Bản tin 8H: Nga oanh tạc căn cứ của quân nổi dậy Syria

Máy bay Su-25 của không quân Nga. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Máy bay Su-25 của không quân Nga. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, ngày 9/10, các máy bay chiến đấu của Nga đã oanh tạch một căn cứ của một nhóm nổi dậy từng được Mỹ huấn luyện tại Tây Bắc Syria.

Tại hội thảo về thiết bị giám sát hành trình (GSHT, còn gọi là hộp đen ô tô) đối với phương tiện kinh doanh vận tải ngày 9/10, ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam, cho biết, thời gian qua có hiện tượng hộp đen kém chất lượng tràn lan trên thị trường, khiến doanh nghiệp vận tải phần nào mất niềm tin vào nhà sản xuất. Từ nay đến thời điểm hoàn thành việc lắp đặt (ngày 1/7/2018), nhu cầu hộp đen là rất lớn. “Đây là cơ hội thuận lợi cho các nhà sản xuất chân chính, nhưng cũng là lúc các đơn vị sản xuất kém chất lượng thừa cơ đục nước béo cò, tung ra thị trường những sản phẩm kém chất lượng để kiếm lợi. Vì thế, Nhà nước cần quản chặt việc cấp giấy phép sản xuất. Có thể không cho phát sinh thêm đơn vị sản xuất thiết bị GSHT”, ông Thanh nói.


Thông tư mới về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, cột đo xăng ở các cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải gắn thiết bị in chứng từ bán hàng để cấp cho khách hàng. Chứng từ phải bao gồm tên cơ sở bán xăng, địa chỉ; cột, ký hiệu, số Serial của cột đo xăng; phút, giờ, ngày, tháng, năm bán hàng và loại xăng dầu, số lượng, đơn giá, tổng số tiền đã bán. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Trần Văn Vinh cho biết, “Quy định này là để bảo vệ quyền lợi của chính khách hàng và kiểm soát tổng đầu ra”. (Xem chi tiết)


Trong buổi làm việc giữa đoàn công tác của UBND thành phố Đà Nẵng với lãnh đạo Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tại Hà Nội chiều 9/10, ngân hàng cam kết vẫn giữ nguyên số tiền 37,2 tỷ đồng tài trợ cho Đà Nẵng, nhưng chuyển hướng sang giáo dục, chứ không cho BV Ung bướu nữa. BV Ung bướu Đà Nẵng không còn cơ hội được nhận lại số tiền 37,2 tỷ đã nằm trong tài khoản của họ trong một năm qua, nhưng không được chi tiêu đồng nào. (Xem chi tiết)


Thị trường bất động sản (BĐS) đã hồi phục mạnh mẽ khi lượng giao dịch tăng tại nhiều phân khúc BĐS. Từng có thời “chết lịm” vì đói vốn, tuy nhiên có vẻ như sau cơn “bất động”, thị trường BĐS thời điểm này đang quẫy mạnh. Không chỉ cung hàng dồi dào, giá nhà, đặc biệt là phân khúc chung cư cao cấp có dấu hiệu sốt trở lại. Tuy nhiên, lại tiềm ẩn nguy cơ bất ổn vì tăng giá ảo tại một số khu vực, dự án. Nhiều sàn giao dịch, giới cò giở chiêu làm giá. (Xem chi tiết)


Lầu Năm Góc vừa tuyên bố sẽ điều các chiến hạm vào vùng 12 hải lý của các đảo nhân tạo Trung Quốc bồi lấp, xây dựng trái phép trên biển Đông như một động thái mang tính biểu tượng. Theo quan chức Mỹ, nhiệm vụ của hải quân Mỹ được lên kế hoạch để nhấn mạnh thực tế rằng, Mỹ không chấp nhận đòi hỏi chủ quyền phi lý của Trung Quốc đối với hầu hết biển Đông. Biển Đông có tuyến hàng hải chiếm tới 30% vận tải thương mại toàn cầu, trị giá 5.000 tỷ USD mỗi năm. (Xem chi tiết)


Các máy bay chiến đấu của không quân Nga đã thực hiện 67 phi vụ không kích nhằm vào các mục tiêu “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) ở Syria trong 24 giờ qua. Thống kê sơ bộ, các máy bay chiến đấu của Nga đã phá hủy 6 trung tâm chỉ huy, 6 kho đạn và kho nhiên liệu, 17 trung tâm huấn luyện, 3 hầm ngầm, 16 công sự kiên cố, 1 trung tâm sửa chữa xe, 17 xe vận tải và 2 hệ thống tên lửa… của IS ở Syria. (Xem chi tiết)


IS tiến sát Aleppo trong khi quân chính phủ Syria được các máy bay ném bom của Nga và các tay súng thuộc lực lượng dân quân người Shiite Hezbollah từ Li-băng hỗ trợ để tấn công khu vực tây bắc, nơi IS vắng mặt. IS đã đánh bại các nhóm phiến quân ở nhiều địa phương như Tall Qrah, Tall Soussin, Kafar Qares và căn cứ Madrasat al-Mushat. Việc chiếm được những vị trí này nghĩa là IS chỉ còn cách nơi đóng quân của lực lượng trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad khoảng 20km. (Xem chi tiết)


Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, ngày 9/10, các máy bay chiến đấu của Nga đã oanh tạch một căn cứ của một nhóm nổi dậy từng được Mỹ huấn luyện tại Tây Bắc Syria. Theo SOHR, các máy bay của Nga đã bắn trúng căn cứ của nhóm "Sư đoàn 13" (Division 13) gần làng Khan Sheikhun, tỉnh Idlib, làm bị thương các tay súng và gây thiệt hại. Các cuộc không kích của Nga tại Syria đã tập trung vào một số khu vực do lực lượng nổi dậy giành được tại Syria.


Chuẩn tướng Hossein Hamedani thuộc lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã thiệt mạng tại Syria. Trước đó, Chuẩn tướng Hossein Hamedani đang làm cố vấn cho quân đội Syria trong cuộc chiến chống các nhóm khủng bố Takfiri. Tướng Hamedani thiệt mạng bởi một cuộc tấn công của lực lượng khủng bố tại khu vực ngoại ô thành phố Aleppo của Syria. Đây là vị tướng thứ 4 của Iran chết trận tại Syria trong vòng 10 tháng qua. (Xem chi tiết)


Ngày 9/10, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật bãi bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu kéo dài 40 năm qua của nước này, song dự luật này không dành được đủ sự ủng hộ để đảo ngược bất cứ quyết định phủ quyết nào của Tổng thống Barack Obama và sẽ đối mặt với nhiều khó khăn ở Thượng viện. Dự luật do Joe Barton, Nghị sĩ đảng Cộng hòa đến từ bang Texas của Hạ viện bảo trợ đã giành được 261 phiếu thuận và 159 phiếu chống, theo đó không đạt đủ 280 phiếu cần thiết để đảo ngược quyền phủ quyết của tổng thống.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.