Bản tin 8H: Nga ngừng cấp điện cho ly khai Ukraine

 Một ngôi nhà bị dính đạn pháo trong các cuộc giao tranh ở Ukraine. (Nguồn: AFP)
Một ngôi nhà bị dính đạn pháo trong các cuộc giao tranh ở Ukraine. (Nguồn: AFP)
TPO - Ngày 7/7, Kiev cho biết Nga đã ngừng cung cấp điện cho các khu vực do quân ly khai kiểm soát ở miền Đông Ukraine.

Sáng 7/7 theo giờ địa phương (tức tối 7/7 giờ Việt Nam), tại phòng Bầu dục ở Nhà Trắng đã diễn cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Tổng thống Obama nhấn mạnh Hoa Kỳ hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam và vai trò của Việt Nam ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong thời gian tới vì lợi ích của hai nước và của khu vực. (Xem chi tiết)


Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mỹ, ngày 7/7 (giờ Việt Nam), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại diện Thương mại Mỹ Michael Froman đến chào xã giao. Việt Nam và Mỹ đang nỗ lực để sớm kết thúc đàm phán, tiến tới ký kết Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP). TPP được ký kết sẽ mang lại nhiều lợi ích và các cơ hội thương mại, đầu tư lớn cho tất cả các bên tham gia, trong đó có doanh nghiệp, người dân Mỹ và Việt Nam. (Xem chi tiết)


Hồi 4h ngày 8/7, bão số 2 cách đảo Đài Loan khoảng 240km về phía Tây Nam, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 11-12, không hướng vào Việt Nam. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông ngày 9/7 còn có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-10, giật cấp 11-12 và có mưa dông mạnh. Sóng biển cao 3-5 mét; biển động rất mạnh. (Xem chi tiết)


Liên quan tới đường hằn lún, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng ngày 7/7 cho hay nếu do quy trình thi công thì không thể một tuyến dài chỉ hỏng một số chỗ. Nguyên nhân chính là do thi công. Nếu nhà thầu cho rằng quy trình sai, Bộ GTVT cho phép thay đổi toàn bộ quy trình, miễn sao đường không lún. 4 dự án BOT bị hằn lún trên (bao gồm BOT tránh Vinh, BOT Nam cầu Bến Thủy - tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh; BOT Thừa Thiên- Huế và BOT Phan Thiết - Đồng Nai) không kịp thời sửa chữa phải dừng thu phí. (Xem chi tiết)


Sau kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua, nhiều trường phải tăng tốc vì năm nay thời gian chấm thi ngắn đi 10 ngày so với mọi năm. Dư luận của các nhà quản lý chấm thi dự báo: năm nay điểm cao, khó tuyển! Điểm thi năm nay cao hơn năm trước do đề thi dễ hơn là nhận định của nhiều trường ĐH. Các trường sẽ phải nghĩ ra tiêu chí phụ để xét tuyển. (Xem chi tiết)


Trận giao hữu được kỳ vọng giữa Manchester City và tuyển Việt Nam hôm 27/7 đã chính thức được xác nhận. Hợp đồng thi đấu đã được ký hôm 6/7 giữa đại diện cấp cao của Man City với Tổng giám đốc SHB Nguyễn Văn Lê. Cụ thể, đoàn Man City với 65 thành viên sẽ tới Hà Nội ngày 25/7, lưu lại ba ngày tại khách sạn 5 sao Marriott, thi đấu giao hữu với tuyển Việt Nam hôm 27/7 tại sân Mỹ Đình.


Pháp đã quyết định không bàn giao hai tàu hỗ trợ đổ bộ trực thăng Mistral cho Nga và chấp nhận mức phạt do phá hợp đồng. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian, việc hủy hợp đồng với Nga sẽ khiến Pháp thiệt hại 1,2 tỷ USD. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp tái khẳng định quan điểm của Paris, rằng việc Pháp phá vỡ hợp đồng tàu Mistral với đối tác Nga xuất phát từ sự can dự của Moscow trong cuộc xung đột ở Ukraine. (Xem chi tiết)


Ngày 7/7, Kiev cho biết Nga đã ngừng cung cấp điện cho các khu vực do quân ly khai kiểm soát ở miền Đông Ukraine. Theo Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Volodymyr Demchyshyn, Nga gần đây đã ngừng cung cấp điện cho các khu vực do lực lượng nổi dậy kiểm soát ở Lugansk và Donetsk. Động thái này diễn ra trong bối cảnh quân nổi dậy ở Ukraine trong những tuần gần đây đã phàn nàn về việc đột ngột thiếu quan tâm từ Kremlin.


Ngày 7/7, Cơ quan An ninh Quốc gia Afghanistan (NDS) thông báo nhân vật số hai của nhánh Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại nước này Gul Zaman và sáu phần tử IS khác đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái Mỹ. Tuyên bố của NDS nêu rõ: "Gul Zaman, thủ lĩnh số 2 kiêm chỉ huy tác chiến của IS tại tỉnh Khorasan, và cấp phó của hắn là Jahanyar cùng 5 phần tử IS khác đã bị tiêu diệt sau đợt không kích tại huyện Achin thuộc tỉnh miền Đông Nangarhar.


Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras có cơ hội cuối cùng để trình đề xuất cải cách lên hội nghị thượng đỉnh khối Eurozone, nhằm thuyết phục các chủ nợ nối lại đàm phán trước khi hệ thống ngân hàng nước này hết sạch tiền. Thủ tướng Đức và Tổng thống Pháp đã hối thúc Hy Lạp khẩn trương khởi động lại các cuộc đàm phán hỗ trợ tài chính. Athens cần phải hành động gấp nếu muốn bảo đảm về một cuộc đàm phán cải cách với các chủ nợ và tránh bị sụp đổ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG