Bản tin 8H: Nga nhận nhiều đe dọa đánh bom đầu năm mới

Thế giới đang dõi theo nước Nga và Tổng thống Putin trong cơn bão khó khăn hiện tại. (Nguồn: AFP)
Thế giới đang dõi theo nước Nga và Tổng thống Putin trong cơn bão khó khăn hiện tại. (Nguồn: AFP)
TPO - Cơ quan thực thi pháp luật ở Moskva cho biết 26 thành phố Nga trong đêm 30/12 đã nhận những cuộc điện thoại nặc danh thông báo có bom mìn tại nhà ga xe lửa địa phương. Các cuộc gọi chủ yếu xuất phát từ Ukraine.

Nhân dịp chào Năm mới 2015, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang, có bài viết: "Đón bắt thời cơ, phát huy sức mạnh của toàn dân, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, đưa đất nước tiếp tục tiến lên". Trong đó, Độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; chế độ xã hội chủ nghĩa, sự giàu mạnh, hùng cường của đất nước, ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu tối thượng. (Xem chi tiết)


Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương cho biết: Dịp nghỉ Tết Dương lịch 2015, thời tiết trên cả nước diễn biến khá thuận lợi cho mọi gia đình đi du lịch, tham quan các danh lam thắng cảnh. Miền Bắc trời rét khá sâu vào đêm và sáng sớm, các điểm du lịch vùng núi rét nhất. Nam Bộ tiết trời mát mẻ.


Dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh-Hà Đông trong một thời gian ngắn đã xảy ra 2 sự cố tai nạn nghiêm trọng, gây ảnh hưởng tâm lý lo sợ, bất an trong nhân dân mỗi khi phải lưu thông gần khu vực công trình. Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải có ý kiến chính thức với tổng thầu trong việc chấn chỉnh công tác thi công trên toàn dự án, đồng thời có công hàm gửi Đại sứ quán Trung Quốc có chỉ đạo nhắc nhở nhà thầu đảm bảo an toàn tuyệt đối đối với dự án đường sắt đô thi Cát Linh-Hà Đông. (Xem chi tiết)


Chiều 31/12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến Viện Bỏng Quốc gia thăm Thượng úy, quân nhân chuyên nghiệp Đinh Văn Dương, chiến đấu viên Tiểu đoàn Đặc Công 18 - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, người duy nhất còn sống trong vụ tai nạn máy bay trực thăng khi đang làm nhiệm vụ huấn luyện nhảy dù ngày 7/7/2014. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ân cần, động viên thăm hỏi tình hình sức khỏe của Thượng úy Đinh Văn Dương, động viên anh tiếp tục yên tâm điều trị.


Hôm nay 1/1, ít nhất 35 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương sau vụ giẫm đạp kinh hoàng trong dịp lễ chào đón Năm Mới ở thành phố Thượng Hải. Nguyên nhân của vụ giẫm đạp ở Bến Thượng Hải hiện vẫn chưa được làm rõ. Nhà chức trách thành phố đã hủy màn trình diễn laser 3D ở lễ đón mừng Năm mới tại Bến Thượng Hải do lo ngại không kiểm soát được an ninh trật tự. (Xem chi tiết)


Một số dấu vết ban đầu khiến người ta tưởng như vụ mất tích QZ8501 giống với vụ mất tích chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của hãng Malaysia Airlines. Tuy nhiên nhiều khác biệt quan trọng giữa 2 vụ này. Chiếc MH370 đi qua một khu vực có điều kiện thời tiết thuận lợi, trong khi chiếc của AirAsia đi qua một khu vực thường xuyên xảy ra bão sấm sét. Hành động của các phi công thuộc hãng AirAsia vẫn diễn ra bình thường cho tới thời điểm mất liên lạc. Trong khi đó các phi công trên MH370 đã có hành vi kỳ lạ là tắt thiết bị liên lạc.


Cơ quan thực thi pháp luật ở Moskva cho biết 26 thành phố Nga trong đêm 30/12 đã nhận những cuộc điện thoại nặc danh thông báo có bom mìn tại nhà ga xe lửa địa phương. Trước đó, tối 30/12 đã có những cuộc gọi vào điện thoại của cảnh sát trực ban thông báo bom mìn ở nhà ga một số thành phố Nga, trong đó có thủ đô Moskva, các thành phố St. Petersburg, Samara, Orenburg, Omsk, Nizhny Novgorod, Novosibirsk và Penza. Các cuộc gọi chủ yếu xuất phát từ Ukraine.


Đại diện Lầu Năm Góc Vanessa Hillman tuyên bố Mỹ và các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không tìm cách đối đầu với Moskva, song đang xúc tiến nghiên cứu phiên bản mới của học thuyết quân sự Nga. Phiên bản mới của học thuyết quân sự Nga đã được Tổng thống Vladimir Putin phê chuẩn ngày 26/12. Bảo lưu tính chất phòng thủ của học thuyết, Nga dự định chỉ sử dụng sức mạnh quân sự khi các biện pháp ngoại giao không còn hiệu lực.


Các quan chức Afghanistan cho biết tối 31/12, một quả rocket được bắn ra khi các lực lượng của nước này giao tranh với quân nổi dậy đã làm ít nhất 15 khách dự đám cưới ở tỉnh Helmand, miền Nam Afghanistan thiệt mạng. Vụ việc này cho thấy xung đột vẫn tiếp diễn sau khi sứ mệnh chiến đấu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Afghanistan đã kết thúc. (Xem chi tiết)


Giao thông ở nhiều vùng của Ý đã bị gián đoạn và cuộc sống của hàng triệu người dân bị ảnh hưởng trong những ngày cuối năm cũ và đầu năm mới, do thời tiết xấu kéo dài. Tuyết rơi dày, băng giá và cái lạnh đã tác động mạnh nhất đến các tỉnh miền Trung và Nam Italy cũng như các khu vực giáp biển Adriatic, nơi có chỗ gió mạnh tới hơn 100km/h. Ở một số tỉnh vùng Veneto, ở Đông Bắc giáp với Áo và Slovenia, nhiệt độ có nơi xuống tới -15 độ C.

MỚI - NÓNG