Bản tin 8H: Nga không định lập liên minh quân sự mới

Các lãnh đạo khối BRICS tại cuộc họp bên lề Hội nghị cấp cao G20. (Nguồn: THX/TTXVN)
Các lãnh đạo khối BRICS tại cuộc họp bên lề Hội nghị cấp cao G20. (Nguồn: THX/TTXVN)
TPO - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 27/5 tuyên bố hiện không có kế hoạch biến khối các nền kinh tế mới nổi (BRICS - gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) thành một liên minh quân sự.

Nắng nóng gay gắt đang diễn ra ở cả ba miền và được dự báo kéo dài vài ngày nữa. Sinh hoạt của đông đảo người dân bị đảo lộn, số ca nhập viện tăng đột biến, nhiều vụ cháy rừng liên tiếp xảy ra… Trong những ngày nắng nóng, chiều tối thường xảy ra mưa rào và giông mạnh nên cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố, lốc, mưa đá, sét, gió giật mạnh. (Xem chi tiết)


Trước thông tin sắp khai tử dự án thép ngàn tỷ của Cty Gang thép Hà Tĩnh, lãnh đạo các ngân hàng cho công ty này vay như ngồi trên đống lửa, bởi tài sản thế chấp cho những khoản vay trên chính là máy móc, thiết bị của dự án. Máy móc ngày một gỉ thêm, trong khi giám đốc Cty luôn đi vắng, và không dễ liên lạc qua điện thoại. (Xem chi tiết)


Sáng 27/5, tiếp tục có hàng chục công nhân công ty may ASIA Garment manufacturer (tại KCN Amata, TP Biên Hòa, Đồng Nai) cảm thấy mệt mỏi khi đi làm và được nhập viện cấp cứu với một số triệu chứng như khó thở nhẹ, co cứng, buồn nôn, lạnh... Theo lãnh đạo công ty, các công nhân này đều không làm việc trong thời điểm xảy ra sự cố rò rỉ khí amoniac 2 ngày trước. Trước đó, chiều 25/5, gần 100 công nhân ASIA Garment Manufacturer Việt Nam ngộ độc khí rò rỉ từ hệ thống làm lạnh của Công ty Amanda Foods nằm cạnh.


Một tòa án ở Seoul hôm qua cho phép Cty xây dựng Hàn Quốc Keangnam Enterprises bán tòa nhà cao tầng ở Việt Nam để đối phó cuộc khủng hoảng thanh khoản. Chấp nhận đề nghị từ quản lý độc lập mới được bổ nhiệm của Cty, Tòa án quận trung tâm Seoul bật đèn xanh để khởi động quá trình bán tòa nhà Landmark 72. Tòa nhà này thuộc sở hữu của Keangnam Vina, một chi nhánh của Keangnam Enterprises, khi Cty này đang trong quá trình xử lý nợ. (Xem chi tiết)


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jeff Rathke cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ sự phát triển quân sự của Trung Quốc và khẳng định: “Washington kêu gọi Bắc Kinh sử dụng năng lực quốc phòng theo cách phù hợp với việc đảm bảo hòa bình và ổn định ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương”. (Xem chi tiết)


Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 27/5 tuyên bố hiện không có kế hoạch biến khối các nền kinh tế mới nổi (BRICS - gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) thành một liên minh quân sự. Ông Ryabkov cũng chỉ trích phương Tây về tham vọng của họ muốn níu kéo vị thế kiểm soát nền kinh tế toàn cầu, cho rằng “BRICS là một biểu tượng của một thế giới đa cực và phương Tây đơn giản là không chịu chấp nhận những nền kinh tế mới nổi”.


Ngay khi vừa được Nga giới thiệu, Ấn Độ đã để mắt ngay tới việc mua sắm xe tăng T-14 Armata đặc biệt tối tân. Nhiều khả năng Ấn Độ sẽ là khách hàng nước ngoài đầu tiên mua xe tăng T-14 Armata sau khi dòng xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới này được Quân đội Nga đưa vào trang bị đại trà. Được biết hiện tại Ấn Độ là một trong những nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất từ Nga mỗi năm. (Xem chi tiết)


Ngày 27/5, cảnh sát Paraguay cho biết đã bắt giữ một tàu chở 6 tấn cần sa trên sông Paraguay, khi chiếc tàu này đang trên đường tới thủ đô Montevido, Uruguay. Số ma túy này được giấu trong các container. Các nhà chức trách cho biết khối lượng cần sa có thể còn nhiều hơn bởi cho tới nay cảnh sát vẫn chưa thể kiểm tra hết 130 container có trên tàu.


Chính quyền quân sự Thái Lan ngày 27/5 xác nhận cuộc tổng tuyển cử tại nước này sẽ không được tổ chức cho đến tháng 9/2016. Theo Reuters, phát biểu với báo giới sau cuộc gặp của Thủ tướng Prayut Chan-O-Cha với đoàn đại sứ Liên Hiệp Quốc tại Bangkok, người phát ngôn Chính phủ Thái Lan, Đại tá Werachon Sukondhapatipak, cho biết Thủ tướng Thái Lan dự kiến tổng tuyển cử sẽ được tổ chức vào tháng 9/2016.


CHDCND Triều Tiên đang xây nhiều boong-ke quân sự trên hòn đảo biên giới với Hàn Quốc và Seoul coi đây là “mối đe dọa nghiêm trọng”. Đảo Galdo, cách 2,5km đường biên giới biển trên thực tế với Hàn Quốc, được trang bị các bệ phóng đa tên lửa 122mm và các trạm gác để giám sát hoạt động của hải quân và tàu tuần tra Hàn Quốc, báo Hàn Quốc. Trong khi đó, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản thúc giục Trung Quốc đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.