Bản tin 8H: Nga lập đội phản ứng nhanh bảo vệ tàu điện ngầm

An ninh Nga kiểm tra một đối tượng nghi vấn tại lối vào ga tàu điện ngầm Ploschad Revolyutsii ở Moskva. (Nguồn: AFP)
An ninh Nga kiểm tra một đối tượng nghi vấn tại lối vào ga tàu điện ngầm Ploschad Revolyutsii ở Moskva. (Nguồn: AFP)
TPO - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã ký quyết định thành lập đội phản ứng nhanh để bảo vệ tàu điện ngầm tránh những hành động can thiệp bất hợp pháp.

Sáng nay 6/4 (tức 10/3 âm lịch), Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc Nguyễn Văn Bình; lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương và địa phương, cùng đông đảo người dân, du khách thập phương, đã về Khu di tích lịch sử Đền Hùng (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), thành kính dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng. Theo đại diện ban quản lý khu di tích đền Hùng, tính từ ngày 1 đến 4/4( tức 5-8/3 âm lịch), Đền Hùng đã đón khoảng hơn 3 triệu lượt du khách đến dâng hương.


Thủ tướng đồng ý phương án Nhà nước hỗ trợ 55 ngàn tỉ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020 để thực hiện các dự án đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam. Đó là một trong những nội dung tại văn bản thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về phương án đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam vừa được Văn phòng Chính phủ ban hành. Về quy hoạch, Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải rà soát, nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 theo hướng điều chỉnh quy mô quy hoạch tuyến cao tốc Bắc - Nam thành 6 đến 10 làn xe, thực hiện cắm mốc lộ giới để quản lý quỹ đất theo quy hoạch.


Trước việc nhiều chủ thuyền nổi, nhà nổi Hồ Tây chây ì di dời khỏi khu vực đường Thụy Khuê, chiều qua, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội khẳng định, tất cả các nhà thuyền này đã hết phép. Cùng với việc hết giấy phép, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cũng cho biết, tất cả phương tiện thủy hoạt động trên Hồ Tây khu vực phường Thụy Khuê không còn đăng kiểm chất lượng an toàn phương tiện. Với những nhà nổi chây ì, quận Tây Hồ vừa đưa ra phương án sẽ phá dỡ toàn bộ tại chỗ. (Xem chi tiết)


Tại Hội nghị giao ban quản lý Nhà nước quý I/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông chiều qua, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn chỉ đạo Cục Viễn thông tiếp tục tăng cường xử lý tin nhắn rác, cuộc gọi rác. Bộ trưởng yêu cầu Cục Viễn thông tổ chức các cuộc làm việc với các doanh nghiệp quảng cáo, nhất là doanh nghiệp bất động sản để xử lý các cuộc gọi rác rao bán bất động sản. Trước đó, tại Hội thảo chuyên đề về quản lý báo chí, thông tin điện tử và viễn thông trong tình hình mới, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn chia sẻ chính ông là nạn nhân của các cuộc gọi rao bán bất động sản.


Chiều 5/4, bác sĩ Hà Văn Tuất, Phòng Hồi sức Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông), cho biết đơn vị vừa tiếp nhận 3 học sinh bị đuối nước tại Cụm công trình thủy lợi thị xã Gia Nghĩa. Khoảng 14h cùng ngày, khoảng 10 học sinh lớp 7A, trường THCS Trần Phú (thị xã Gia Nghĩa) rủ nhau ra khu vực Cụm công trình thủy lợi thị xã Gia Nghĩa chơi. Tại đây, Kiệt, Bảo, Cường và Cơ cùng rủ nhau xuống hồ nước tắm. Tuy nhiên, trong lúc tắm thì Cơ có dấu hiệu bị chuột rút nên các bạn ra lao ra cứu nhưng cũng bị đuối nước theo. Trong khi Cơ được cứu, ba học sinh còn lại bị chìm xuống nước và được người dân vớt đưa đi bệnh viện. sinh Kiệt và Cường đã tử vong, Bảo hiện qua cơn nguy kịch.


Ngày 5/4, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã cảnh báo Nga nên cân nhắc lại về sự ủng hộ của Moskva đối với chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, sau khi chính quyền Damascus bị cáo buộc thực hiện một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học quy mô lớn. Theo phía Nga, ngày 4/4, trong khuôn khổ chiến dịch chống khủng bố tại Syria, các máy bay quân đội Syria đã oanh tạc vùng ngoại ô phía Đông thị trấn Khan Sheikhoun do phe nổi dậy kiểm soát, phá hủy một xưởng sản xuất vũ khí hóa học của lực lượng nổi dậy.


Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã ký quyết định thành lập đội phản ứng nhanh để bảo vệ tàu điện ngầm tránh những hành động can thiệp bất hợp pháp. Quyết định được công bố ngày 5/4 trên trang tin điện tử Chính phủ Nga nêu rõ: "Các đội tuần tra được trang bị công cụ hỗ trợ chuyên dụng, cơ động và hoạt động suốt ngày đêm. Nhiệm vụ chính là đối phó với những hành động can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động của tàu điện ngầm". Thủ tướng Medvedev cũng yêu cầu trong vòng 3 tháng phải hoàn tất bản báo cáo đánh giá mức độ dễ bị tổn thương của hệ thống đường ngầm.  


Tối 5/4, một quả bom nhỏ đã phát nổ tại Đại lộ Ratchadamnoen ở trung tâm thủ đô Bangkok của Thái Lan làm hai công nhân vệ sinh bị thương. Cảnh sát cho biết quả bom phát nổ vào lúc 20 giờ khi các công nhân vệ sinh chuẩn bị thu dọn các thùng rác tại khu vực trên. Theo cảnh sát đây có thể chỉ là một quả bom rất nhỏ với loại thuốc nổ có sức công phá thấp nên đã không gây ra nhiều thiệt hại. Cảnh sát cũng phát hiện và vô hiệu hóa một quả bom khác gần khu vực xảy ra vụ nổ. Vụ nổ xảy ra ngay trước thềm sự kiện ban hành bản hiến pháp mới và ngày lễ kỷ niệm 235 năm Vương triều Chakri.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.