Bản tin 8H: Nga không đề nghị Syria ngừng không kích

Cảnh đổ nát tại Aleppo sau các cuộc giao tranh trong tuần qua (Nguồn: AP)
Cảnh đổ nát tại Aleppo sau các cuộc giao tranh trong tuần qua (Nguồn: AP)
TPO - Bộ Ngoại giao Nga ngày 30/4 cho biết Moskva sẽ không đề nghị chính quyền Syria dừng các cuộc không kích tại thành phố Aleppo, thành phố đang bị tàn phá nặng nề bởi các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ với quân ly khai trong tuần qua.

Nước biển tại 6 bãi tắm ở Hà Tĩnh đều an toàn. Ngày 30/4, Sở Tài nguyên Môi trường Hà Tĩnh lấy mẫu nước biển để quan trắc tại 6 bãi tắm trên địa bàn Hà Tĩnh là Xuân Hải, Xuân Thành, Thạch Hải, Thiên Cầm, Kỳ Ninh Trưa 30/4, kết quả đã được công bố: cả 12 thông số đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển, vùng bãi tắm và thể thao dưới nước. Việc quan trắc sẽ được thực hiện 2 lần/ngày từ nay cho tới 6/5 để báo cáo UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng như Bộ Tài nguyên môi trường để có khuyến cáo tới người dân.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết nhiều vùng trên cả nước hôm nay (1/5) xuất hiện nắng nóng với nền nhiệt phổ biến cao nhất trên 30 độ C. Khu vực Nam Bộ nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng với nhiệt độ 35-37 độ C. Tại Hà Nội có xuất hiện mưa rào vài nơi, nhưng nền nhiệt vẫn cao từ 30-33 độ C.


Ngày 30/4, cơ quan chức năng huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) cho biết, họ đã tìm thấy thi thể anh Nguyễn Đức Thiện (17 tuổi, trú tại phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng). Anh Thiện bị đuối nước tử vong khi đi chơi tại khu du lịch Mađagui. Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về an táng. Theo thông tin ban đầu, sáng 30/4, anh Thiện cùng nhóm bạn vào khu du lịch Mađagui ở Đạ Huoai chơi. Đến khoảng 14h, nhóm thanh niên này xuống hồ Suối Voi (thuộc khu du lịch) tắm. Tại đây, Thiện đã bị đuối nước rồi mất tích. (Xem chi tiết)


Khoảng 13h30 ngày 30/4, trên Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), xe khách BKS 95B-000.47 do tài xế Trần Văn Ao điều khiển chở 35 hành khách theo hướng TP Hồ Chí Minh về Trung Lương, khi đến địa điểm trên thì bị hư hỏng phải đậu giữa đường. Cùng lúc này xe tải BKS 65C-067.64 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông cùng chiều với tốc độ cao tông mạnh vào đuôi xe khách. Sau cú va chạm mạnh, tài xế và phụ xế xe tải bị thương nặng được người dân cạy cửa xe đưa đi cấp cứu. Nhiều hành khách trên xe khách rất may chỉ bị thương nhẹ. (Xem chi tiết)


Bộ Ngoại giao Nga ngày 30/4 cho biết, Moskva sẽ không đề nghị chính quyền Syria dừng các cuộc không kích tại thành phố Aleppo, thành phố đang bị tàn phá nặng nề bởi các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ với quân ly khai trong tuần qua. Trước đó, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 28/4 hối thúc Nga và Mỹ gây sức ép với các bên đối địch ở Syria nhằm ngừng giao tranh và bảo đảm một cuộc điều tra đáng tin cậy về các cuộc không kích trúng vào một bệnh viện ở thành phố Aleppo, miền Bắc Syria.


Điện Kremlin ngày 30/4 thông báo Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ thăm Nga vào ngày 6/5 để tiến hành hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin. Đây được coi là một bước tiến nhằm thúc đẩy các mối quan hệ song phương vốn bị phủ bóng đen bởi vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ từ Chiến tranh Thế giới thứ hai. Cuộc hội đàm giữa lãnh đạo Nga-Nhật Bản sẽ diễn ra tại thành phố Sochi, nơi từng tổ chức Đại hội Olympic mùa Đông 2014.


Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 30/4 thông báo Ngoại trưởng nước này John Kerry sẽ tới thành phố Geneva của Thụy Sĩ trong ngày 1/5 để bày tỏ sự ủng hộ đối với thỏa thuận ngừng bắn giữa chính phủ Syria với các nhóm đối lập. Theo thông báo, Ngoại trưởng Kerry sẽ gặp những người đồng cấp của Jordan và Saudi Arabia, cũng như Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura. Chuyến thăm trên của Ngoại trưởng Kerry diễn ra trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn - do Mỹ và Nga ủng hộ - đang đối diện với nguy cơ bị phá vỡ.


Theo kết quả một nghiên cứu chung của Liên hợp quốc và Đại học Tổng hợp Saint Andrews vừa được công bố, hơn 80% dân số sống dưới ngưỡng nghèo khổ tại Syria, đất nước đã bị tàn phá bởi nội chiến từ 5 năm qua. Theo kết quả trên, tình trạng đói nghèo đã bùng nổ bởi cuộc chiến đẫm máu làm hơn 270.000 người thiệt mạng. Có tới 83,4% người dân hiện sống dưới ngưỡng nghèo khổ so với chỉ 28% trước chiến tranh.


Ngày 30/4, hàng nghìn người biểu tình Iraq ủng hộ giáo sỹ Hồi giáo dòng Shi'ite Moqtada al-Sadr đã tràn vào khu vực "Vùng Xanh" (Green Zone) được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt nhất ở thủ đô Baghdad, cướp phá tòa nhà quốc hội. Sự việc trên diễn ra sau khi các nghị sĩ của Iraq không thể triệu tập một cuộc họp để tiến hành bỏ phiếu về việc thông qua các bộ trưởng mới trong Nội các.


Các nguồn tin của lực lượng cứu hộ trên biển Italy ngày 30/4 cho biết hơn 70 người di cư đã mất tích sau khi một chiếc tàu nhỏ và cũ chở những người này bị chìm trong hải phận Libya. Tai nạn này xảy ra vào sáng cùng ngày, khi con thuyền chở đầy người di cư bị lật sau khi rời khỏi cảng Sabrata ở Libya, làm 70 người mất tích, trong khi 26 người khác đã được một tàu chở hàng của Italy cứu sống. Hoạt động tìm kiếm những người mất tích đang được con tàu này thực hiện khẩn trương.


Ngày 30/4, quân đội Sudan thông báo một máy bay quân sự của nước này đã gặp nạn tại bang Bắc Kordofan, làm toàn bộ năm thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Chiếc máy bay Antonov-26, thường được sử dụng cho các chiến dịch chống các nhóm phiến quân, đã gặp nạn khi hạ cánh xuống sân bay ở thành phố El Obied, thủ phủ bang Bắc Kordofan. Thông báo của quân đội Sudan xác nhận nguyên nhân của vụ tai nạn là do lỗi kỹ thuật, đồng thời cho biết thêm có ba sỹ quan và hai binh sỹ trên máy bay lúc gặp nạn.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.