Bản tin 8H: Nga mất 9% GDP vì trừng phạt Phương Tây

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Ngày 3/8, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho rằng các biện pháp trừng phạt của Phương Tây liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine rốt cuộc có thể khiến Nga phải hứng chịu thiệt hại ở mức tương đương 9% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Mưa lũ những ngày qua đã gây nhiều thiệt hại cho một số địa phương ở khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa. Hàng nghìn ha lúa, hoa màu của người dân đã bị nhấn chìm, có nguy cơ mất trắng. Tính đến chiều ngày 3/8, tại huyện miền núi Quan Hóa, mưa lũ đã làm ngập, sập, cuốn trôi, hư hỏng 99 ngôi nhà; cuốn trôi một cầu treo vận chuyển vật liệu thủy điện Hồi Xuân; cuốn trôi một đê quai của thủy điện; sạt lở đường, ách tắc giao thông. (Xem chi tiết)


Hôm qua, mưa tại các tỉnh Tây Bắc có giảm nhưng do lũ dâng cao nên nhà cửa của người dân tại nhiều tỉnh tiếp tục bị nhấn chìm, hàng trăm héc ta hoa màu bị ngập. Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, ngày hôm qua, mưa tại các tỉnh Tây Bắc có giảm, nhưng sạt lở và lũ lớn đã xảy ra rất nghiêm trọng tại các tỉnh Tây Bắc, đặc biệt là Điện Biên, Cao Bằng, Sơn La… Tại tỉnh Điện Biên, tính đến cuối giờ chiều qua, đã có trên 80 ngôi nhà bị ngập... (Xem chi tiết)


Lúc gần 15h ngày 3/8, anh Đỗ Văn Tài - công nhân của Nhà máy Công ty Cổ phần công nông nghiệp Tiến Nông (Thanh Hóa) tại địa chỉ km 312 Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa- đã bị điện giật tử vong. Anh Tài làm trong tổ cơ khí nhà máy của công ty. Vào thời điểm trên, khi đang xử lý kỹ thuật tại khu vực mình được giao nhiệm vụ, anh Tài đã bị điện giật văng ngã, đầu va vào vật cứng, tử vong trước khi nhập viện. (Xem chi tiết)


Khoảng gần 18h ngày 3/8, một quán café 3 tầng ở tổ cầu Đuống số 2, phường Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội bất ngờ cháy lớn thiêu rụi toàn bộ đồ đạc bên trong. Rất may thời điểm xảy ra vụ cháy không có khách nên không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân xảy ra sự cố rất có thể do chập điện. Hiện công an đang phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.


Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở thủ đô Washington (Mỹ) cho hay, Trung Quốc có khả năng đang chuẩn bị xây dựng trái phép đường băng thứ hai dài 3.000 mét tại một đảo nhân tạo ở Biển Đông. Theo CSIS, Trung Quốc đang xây dựng trái phép một đường băng dài 3.000 mét trên đá Chữ Thập (Trung Quốc gọi là Vĩnh Thử) thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đường băng dài nhất trong khu vực quần đảo Trường Sa này có khả năng sẽ được sử dụng cho các hoạt động tác chiến.


Tối 3/8, các quan chức thuộc Nhóm tiếp xúc ba bên về Ukraine (gồm Nga, Ukraine và Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu - OSCE) đã nhóm họp trở lại tại thủ đô Minsk của Belarus với hy vọng duy trì được lệnh ngừng bắn và thỏa thuận hòa giải chính trị được ký kết cách đây gần 6 tháng. Nội dung cuộc họp lần này là tham vấn với đại diện các khu vực của 2 tỉnh Donesk và Lugansk về vấn đề phi quân sự hóa làng Shirokino, chuẩn bị thỏa thuận về rút vũ khí cỡ dưới 100 mm khỏi khu vực giới tuyến, thảo luận phần chính trị của tiến trình giải quyết cuộc xung đột và vấn đề kinh tế-nhân đạo.


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko một lần nữa cho rằng, Nga là một mối đe dọa đối với an ninh “thế giới”, và rằng Moscow sẽ “tấn công Phần Lan và các nước Baltic”. Ông Poroshenko đồng thời khẳng định, chiến dịch quân sự mà Kiev đang tiến hành ở miền Đông – Nam nước này là “cuộc đấu tranh cho dân chủ, tự do và an ninh của châu Âu”. (Xem chi tiết)


Ngày 3/8, Bộ Ngoại giao Thụy Điển cho biết một nhà ngoại giao nước này đã bị trục xuất khỏi Moskva. Biện pháp trên của Nga nhằm trả đũa một động thái tương tự gần đây của Thụy Điển. Danh tính và chức vụ của hai nhà ngoại giao Nga và Thụy Điển nêu trên cũng không được tiết lộ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thụy Điển Johan Tegel cho biết hiện còn quá sớm để đánh giá quyết định trên của Moskva sẽ tác động như thế nào đối với quan hệ giữa hai nước.


Ngày 3/8, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho rằng các biện pháp trừng phạt của Phương Tây liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine rốt cuộc có thể khiến Nga phải hứng chịu thiệt hại ở mức tương đương 9% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). IMF ước tính GDP của Nga sẽ tăng 0,2% vào năm 2016 sau khi giảm 3,4% trong năm nay. IMF cũng lưu ý kinh tế Nga sẽ quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng vào năm tới do đồng ruble suy yếu đã giúp Nga nâng cao khả năng cạnh tranh, trong khi nhu cầu thị trường nước ngoài gia tăng và tình hình tài chính trong nước ổn định trở lại.


Quách Bá Hùng, tướng tham nhũng của Trung Quốc, đã 3 lần tìm cách tự sát và trước khi bị bắt đã cố gắng cải trang thành phụ nữ lên máy bay hòng trốn ra nước ngoài. Quách bị cáo buộc nhiều tội trạng như vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng và luật pháp, bất hợp tác, sử dụng thủ đoạn trong quá trình điều tra như cố tự sát để trì hoãn, làm rối trí điều tra viên. Theo điều tra ban đầu, Quách Bá Hùng và Từ Tài Hậu đã tham nhũng rất lớn từ việc bán quyền chức, quân hàm, bán đất quân sự, sửa đổi kết quả huấn luyện quân sự và thử nghiệm vũ khí, trao các dự án xây dựng quân sự cho gia đình và bạn bè, che giấu tài sản phi pháp... (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.