Bản tin 8H: Nga phát triển tàu sân bay có một không hai

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Nga
Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Nga
TPO - Ngày 1/6, Tư lệnh Hạm đội Phương Bắc của Nga, Đô đốc Vladimir Korolyov cho biết, ngành công nghiệp và quốc phòng nước này đang phát triển một tàu sân bay chưa từng có trên thế giới cho lực lượng Hải quân có trị giá lên tới 5,6 tỷ USD.

Nắng nóng kéo dài khiến lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại các bệnh viện tăng cao. Đáng chú ý có những bệnh nhân bị hôn mê vì say nắng. Các bác sĩ khuyến cáo, nếu nghi ngờ ai đó bị say nắng cần gọi số điện thoại cấp cứu 115 hoặc đưa bệnh nhân tới bệnh viện. Trong khi đợi y tế đến, cần phải tiến hành sơ cứu. Đưa bệnh nhân tới môi trường có điều hòa nhiệt độ, hoặc ít nhất là một khu vực râm mát, và cởi bỏ bất cứ quần áo nào không cần thiết. (Xem chi tiết)


Chiều 1/6, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra Nguyễn Đẩu - Trưởng đoàn thanh tra vụ Metro, cho biết: Trong hơn 6 tháng làm việc, đoàn thanh tra phải tạm dừng làm việc 4 lần và tổ chức đối thoại 4 lần với phía Metro. Sự kiên trì này được ông Đẩu coi như một trong những bài học quan trọng để tìm ra kết quả công bố gần đây. Theo đó, cơ quan thuế điều chỉnh giảm lỗ, giảm khấu trừ và truy thu thuế 507 tỷ đồng với đơn vị này. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục với một số đơn vị nữa để đảm bảo công bằng và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh. (Xem chi tiết)


Hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter trả lời một số câu hỏi của các nhà báo trong và ngoài nước xung quanh vấn đề biển Đông. Theo đó, Mỹ phản đối việc sử dụng vũ lực cũng như làm gia tăng căng thẳng, quân sự hóa các tranh chấp đang diễn ra ở khu vực, đề nghị các quốc gia trong khu vực dừng ngay và vĩnh viễn tất cả công việc liên quan bồi đắp, cải tạo đất. (Xem chi tiết)


Ngày 1/6, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố các dự án xây dựng đảo của Trung Quốc trên Biển Đông là không hữu ích, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh chấm dứt các hành động gây hấn trong khu vực. Phát biểu tại một cuộc thảo luận tại Nhà Trắng với một nhóm các lãnh đạo trẻ đến từ các nước Đông Nam Á, ông Obama nói: "Chúng tôi cho rằng hoạt động xây dựng đảo, các hành động gây hấn từ bất kỳ một bên nào trong khu vực này đều phản tác dụng".


Ngày 1/6, Tư lệnh Hạm đội 7 Hải quân Mỹ, Phó Đô đốc Robert Thomas tuyên bố quân đội nước này sẽ nỗ lực để ngăn chặn các vụ đụng độ bất ngờ ở Biển Đông - nơi Trung Quốc đang tiến hành các hoạt động xây dựng trái phép và sẽ tiếp tục tuần tra tại khu vực này. Mặc dù vậy, ông Thomas cũng nhấn mạnh Hải quân Mỹ đang tìm cách trao đổi thông tin với phía Trung Quốc nhằm ngăn chặn các vụ đụng độ bất ngờ trên biển.


Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) ngày 1/6 đã bắt đầu cuộc diễn tập liên khu vực thường niên tại căn cứ huấn luyện Chu Nhật Hà thuộc Khu tự trị Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc. Cuộc diễn tập có sự tham gia của 10 lữ đoàn hỗn hợp đến từ tất cả 7 bộ tư lệnh quân khu và kéo dài đến tận cuối tháng Chín. Cuộc diễn tập lần này sẽ tập trung vào việc phối hợp quyết định và triển khai hành động, đồng thời cũng sẽ bao gồm các khoa mục như thao diễn chiến trường, bắn đạn thật và chỉ huy chiến thuật.


Ngày 1/6, Tư lệnh Hạm đội Phương Bắc của Nga, Đô đốc Vladimir Korolyov cho biết, ngành công nghiệp và quốc phòng nước này đang phát triển một tàu sân bay chưa từng có trên thế giới cho lực lượng Hải quân có trị giá lên tới 5,6 tỷ USD. Theo Đô đốc Korolyov, tàu sân bay mới do Trung tâm nghiên cứu quốc gia Krylov tại St.Petersburg phát triển trong chương trình mang mật danh “Đề án 23000E Storm”. Con tàu sẽ có khả năng giúp Hải quân Nga vận hành hiệu quả hơn.


Ngày 1/6, đã có ít nhất 69 người chết cháy sau khi một xe bồn chở xăng mất lái, đâm vào một trạm xe buýt có đông người và phát nổ ở thủ phủ Onitsha thuộc bang Anambra, miền Đông Nam Nigeria. Ngoài ra, 11 phương tiện khác đã bốc cháy và hàng chục người bị bỏng nặng. Có khoảng 30 nạn nhân bị bỏng nặng đã được đưa tới bệnh viện và con số người thiệt mạng có thể tăng.


Chính quyền Hàn Quốc hôm qua thông báo, một phụ nữ 58 tuổi ở nước này tử vong cùng ngày vì suy hô hấp sau khi tiếp xúc bệnh nhân mắc Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS). Bà này nhập viện hôm 25/5 vì khó thở, rồi tử vong 6 ngày sau đó. Chính quyền Seoul cho biết họ đang theo dõi 682 người có nguy cơ nhiễm MERS sau khi xuất hiện trường hợp thứ 18 được xác nhận mắc bệnh này. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG