Bản tin 8H: Nga khôi phục hoàn toàn căn cứ hải quân Crimea

Tàu khu trục thuộc Hạm đội biển Đen của Nga tại vịnh Sevastopol ( Ukraine) ngày 19/6/2012. (Nguồn: THX/TTXVN)
Tàu khu trục thuộc Hạm đội biển Đen của Nga tại vịnh Sevastopol ( Ukraine) ngày 19/6/2012. (Nguồn: THX/TTXVN)
TPO - Ngày 21/12, một đại diện của sở chỉ huy Hạm đội Biển Đen (Nga) nói với báo giới rằng căn cứ hải quân ở Crimea - vốn là một phần của hạm đội này cho đến năm 1996 - đã được khôi phục hoàn toàn và đi vào hoạt động.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết từ 20 đến 21/12, các nạn nhân vụ sập hầm đang được điều trị đã đồng loạt xin xuất viện. Tuy nhiên, bệnh viện đã động viên thuyết phục bệnh nhân lưu lại một thời gian nữa để ổn định tinh thần, tăng cường sức khỏe. Đến nay các chỉ số sức khỏe như tim mạch, thân nhiệt… của hầu hết bệnh nhân đều bình thường, tinh thần ổn định nên có thể xuất viện vào ngày 22/12. Riêng nạn nhân yếu nhất là Đặng Thị Hồng Ngọc tiếp tục điều trị thêm 1-2 ngày nữa. (Xem chi tiết)


Hiện nay, dư luận đang rất quan tâm nguyên nhân nào gây nên vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng – Đạ Chomo (Lâm Đồng). Trong chiều 21/12, Thứ trưởng Bộ Xây Dựng Lê Quang Hùng cho biết, trong ngày 22/12, Bộ Xây dựng, với tư cách là cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng, sẽ kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ về quy trình xử lý tiếp theo. Dự kiến, các cơ quan có liên quan cũng sẽ thành lập một tổ điều tra liên ngành để xác định nguyên nhân sự cố và xác định trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân.


Hàng trăm tiểu thương tại chợ Đồng Xa (Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) đứng ngồi không yên vì khu chợ bỗng dưng "phát hỏa" lúc nửa đêm. Sự việc trên xảy ra vào khoảng rạng sáng ngày 22/12 tại chợ Đồng Xa, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Rất may, khoảng hơn 30 phút, đám cháy đã được khống chế. Tuy nhiên, chưa rõ thông tin về thiệt hại.


Nam thanh niên điều khiển xe máy không làm chủ được tốc độ khi lên cầu vượt bất ngờ lấn làn đấu đầu với taxi chạy ngược chiều. Cú đâm mạnh khiến nạn nhân văng xa bất tỉnh. Vụ việc xảy ra khoảng 23h ngày 21/12 trên cầu vượt Trần Khát Chân – Đại Cồ Việt (theo hướng ra hầm Kim Liên), quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Tại hiện trường, chiếc xe máy vỡ nát phần đầu còn chiếc ôtô cũng bị hư hỏng. (Xem chi tiết)


Trong cuộc trả lời phỏng vấn phát trên kênh truyền hình CNN ngày 21/12, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bác bỏ bình luận cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin lấn lướt cả Phương Tây lẫn Mỹ. Tổng thống Obama khẳng định ông Putin đang chịu trách nhiệm về tình trạng mất giá của giá đồng ruble, cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng và cuộc suy thoái kinh tế nặng nề.


Ngày 21/12, một đại diện của sở chỉ huy Hạm đội Biển Đen (Nga) nói với báo giới rằng căn cứ hải quân ở Crimea - vốn là một phần của hạm đội này cho đến năm 1996 - đã được khôi phục hoàn toàn và đi vào hoạt động. Sở chỉ huy căn cứ hải quân ở Crimea đóng tại Sevastopol - nơi trước ngày 19/3 là sở chỉ huy của Hải quân Ukraine. Người đứng đầu căn cứ này là Đại tá hải quân Yuri Zemsky - chỉ huy một sư đoàn thuộc Hải quân Nga ở Địa Trung Hải.


Nhiều chuyên gia Mỹ và Liên minh châu Âu bắt đầu nghi ngờ về tính hiệu quả của các đòn trừng phạt của phương Tây đối với Nga. Họ không chỉ lo ngại về hậu quả kinh tế, kết quả của quan hệ bị hủy hoại với Nga, mà còn sợ rằng Nga sẽ quay sang châu Á, đặc biệt là Trung Quốc. Mới đây, Nga và Trung Quốc ký hàng loạt thỏa thuận kinh tế lớn và duy trì quan hệ chính trị khăng khít. Hai nước cũng nhất trí tiến hành các cuộc tập trận chung tại Địa Trung Hải, một động thái được coi là nhằm đáp trả các cuộc tập trận của Mỹ và NATO gần biên giới Nga và Trung Quốc.  (Xem chi tiết)


Theo kết quả của một cuộc thăm dò ý kiến tuần trước, có hơn 80% số người Mỹ được hỏi tin rằng IS sẽ tiến hành tấn công nước Mỹ trong tương lai gần, và có tới 48% số người tham gia cuộc khảo sát nói rằng việc này nhiều khả năng sẽ diễn ra. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng nỗi sợ hãi này có thể đã bị thổi phồng. Hiện IS đang tập trung xây dựng Vương quốc Hồi giáo của mình, trong khi vẫn phải tham chiến chống lại quân đội của Syria, lực lượng nổi dậy Syria FSA, người Kurd, Iraq cùng nhiều lực lượng khác.


Phát biểu ngày 21/12 tại buổi tiếp một phái đoàn Quốc hội Trung Quốc đang ở thăm Islamabad, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif bày tỏ cam kết sẽ tấn công truy quét tất cả các nhóm khủng bố, bất luận đó là nhóm nào. Ông Sharif cho biết chiến dịch quân sự “Zarb-e-Azb” được triển khai để truy quét các phần tử khủng bố tại khu vực Bắc Waziristan đã mang lại kết quả tích cực, tất cả các nhóm khủng bố đều bị tấn công.


Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 21/12 cho biết, số người chết do virus Ebola đã tăng lên con số 7.373 trong tổng số 19.031 người nhiễm bệnh ở 3 nước Tây Phi bùng phát dịch. Tính đến ngày 20/12 đã có thêm 500 trường hợp tử vong mới, chủ yếu ở 3 nước tâm dịch Sierra Leone, Liberia và Guinea, chỉ sau 3 ngày kể từ khi WHO công bố số liệu hôm 17/12. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG