung Quốc này được Bộ TN&MT cấp phép xả thải vào nguồn nước tháng 12/2015 với lượng xả thải lớn nhất 50.000 m3/ngày đêm, nhưng đơn vị này đang xây dựng nhà máy xử lý nước thải chỉ với công suất 20.000m3/ngày đêm. (Xem chi tiết)


Nhận lời mời của Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Ủy viên Quốc vụ Quốc Vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì sẽ thăm Việt Nam từ ngày 26 đến 28/6. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, ông Dương Khiết Trì cùng Phó thủ tướng Phạm Bình Minh sẽ chủ trì phiên họp lần thứ 9 Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam – Trung Quốc.


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 24/6 khẳng định Moskva không tác động đến việc cử tri Anh ủng hộ rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) - Brexit, cho rằng những nhận định của Thủ tướng Anh David Cameron rằng ông (Putin) sẽ hoan nghênh Brexit là vô căn cứ. Ông Putin cho rằng kết quả của cuộc trưng cầu dân ý phản ánh sự không hài lòng của người Anh về vấn đề di cư và những mối lo lắng về an ninh cũng như là sự không hài lòng với sự quan liêu của EU.


Ngày 24/6, Thủ tướng Đức Angela Merkel cảnh báo các quốc gia thành viên EU cần tránh đưa ra những kết luận vội vàng về việc người dân Anh bỏ phiếu rời khỏi khối, vì điều này sẽ làm tăng nguy cơ chia rẽ sâu sắc trong châu Âu. Bà Merkel thừa nhận việc Anh rời EU, hay còn gọi là Brexit, là một đòn mạnh giáng vào châu Âu cũng như tiến trình thống nhất "lục địa già," song cho rằng những hậu quả của Brexit sẽ phụ thuộc rất lớn vào việc liệu 27 thành viên khác trong EU có thể hiện sẵn sàng và có khả năng không đưa ra những kết luận vội vàng từ kết quả cuộc trưng cầu ý dân vừa qua ở Anh hay không.


Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 24/6 tuyên bố ông tôn trọng việc cử tri Anh bỏ phiếu ủng hộ rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) - Brexit, đồng thời khẳng định quan hệ hữu nghị giữa Mỹ và Anh sẽ trường tồn. Trong một tuyên bố, ông Obama nhấn mạnh: "Người dân Anh đã lên tiếng và chúng tôi tôn trọng quyết định của họ. Anh và EU sẽ vẫn là những đối tác không thể thiếu của Mỹ ngay cả khi họ bắt đầu đàm phán về quan hệ hiện nay của mình".


Ngày 24/6, nhà chức trách Malaysia đã cứu được 22 người, trong đó có 12 khách du lịch Trung Quốc, bị mắc kẹt ngoài khơi bang Sabah ở đảo Bắc Borneo của nước này. Nhà chức trách Malaysia cho biết chiều 23/6, sau khi rời khỏi đảo Mantanani, một điểm du lịch bơi lặn nổi tiếng, tàu chở số hành khách trên đã bị vỡ và nước tràn vào tàu trong điều kiện thời tiết xấu. Một chiến dịch tìm kiếm cứu nạn đã được triển khai và các quan chức đã liên lạc được với những người trên tàu trước khi tìm thấy tàu vào sáng sớm 24/6. Tất cả những người được tìm thấy đều an toàn và đã được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

MỚI - NÓNG