Bản tin 8H: Nga không kỳ vọng vào cuộc đàm phán với Mỹ

Xe chở hàng cứu trợ bị phá hủy sau một cuộc không kích tại thị trấn Orum al-Kubra, Aleppo, Syria ngày 20/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Xe chở hàng cứu trợ bị phá hủy sau một cuộc không kích tại thị trấn Orum al-Kubra, Aleppo, Syria ngày 20/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 14/10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết ông không có "kỳ vọng đặc biệt" nào đối với các cuộc đàm phán về cuộc khủng hoảng Syria, diễn ra tại Lausanne (Thụy Sĩ) vào cuối tuần này, trong bối cảnh chiến sự tiếp tục diễn ra ác liệt tại thành phố Aleppo ở quốc gia Trung Đông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay, một cơn bão có tên quốc tế là Sarika đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippines. Hồi 1 giờ ngày 15/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,2 độ Vĩ Bắc; 125,1 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon khoảng 440km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (120-135km/giờ), giật cấp 13-14. Do ảnh hưởng của bão, từ sáng 16/10, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 11-12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13-14, giật cấp 15-16. Biển động dữ dội.


Đến tối 14/10, tỉnh Quảng Bình có thêm hai người chết trong đợt mưa lũ do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Khoảng 15h ngày 14/10, tại hồ chứa thôn Trúc Ly (xã Võ Ninh) bà Nguyễn Thị Lài, sinh năm 1969 cùng chồng là ông Trần Công Tuần chèo thuyền đi thả lưới. Mưa lớn và lốc xoáy khiến thuyền của vợ chồng ông Tuần bị chìm và bà Nguyễn Thị Lài bị chết đuối. Trưa 14/10, tại thôn 7, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, ông Lê Văn Thân, sinh năm 1967 bị sét đánh chết khi đang đi từ ngoài đồng ruộng trở về nhà. Trước đó, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 14/10, tại thôn 3 Yên Thọ, xã Tân Hóa, ông Thái Xuân Năng, 62 tuổi đi dắt bò về. Khi lội qua ngầm tràn giữa thôn 3 và thôn 4 Yên Thọ, ông Năng đã bị nước cuốn trôi, mất tích.


Mưa lớn trong ngày 14/10 khiến Quốc lộ 15A nối TP Hà Tĩnh với huyện Hương Khê bị chia cắt.  Thủy điện Hố Hô xả lũ bất ngờ làm người dân nhiều xã ở huyện Hương Khê phải leo lên nóc nhà tránh lũ. Chủ tịch UBND xã Hương Đô Đinh Văn Lâm cho biết, chiều nay 14/10, mực nước tại các con sông trên địa bàn đang rất thấp. Tuy nhiên khoảng 17 giờ trở đi, thủy điện Hố Hô xả lũ với lưu lượng 1800m3/s làm cả xã bị nước cô lập. (Xem chi tiết)


Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo 331/TB-VPCP truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về tổng quan đường sắt Việt Nam và việc nghiên cứu phương án xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam. Xuất phát từ đặc thù của Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam cần quy trình, thủ tục đầu tư kéo dài, nhu cầu vốn lớn, khả năng thu hồi vốn hết sức khó khăn; việc Nhà nước đầu tư kết cấu hạ tầng đường sắt sẽ gây áp lực đối với trần nợ công nên Phó Thủ tướng yêu cầu Dự án phải được nghiên cứu thận trọng, kỹ lưỡng, khoa học và đồng bộ toàn tuyến, có tính toán phân kỳ đầu tư phù hợp. 


Tại buổi họp báo định kỳ chiều 14/10, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn khẳng định, Bộ Nội vụ đã kiểm điểm nghiêm túc việc trình phê chuẩn ông Trịnh Xuân Thanh đối với các cục, vụ có liên quan theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên về kết quả kiểm điểm cụ thể ra sao, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, đã báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét và chưa nhận được ý kiến phản hồi. Ông Tuấn hứa khi nào có ý kiến chính thức, Bộ Nội vụ sẽ công bố công khai kết quả kiểm điểm. (Xem chi tiết)


Theo thông tin mới nhất từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), báo cáo của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, trong tuần đã phát hiện thêm hai trường hợp mới nhiễm virus Zika tại TPHCM. Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân nữ 22 tuổi sống tại quận 2. Bệnh nhân khởi phát bệnh với triệu chứng phát ban, kèm theo sốt, đau khớp bàn tay, viêm kết mạc 2 mắt. Trường hợp thứ hai là một phụ nữ 43 tuổi sống tại quận 12. Bệnh nhân khởi phát với triệu chứng phát ban dạng sẩn, sốt 39 độ C, kèm theo đau cơ. Bệnh nhân thứ hai không có tiền sử đi du lịch hoặc tiếp xúc với người bệnh. Như vậy, đến nay cả nước đã ghi nhận 7 trường hợp nhiễm virus Zika.


Ngày 14/10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, ông không có "kỳ vọng đặc biệt" nào đối với các cuộc đàm phán về cuộc khủng hoảng Syria, diễn ra tại Lausanne (Thụy Sĩ) vào cuối tuần này, trong bối cảnh chiến sự tiếp tục diễn ra ác liệt tại thành phố Aleppo ở quốc gia Trung Đông. Dự kiến, ông Lavrov sẽ gặp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cùng một số nhà ngoại giao hàng đầu của Liên hợp quốc và các cường quốc khu vực tại Lausanne ngày 15/10. Đây là cuộc đàm phán đầu tiên về Syria kể từ khi Washington tạm dừng đàm phán song phương với Moskva về một thỏa thuận ngừng bắn hồi đầu tháng 10/2016.


Ngày 14/10, Ngoại trưởng Italy Paolo Gentiloni cho biết, nước này sẽ cử khoảng 140 binh sỹ tham gia một phái bộ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Latvia, được thành lập nhằm tăng cường bảo vệ khu vực biên giới. Trong chuyến thăm Rome của Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg, ông Gentiloni nói rằng Italy sẽ gửi binh sỹ tham gia lực lượng do Canada dẫn đầu tại Latvia. Ngoại trưởng Gentiloni nêu rõ: "Quyết định này không phải là một phần trong chính sách thù địch nhằm vào Nga, mà là để ổn định và bảo vệ khu vực biên giới của chúng tôi, dưới tư cách một liên minh ở khu vực Đại Tây Dương".


Nga có thể cung cấp hệ thống phòng không cho Thổ Nhĩ Kỳ. Hãng RIA Novosti ngày 15/10 dẫn lời Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, cho biết Moscow có thể xem xét cung cấp các hệ thống phòng thủ tên lửa cho Thổ Nhĩ Kỳ. "Hai bên có nói về các hệ thống phòng thủ tên lửa với những phiên bản khác nhau, và trong trường hợp phía Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn, Nga có thể xem xét việc cung cấp cho Ankara. Đây là một vấn đề hoàn toàn mang tính thương mại, một khu vực hợp tác rất nhạy cảm”, ông Peskov nói.

MỚI - NÓNG